Từ Dung Quất, xăng dầu Việt Nam đã ra thị trường

Chính sách mới - Ngày đăng : 00:11, 04/06/2009

Tối ngày 22/2, tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra buổi lễ long trọng đón mừng sự kiện nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức được vận hành. Đúng vào lúc 20 giờ 40 phút, dòng dầu thương phẩm sản xuất tại Việt Nam đã chính thức chảy vào những chiếc xe bồn để tỏa đi khắp đất nước, mở đầu cho một thời kỳ mới của ngành dầu khí: Người Việt Nam sẽ dùng xăng, dầu Việt Nam.
Từ Dung Quất, xăng dầu Việt Nam đã ra thị trường

Tối ngày 22/2, tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra buổi lễ long trọng đón mừng sự kiện nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức được vận hành. Đúng vào lúc 20 giờ 40 phút, dòng dầu thương phẩm sản xuất tại Việt Nam đã chính thức chảy vào những chiếc xe bồn để tỏa đi khắp đất nước, mở đầu cho một thời kỳ mới của ngành dầu khí: Người Việt Nam sẽ dùng xăng, dầu Việt Nam.

Từ đây, xăng dầu VN sẽ đi vào thị trường nội địa

Tại buổi lễ, không chỉ có sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bấm nút khởi công công trình thế kỷ này vào ngày 25/11/2005, mà còn có hàng chục nghìn người dân các xã ven biển tỉnh Quảng Ngãi đã di dời khỏi vùng đất này để nhường chỗ cho công trình, họ đang bày tỏ sự vui mừng về một tương lai tốt đẹp của Dung Quất và miền Trung.

Nhà máy được đầu tư xấp xỉ 3 tỷ USD, xây lắp trong 44 tháng. Với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, nhà máy sẽ đáp ứng 30% nhu cầu thị trường nội địa, giảm bớt tỷ trọng xuất siêu của năm 2009, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thu về cho ngân sách Nhà nước 50 nghìn tỷ đồng/năm. Đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong tiến trình hiện đại hóa của cả khu vực và là quyết định đầu tư đúng, là tầm nhìn mang dấu ấn thời đại của nhà lãnh đạo kiệt xuất Võ Văn Kiệt.

Một trong những vấn đề dư luận quan tâm là hiệu quả kinh tế của nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng được làm rõ. Từ hạt nhân nhà máy lọc dầu Dung Quất, 4 năm qua đã hình thành nên Khu kinh tế Dung Quất với cơ sở hạ tầng hiện đại, có đô thị Vạn Tường, cảng nước sâu và 157 dự án đăng ký với mức đầu tư 10,3 tỷ USD, trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển toàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong giai đoạn 2, nhà máy sẽ sử dụng một phần dầu thô nhập về từ nước ngoài chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn dầu khai thác từ mỏ Bạch Hổ do sản lượng của mỏ dầu này đang giảm mạnh. Giá xăng, dầu do nhà máy sản xuất không cao hơn giá xăng, dầu nhập khẩu. Công trình nhà máy lọc dầu cũng tạo dấu ấn về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của các nhà thầu Việt Nam trong ngành cơ khí, xây dựng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở: “Chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết việc làm, lo cho đời sống của bà con xã Bình Sơn ngày một tốt hơn; phải chuẩn bị triển khai nhanh các dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đưa nhà máy lọc dầu Dung Quất vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đây là lợi thế mới rất quan trọng; phải tạo các sức mạnh tổng hợp đưa tỉnh Quảng Ngãi đi lên xứng đáng với sự hy sinh của nhân dân, với niềm tin của Đảng, Nhà nước”.

Cùng ngày, tuyến đường từ Bình Long - Dung Quất (dài 23,6km từ Quốc lộ 1A đến cảng Dung Quất) đã chính thức được đặt tên Võ Văn Kiệt, một cách tưởng niệm và ghi nhớ công ơn của nhà lãnh đạo đã dũng cảm, quyết tâm mở đường cho dự án khu kinh tế Dung Quất, biến ước mơ trở thành hiện thực. Với quyết tâm theo đuổi dự án này, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chứng minh, lợi ích phát triển kinh tế của đất nước phải mang tính toàn diện, bao trùm lên lợi ích của một tập đoàn và nhân dân.

BÍCH HỒNG