Anh Trần Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp thị - phân phối - quản lý bất động sản An Phú Hoàng Gia: “Thời gian không đợi chờ ai”

Start up - Ngày đăng : 00:01, 06/02/2007

Bước vào cơ ngơi của Khánh vào một chiều Sài Gòn đầy nắng, đón tôi là nụ cười tươi rói của những nhân viên còn rất trẻ trong đồng phục áo dài xưa. Bước lên cầu thang, ấn tượng đầu tiên là một slogan có vẻ rất... “chính trị”: Sống hướng về truyền thống dân tộc/ Tôn vinh giá trị học tập, lao động thực.
Anh Trần Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp thị - phân phối - quản lý bất động sản An Phú Hoàng Gia: “Thời gian không đợi chờ ai”

Bước vào cơ ngơi của Khánh vào một chiều Sài Gòn đầy nắng, đón tôi là nụ cười tươi rói của những nhân viên còn rất trẻ trong đồng phục áo dài xưa. Bước lên cầu thang, ấn tượng đầu tiên là một slogan có vẻ rất... “chính trị”: Sống hướng về truyền thống dân tộc/ Tôn vinh giá trị học tập, lao động thực.

“Thế giới riêng” của Khánh tuyệt nhiên không có dấu ấn của sự phá cách theo phong cách của đa số người trẻ hiện nay. Nơi trang trọng nhất là bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang mạn đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông với nụ cười thật đôn hậu, làm bừng sáng cả căn phòng.

Bức ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin với cái nhìn đăm chiêu, quyết đoán, vài bức tranh phong cảnh Việt Nam... tất cả tạo ra một không gian bàng bạc sự gợi nhớ và suy tưởng. Đáp lại sự ngạc nhiên của tôi, Khánh cười khì: “Tôi không cố tạo ra sự khác biệt, tôi chỉ làm những gì mình thích và cho là đúng”.

Khánh bước vào thương trường bằng việc sáng lập Công ty TNHH bất động sản An Phú Hoàng Gia (APHG), có trụ sở ở quận 7, TP.HCM cách đây 4 năm, khi mới ngoài 20 tuổi. Sau ba lần đổi giấy phép kinh doanh vì có sự thay đổi về thành phần góp vốn, đến nay, APHG đã “quy về một mối” và Khánh vừa là chủ tịch HĐQT, vừa là người trực tiếp điều hành.

Cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại APEC 14

Công việc bộn bề khiến “ông chủ nhỏ” hầu như chỉ biết có công việc và công việc. Hỏi Khánh có cảm thấy thiệt thòi không khi ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, Khánh lại cười, bảo: “Với tôi, được làm việc mình hứng thú luôn là cách thư giãn tuyệt vời nhất. Tôi không muốn tuổi trẻ của mình trôi đi một cách lãng phí.

Từ nhỏ tôi đã rất mê hình ảnh của những chính khách, lớn lên một chút tôi nhận ra có sự “đồng điệu” giữa những chính khách ấy với các doanh nhân đương đại. Và khi đã ra kinh doanh rồi thì tôi lại càng ý thức hơn trong việc góp phần xây dựng mẫu doanh nhân Việt theo “tiêu chí” hiện đại và chuyên nghiệp. Lớp trẻ chúng tôi có điều kiện học hành bài bản hơn thế hệ doanh nhân đi trước thì không lý gì không thực hiện được khát vọng làm giàu bằng chính kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh của mình”.

Cũng giống như hầu hết các doanh nhân trẻ khác, vốn liếng khởi nghiệp của Khánh chỉ là nhiệt huyết, không ngại khó và sức trẻ cùng chút ít kinh nghiệm được tích lũy sau vài năm làm việc ở bộ phận tiếp thị của một công ty bất động sản. Để giải quyết việc thiếu vốn, ngay từ đầu Khánh đã xác định rất cụ thể lộ trình hoạt động của công ty. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, thời gian đầu,

APHG tập trung vào lĩnh vực môi giới bất động sản. Khi áp lực tài chính đã “tạm lắng”, công ty chuyển qua phân phối căn hộ cho các chủ đầu tư rồi tiếp theo là huy động vốn của khách hàng để đầu tư vào các dự án và hiện tại là đang triển khai dịch vụ quản lý toà nhà. Có thể nói, cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của APHG chính là các dựa án ở khu Nam Sài Gòn, khu căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 1 và Hoàng Anh Gia Lai 2.

Trong vai trò tiếp thị, phân phối căn hộ, APHG đã góp phần “lấp đầy khoảng trống” cho chủ đầu tư và cũng từ đây, tên tuổi của công ty đã có thể xuất hiện một cách tự tin trong làng bất động sản nói chung cũng như trước các chủ đầu tư nói riêng. Theo kế hoạch, tháng 8 năm nay, APHG sẽ bắt đầu quản lý một cao ốc văn phòng cho thuê 14 tầng với diện tích sàn 5.700 m2 ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM).

Theo tiết lộ của Khánh, doanh nghiệp thuê văn phòng tại đây sẽ được APHG cung cấp các dịch vụ tiếp tân, bảo vệ, vệ sinh, tạp vụ, bảo trì bảo dưỡng văn phòng... Lĩnh vực này, hiện tại ở TP.HCM mới có 2 công ty nước ngoài “bao thầu” và Khánh muốn APHG sẽ là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên cùng cạnh tranh với họ.

Là “dân kinh tế”, giờ làm kinh doanh được xem là thuận tay, nhưng Khánh bảo kiến thức học được ở nhà trường quả là khiêm tốn so với yêu cầu cần có của một doanh nhân thời hội nhập. Vậy nên, để lấp đầy khoảng trống đó, không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục học.

Và theo Khánh, cách học thú vị nhất, chất lượng nhất là học từ người thực, việc thực. Chính vì vậy mà không có gì phải ngạc nhiên khi Khánh khoe thần tượng của anh chính là Tổng thống Putin và một số doanh nhân Việt thành đạt như ông Lý Ngọc Minh, anh Võ Quốc Thắng, anh Đặng Lê Nguyên Vũ...

Trăn trở, day dứt trước thực tế có khá bạn trẻ còn quá mải mê trong thú vui cá nhân, tôn thờ thụ hưởng hơn làm việc, Khánh bảo đó là một sự lãng phí rất lớn. Thời gian không đợi chờ ai cả, và theo anh, nếu đã xác định được mục tiêu phấn đấu thì nên khởi động càng sớm càng tốt....

THÁI BÌNH

THÁI BÌNH