OTC vẫn chờ đợi

Tài chính - Ngân hàng - Ngày đăng : 09:17, 06/07/2009

Thị trường niêm yết đang nóng lên từng ngày khiến nhiều nhà đầu tư đang mắm giữ cổ phiếu (CP) OTC hy vọng được “ăn theo”. Tuy nhiên, dù có tăng so với tháng trước nhưng CP OTC hiện chỉ “hot” ở một số mã thuộc ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản...
OTC vẫn chờ đợi

Thị trường niêm yết đang nóng lên từng ngày khiến nhiều nhà đầu tư đang mắm giữ cổ phiếu (CP) OTC hy vọng được “ăn theo”. Tuy nhiên, dù có tăng so với tháng trước nhưng CP OTC hiện chỉ “hot” ở một số mã thuộc ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản...

Cuối tuần qua, nhà đầu tư giao dịch CP OTC đã tỏ ra thận trọng hơn và mua bán không còn nhộn nhịp như những ngày VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp.Lý giải điều này, ông Ngô Thành Phát, Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Quốc Tế (VIS) cho rằng, do cơ hội mua bán trên thị trường niêm yết còn rất lớn, tính thanh khoản cao và đỡ rủi ro hơn, nên nhà đầu tư chưa mặn mà với CP OTC.

Theo quan sát của chúng tôi ở các chợ OTC như sàn Công ty Chứng khoán Rồng Việt, Đông Dương, sau vài ngày “hào hứng” lên theo thị trường niêm yết, các nhà đầu tư đã không còn mạnh tay đặt mua CP OTC vì lo ngại thị trường này vẫn chưa hồi phục bền vững.

Hiện các CP có khối lượng giao dịch thành công nhiều nhất tuần qua là SCB, VCB, MB, EIB, HBB, ABB và DIC. Nhà đầu tư chọn mua nhiều CP ngân hàng, chứng khoán trong thời điểm hiện nay bởi vì hàng loạt ngân hàng vừa công bố lãi lớn, một số đang có kế hoạch niêm yết.

Mặt khác, nhiều nhà đầu tư tin rằng, nếu TTCK lên nhanh thì CP ngân hàng, chứng khoán cũng sẽ tăng đầu tiên. Bên cạnh đó, họ còn hy vọng sau chứng khoán, bất động sản sẽ sốt nên mua CP OTC ngành này để đón đầu. Tuy giao dịch không sôi động như thời hoàng kim hai năm trước đây, nhưng VN- Index tăng mạnh xem là “cú hích” lớn của OTC.

Chuyên gia chứng khoán Nguyễn Ngọc Trường Chinh nhận định, giao dịch OTC trong những ngày gần đây cũng có sôi động hơn, nhưng chỉ rơi vào một số mã CP. Trong khi đó, hầu hết các CP OTC khác vẫn trong tình trạng giao dịch ít. Ông Chinh dự báo, thị trường niêm yết cần phải tăng đều đặn thêm một thời gian nữa thì “nhiệt” mới có thể truyền sang thị trường OTC, và kéo tất cả CP OTC tăng theo.

Giám đốc môi giới một công ty chứng khoán phân tích: Cơ hội mua CP trên thị trường chính thức vẫn còn lớn, lợi nhuận bền vững hơn nên các nhà đầu tư chưa thực sự tìm đến thị trường OTC nhiều.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán FPT, ngoài những yếu tố trên thì nhiều nhà đầu tư vẫn dè dặt với thị trường OTC do tính thanh khoản kém cùng những rủi ro và sự cố như CP MB vừa qua. Hiện nay giao dịch trên sàn OTC chủ yếu là giữa những nhà đầu tư cũ, lăn lộn nhiều năm trên thị trường này với nhau, còn nhà đầu tư mới vẫn đổ tiền vào sàn chính thức cho CP niêm yết nhiều hơn.

Do thông tin không công khai và thường lan truyền theo kiểu tin đồn, nên thị trường này còn bị kéo lên đẩy xuống theo ý đồ của không ít “đại gia” khiến giá OTC biến động khôn lường.Hiện nay, hàng loạt CP đã xuống giá thấp đã tăng hơn mệnh giá và điều đó đáng được xem là tín hiệu tốt cho thị trường OTC.

Ngoài những lý do trên thì việc sàn UpCom tại Hà Nội sắp đi vào hoạt động càng khiến nhà đầu tư e dè với thị trường OTC hơn.Theo kế hoạch đến 31/12/2009, các công ty đại chúng đều phải đưa CP OTC vào giao dịch tại sàn UpCom Hà Nội nếu chưa niêm yết.

Nếu đúng hạn thì thời gian đó không quá xa để nhà đầu tư muốn “chơi” OTC chờ đợi. Bởi vì nếu lên sàn UpCom hoặc niêm yết không chỉ dễ giao dịch mà còn đảm bảo an toàn và thanh khoản tốt hơn.

Đó cũng là lý do chính để nhiều chuyên gia chứng khoán dự đoán thị trường OTC khó quay về thời hoàng kim, mà chỉ “thức dậy” rồi nằm chờ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng thị trường UpCom sắp đi vào hoạt động, nhưng cũng sẽ phải cần rất nhiều thời gian để quy tụ hàng ngàn loại CP OTC.

Trong khi đó, hàng trăm ngàn cổ đông của các công ty đại chúng đang nắm giữ CP OTC lại đang có nhu cầu giao dịch và không còn cách nào khác khi trông chờ vào các sàn thật và ảo. Vì vậy, dù có rủi ro, thanh khoản kém thì họ vẫn phải trông chờ vào các sàn OTC tự do.

BÌNH AN