Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA: Học để tồn tại
Start up - Ngày đăng : 01:26, 26/08/2008
![]() |
Võ Đỗ Thắng mày mò làm quen với máy vi tính từ năm 1991, khi còn là học sinh chuyên toán của tỉnh Bình Thuận. Để có điều kiện tiếp cận với công cụ mới mẻ này, anh đã “năn nỉ” thầy giáo cho “một chân” vệ sinh phòng máy của trường.
Thương cậu học trò ham học hỏi, thầy giáo đồng ý và thế là một “thế giới khác” đã nhanh chóng “mê hoặc” Thắng, để rồi sau khi tốt nghiệp THPT, anh hăm hở thi vào Đại học Bách khoa TP.HCM, khoa Công nghệ Thông tin (CNTT). Khi Internet bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam (1997), Thắng may mắn được về thực tập tại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT).
Cũng từ đây, Thắng bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực mạng. Hơn một năm làm việc tại VNPT (sau khi ra trường), anh đã có mặt ở khá nhiều tỉnh, thành trên cả nước để phát triển các giải pháp (tính cước, quản lý khách hàng, quản lý thuê bao, quản lý mạng cáp...) có ứng dụng CNTT.
![]() |
Giám đốc Võ Đỗ Thắng tại “bản doanh” của ATHENA - Ảnh: Vũ Thành Đạt |
Sau khoảng hai năm làm việc tại một công ty chuyên về lĩnh vực tích hợp hệ thống ở TP.HCM, Thắng cùng vài người bạn thành lập Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA với ba chức năng chính là: Đào tạo chuyên viên quản trị mạng, thực hiện dịch vụ về quản trị và an ninh mạng, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT để gia tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
Trong suốt hai năm đầu mới “ra riêng”, anh trực tiếp phụ trách mảng đào tạo. Từ năm 2007 đến nay, anh giữ chức vụ giám đốc điều hành (sau khi một cổ đông sáng lập của Công ty quyết định nhượng lại toàn bộ cổ phần). Nhớ lại thời kỳ mới khởi nghiệp, Thắng bảo khó khăn lớn nhất của ATHENA là việc tạo... thị trường! Khi ấy CNTT vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam.
Để góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về những tiện ích của CNTT, ATHENA thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo dành riêng cho sinh viên ngành CNTT, thành lập CLB An ninh mạng để quy tụ các chuyên gia về quản trị và an ninh mạng của các công ty (sinh hoạt vào tối thứ Bảy hàng tuần), cấp học bổng cho sinh viên khoa CNTT của một số đại học tại TP.HCM...
Tiếp tục chiến lược tiếp thị này, mới đây, ATHENA đã liên kết với Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM để mở lớp đào tạo CNTT miễn phí cho thanh niên thành phố. Thắng cho biết, khóa đầu tiên vừa khai giảng ngày 9/8 đã thu hút gần 400 học viên. Từ 2004 đến nay, có khoảng 20.000 lượt học viên đã được ATHENA đào tạo và khách hàng thân thiết của Trung tâm là các doanh nghiệp như Công ty Bảo hiểm AAA, Siemens Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Prudential, Diamond Plaza, Asia Pacific... và một số ngân hàng.
Từ sự việc một số website báo điện tử và đặc biệt là hệ thống máy chủ quản lý tên miền của Công ty PA Việt Nam bị tin tặc xâm phạm gần đây, Võ Đỗ Thắng bày tỏ: “Trong kinh doanh, việc bảo mật thông tin là vấn đề sống còn. Hay nói cách khác, bảo mật thông tin chính là bảo vệ “túi tiền” của doanh nghiệp.
Song, không phải doanh nghiệp nào cũng ý thức đầy đủ về vấn đề này nên khá nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. Thực tế cho thấy, nhiều chủ doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tỷ cho CNTT, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và nên triển khai như thế nào cho hiệu quả.
Ngoài ra, không ít người lại cho rằng chỉ cần tuyển một nhân viên quản trị mạng là đủ. Nhân sự là cần thiết, nhưng điều quan trọng không kém là chính người chủ doanh nghiệp phải có những hiểu biết nhất định về CNTT nói chung và an toàn thông tin nói riêng”.
Cũng theo anh, những sự cố về an ninh mạng đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào và mỗi doanh nghiệp nên thường xuyên rà soát lại hệ thống CNTT của mình để tìm ra lỗ hổng tiềm tàng (từ cả con người lẫn máy móc) và có giải pháp khắc phục. Với vai trò là Trưởng ban CNTT CLB Doanh Nhân Sài Gòn, mong muốn của anh là thường xuyên tổ chức các chương trình tọa đàm để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với đông đảo hội viên, giúp họ ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả.
Xa hơn, anh còn có tham vọng thành lập Ban tư vấn về CNTT miễn phí cho hội viên. “Đổi lại”, anh bảo mình cũng đã “được nhận” rất nhiều từ khi tham gia CLB. Cụ thể, từ môi trường này, anh đã có điều kiện kết nối, tiếp cận nhiều doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để tìm hiểu nhu cầu của họ rồi từ đó thiết kế ra những sản phẩm phù hợp.
Với cách làm này, “khoảng cách” giữa các doanh nghiệp có nhu cầu và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ - giải pháp ứng dụng CNTT đã được thu hẹp dần, mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Kinh doanh trong một lĩnh vực không ngừng đổi mới, để tồn tại trong sự cạnh tranh gay gắt, Võ Đỗ Thắng khẳng định không gì tốt hơn là phải tiếp tục học và học. Ngoài việc cập nhật kiến thức qua sách và Internet, anh còn tích cực tham gia các chương trình hội thảo, tọa đàm dành riêng cho doanh nhân để bổ sung kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng quản trị doanh nghiệp, tiếp thị, quản trị nhân sự...
Dù đã giữ vai trò quản lý, nhưng một tuần anh vẫn dành 6 - 10 giờ để đứng lớp giảng dạy trong một số chương trình đào tạo chuyên gia an ninh mạng, chuyên gia an ninh thương mại điện tử cho doanh nghiệp của ATHENA. Còn với đội ngũ nhân sự 30 người của ATHENA (mà hầu hết đều thuộc thế hệ 8X), anh luôn đánh giá cao sự sáng tạo có định hướng cũng như sự cầu tiến, trung thực và tinh thần làm việc nhóm của mỗi người.
Với sự năng nổ của bản thân cộng với sự góp sức của các cộng sự, anh hy vọng trong tương lai không xa, ATHENA sẽ trở thành Viện đào tạo và cung cấp giải pháp ứng dụng CNTT, an ninh thông tin, an ninh thương mại điện tử cho doanh nghiệp.
THÙY DƯƠNG