Công ty cổ phần Licogi 16: Có thoát khỏi quỹ đạo của thị trường?
Tài chính - Ngân hàng - Ngày đăng : 08:25, 03/11/2008
![]() |
Trong khi thị trường niêm yết đang dò tìm “đáy mới” thì một vài công ty sắp lên sàn theo kế hoạch, trong đó có Công ty cổ phần Licogi 16. Đương nhiên, đây không phải là cơ hội đối với doanh nghiệp, nhưng có thể là cơ hội đối với nhà đầu tư khi biết thêm mặt hàng mới, giá phải chăng.
Công ty cổ phần Licogi 16 trước đây là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi) được thành lập hồi tháng 3/2001. Công ty là một trong các nhà thầu được nhiều chủ đầu tư tín nhiệm. Năm 2005, Công ty tiến hành công tác cổ phần hóa và đến năm 2006.
Công ty xây dựng số 16 chuyển thành Công ty Cổ phần Licogi 16 với chức năng chính là thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, đường dây và các trạm biến thế điện; các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình.
Công ty cũng mua bán vật tư, thiết bị và vật liệu xây dựng; đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khai thác đá. Vốn điều lệ lúc ban đầu của Ligico 16 là 12 tỷ đồng, đến nay vốn đã tăng lên 136 tỷ đồng và ngày 17/10 đã được HOSE cấp phép niêm yết trên sàn.
Nhiều tiềm năng
Trong thời điểm thị trường niêm yết đang đi xuống, việc bán đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp rất khó khăn, vài doanh nghiệp phải hủy bỏ kế hoạch IPO, nhiều công ty chỉ bán được một phần lượng đăng ký đấu giá. Đa số đều đưa ra giá khởi điểm IPO chỉ hơn mệnh giá (10.000đ/CP) một tí và giá đấu thành công cũng không cao hơn.
Vậy mà, đầu tháng 9/2008, Licogi 16 đã chào bán hơn 2 triệu CP LCG với giá khởi điểm là 35.000đ/CP, kết quả đã bán hết cổ phần và giá mua được rẻ nhất là 60.500đ/CP. Điều này cũng dễ hiểu vì lượng đặt mua LCG lên đến 11,8 triệu CP, gấp 5,5 lần lượng chào bán.
Một nhà đầu tư tại sàn chứng khoán Công Thương (VietinBankSC) cho biết, giá LCG lúc trước trên thị trường OTC đã ở mức 80.000đ/CP, nay với giá này thì bán hết cũng không có gì lạ, có điều có giữ vững được giá đó hay không? Nói về cổ phiếu này, chị Ngọc Điệp - nhà đầu tư sàn chứng khoán Apect cho rằng Licogi 16 có nhiều dự án bất động sản có thể sinh lời cao.
![]() |
Công trình thủy điện Bản Chát tỉnh Lai Châu được Licogi 16 xây dựng |
Công ty là chủ đầu tư Dự án khu dân cư Long Tân 3, tổng diện tích 160ha thuộc thành phố mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Dự án khu dân cư Trung tâm thương mại Ngãi Giao thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và là chủ Nhà máy cơ khí tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (Đồng Nai).
Dự án khu nhà ở Trung tâm thương mại Châu Đức, thị trấn Ngãi Giao, theo giới kinh doanh địa ốc thì có khả năng sinh lợi cao, do Ngãi Giao là chợ đầu mối nông sản, hải sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo cáo bạch của Công ty thì các dự án được Licogi 16 đầu tư bằng vốn tự có, không vay ngân hàng như các doanh nghiệp khác. Hiện nay, thị trường bất động sản chưa hết khó khăn, nhưng chính sách từ từ nới lỏng tiền tệ của Chính phủ sẽ giúp cho thị trường này phục hồi sớm hơn các ngành khác.
Cũng có rủi ro
Cổ phiếu nào trên thị trường hiện nay cũng đều gặp rủi ro như giảm giá bởi ảnh hưởng khủng hoảng tài chính thế giới, ngoại trừ cổ phiếu không có giao dịch. Do đó, cổ phiếu LCG cũng có thể bị giảm giá nếu lên sàn vào thời điểm chỉ số VN Index xuống dưới 350 điểm. Nhà đầu tư đang theo xu thế mua cổ phiếu thị trường giảm để kiếm lãi khi toàn thị trường quay đầu đi lên.
Bình luận về cổ phiếu bất động sản, TS Lê Vũ Nam, khoa Kinh tế Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng thị trường bất động sản đã trải qua đợt đóng băng, chứng khoán đã xuống gần mức đáy, cổ phiếu LCG lúc lên sàn sẽ định giá khởi điểm vừa với thị trường. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu các cổ phiếu niêm yết khác để chọn lọc nên giữ hay bán để cơ cấu lại danh mục đầu tư.
Thị trường gần đây khó đầu tư, nhưng không phải vì thế mà tất cả nhà đầu tư đều bó tay. Mỗi phiên, ít nhiều đều có lượng cổ phiếu giao dịch. Vẫn có người mua vào và những người này lại không dám lơ là trong việc theo dõi bảng giá. Họ mua mỗi phiên một ít cổ phiếu để khi thị trường tăng 3 phiên là có thể bán chốt lời. Có nhà đầu tư không thích chơi dài hạn, nhưng với tình hình này họ cũng chọn vài mã tiềm năng gom để dành, chờ thời cơ bán ra.