ATIC hỗ trợ gì trong tình hình thị trường hiện nay?
Tài chính - Ngân hàng - Ngày đăng : 02:59, 19/05/2008
![]() |
Trong tình hình thị trường chứng khoán đang xuống giá thì Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM lại phối hợp với Tập đoàn NextVIEW tổ chức Hội nghị Đầu tư tài chính châu Á lần thứ hai (ATIC) tại TP.HCM. Phải chăng những đơn vị tổ chức sự kiện này muốn hâm nóng lại thị trường đang nguội lạnh mấy tháng qua, và củng cố lòng tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán?
![]() |
Đông đảo nhà đầu tư đến với ATIC lần 1 |
Tôn chỉ hoạt động của ATIC là cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư, những dịch vụ thông tin và chuyên môn tiếp thị quốc tế mà NextVIEW (Singapore) đã cam kết với HOSE khi thực hiện hàng năm tại Việt Nam.
Năm ngoái cũng vào tháng 5, ATIC lần thứ nhất tổ chức tại khách sạn New World đã thu hút hơn 4.000 nhà đầu tư cả nước. Tuy nhiên, diện tích khu triển lãm cũng như các hội trường quá nhỏ làm cho nhiều người đã mua vé nhưng không vào được khán phòng để tham dự.
Theo ông Stephen Lai, Giám đốc điều hành của Tập đoàn NextVIEW, rút kinh nghiệm năm 2007, năm nay ATIC sẽ tổ chức tại Trung tâm triển lãm hội chợ Quốc Tế (Hoàng Văn Thụ) để có mặt bằng rộng hơn.
Theo đánh giá của các nhà đầu tư thì thị trường năm rồi cổ phiếu tăng, nguồn thu nhập đạt, tinh thần phấn khởi nên khách mời đi dự đông đảo. Còn năm nay tình hình đầu tư chứng khoán không được như ý, không biết hội nghị lần thứ hai có bằng lần thứ nhất hay không? Họ hỏi nhau: “Nhà đầu tư hay tổ chức tài chính tham gia ATIC lần này sẽ được lợi gì?”
Theo ông Lê Nhị Năng, Phó tổng giám đốc HOSE, mặc dù thị trường có đi xuống nhưng ATIC cũng phải tiếp tục vì tương lai của một thị trường đang phát triển.
Tại hội nghị này, diễn giả của thị trường chứng khoán các nước sẽ cung cấp kiến thức về đầu tư chứng khoán có chất lượng cao cho nhà đầu tư; tạo cơ hội tìm kiếm, hợp tác và kết nối giữa các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Đây có thể xem là một hội nghị dành cho tất cả mọi người trong giới tài chính.
Tiêu điểm hội nghị lần này gồm: Tổng quan về thị trường thế giới và Việt Nam, Những phương pháp đầu tư chứng khoán, Quản lí tiền tệ, Đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, Đầu tư vàng và hàng tiêu dùng, Cơ hội niêm yết chéo trên thị trường chứng khoán nước ngoài cho những công ty niêm yết ở Việt Nam, Cơ hội đầu tư ở nước ngoài, Những phương pháp đầu tư Derivatives, và một số hình thức đầu tư phi chứng khoán khác.
Ông Stephen Lai cho biết, ban tổ chức đã mời những diễn giả nổi tiếng thế giới đến trao đổi kinh nghiệm cũng như những suy nghĩ của họ lần đầu tiên đến Việt Nam.
Đặc biệt ông Guppy sẽ chia sẻ với nhà đầu tư Việt Nam những phương pháp đầu tư chứng khoán đã được chứng minh và áp dụng hiệu quả trên thế giới, cũng như cách sử dụng những kỹ thuật đó để đầu tư tại Việt Nam - một thị trường được xem là có khả năng thanh khoản thấp và khớp lệnh không liên tục...
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cung cấp một số chuyên đề và mời những chuyên gia kỳ cựu tại Việt Nam như ông Dominic Scriven, Giám đốc Dragon Capital cùng ông Andy Ho, Giám đốc VinaCapital tham gia hội nghị.
Với 50 cuộc hội thảo diễn ra liên tục trong 4 hội trường, mỗi hội trường có sức chứa từ 200 đến 400 người, nhà đầu tư và nhân viên của các công ty chứng khoán Việt Nam có dịp trao đổi với các chuyên gia về tài chính trong và ngoài nước về các lĩnh vực cùng quan tâm bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Hoa.
Hội nghị còn có nghĩa vụ kết nối những khách VIP trong hệ thống tài chính châu Á, bao gồm những sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty niêm yết, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư cá nhân, để xây dựng một hệ thống đầu tư liên châu Á.
Mục tiêu và chương trình của ATIC lần thứ hai khá hấp dẫn đối với nhà đầu tư cũng như các công ty chứng khoán trong nước. Tuy nhiên nếu không có phiên dịch thì với trình độ chuyên môn và ngoại ngữ hiện tại, các nhà đầu tư VN khó mà tiếp thu được tốt.
Ông Stephen Lai cho rằng nhà đầu tư đang có cái nhìn bi quan về thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng các diễn giả tại ATIC sẽ chứng minh sự phục hồi của thị trường Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan như một niềm động viên.
Bởi vì những thị trường này rất gần gũi với Việt Nam. Hiểu được sự phát triển của nó, các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ sẽ có lợi thế nhất định khi trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc trở lại.