Pháp hãnh diện khi đào tạo nhân lực cho VN

Bình luận - Ngày đăng : 08:05, 14/07/2009

Pháp cam kết đào tạo hàng ngàn tiến sĩ cho các thế hệ tương lai VN
Pháp hãnh diện khi đào tạo nhân lực cho VN

* Phóng viên: Đại sứ có thể đánh giá về mối quan hệ Việt- Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại?

Đại sứ  Pháp Herve’ Bolot tại Việt Nam

- Đại sứ Herve’ Bolot: Tôi đã đảm nhận chức vụ Đại sứ Pháp tại VN được gần 2 năm. Kể từ sau chuyến thăm Pháp năm 2007 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi và nhóm cộng sự đã làm việc cật lực để đi đến ký kết những thỏa thuận hợp tác lớn, những dự án vì tương lai của VN. Ví dụ, trong vòng 2 năm, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và điện hạt nhân, nhiều dự án lớn đã được thực hiện như các bạn chứng kiến. Ngoài ra, còn có những dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng và văn hóa mà Pháp đã phát triển ở VN.

Riêng những dự án về giáo dục đại học, tuy không “hoành tráng” như các dự án trên nhưng có triển vọng lâu dài. Pháp cam kết đào tạo tại Trường Đại học Sorbonne hàng ngàn tiến sĩ cho các thế hệ tương lai của VN mà có thể về lâu dài, con cháu các bạn sẽ được thụ hưởng kết quả. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là lâu bền và vững mạnh.

* Dự án xây dựng tàu điện ngầm tại Hà Nội do Pháp giúp đỡ sẽ làm thay đổi cảnh quan của thủ đô ngàn năm văn hiến. Vậy tính khả thi của dự án này như thế nào?

- Pháp rất tự hào được tham gia vào sự kiện này bởi vì tuyến tàu điện ngầm này sẽ làm thay đổi cấu trúc cảnh quan của Hà Nội. Cuộc sống của người dân Hà Nội cũng sẽ thay đổi. Dự án được khởi công đúng lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và dự định hoàn thành vào năm 2014. Dự án tốn khoảng 800 triệu USD và đây là công việc rất nặng nhọc và phức tạp do đất của Hà Nội quá mềm và có nhiều nước, phải giải tỏa nhiều nhà dân và nhất là không được đụng chạm đến các di tích lịch sử và nghệ thuật.

* Xin đại sứ cho biết những đóng góp của Pháp vào đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm tới?

- Pháp đang nghiên cứu tài trợ cho một dự án chiếu sáng đô thị vào dịp đại lễ. Pháp cũng tài trợ cho những màn bắn pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm. Riêng tôi muốn đề xướng ý tưởng thắp sáng các tượng đài lịch sử ở Hà Nội bởi sau khi lễ hội kết thúc, chúng vẫn lưu giữ các giá trị về di sản và cả về du lịch nữa. Đặc biệt, chúng tôi đang nghiên cứu cho ra mắt một vở nhạc kịch về truyền thuyết Hồ Gươm, cải tạo những ngôi biệt thự cổ ở Hà Nội và tổ chức một cuộc trình diễn thời trang với những người mẫu nổi tiếng của Pháp. Ngoài ra, sẽ có nhiều ấn phẩm về lịch sử Hà Nội sử dụng nhiều tư liệu của Pháp cùng với một quyển sách ảnh của tác giả Philip Papin được in song ngữ. Tôi tin rằng từ nay đến lúc đó, sẽ còn có nhiều dự án nữa được ký kết.

Gặp gỡ hữu nghị

Ngày 13/7, tại Hà Nội, đông đảo cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Việt - Pháp trung ương và nhiều địa phương; đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội đã tham dự buổi gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 220 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 -14/7/2009) và 10 năm ra Bản tin hữu nghị Việt - Pháp (2000-2009).

Chương trình hòa nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội trình diễn tối 13/7 nhân kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp Trịnh Ngọc Thái chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Pháp đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với dân số hơn 65 triệu người, diện tích lớn nhất châu Âu, GDP hằng năm đạt hơn 2.000 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người hơn 30.000 USD/người/năm, Cộng hòa Pháp có nền nông nghiệp, công nghiệp phát triển ở trình độ cao, là điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Pháp, Phó Chủ tịch Trịnh Ngọc Thái ghi nhận những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt - Pháp những năm gần đây, cả trên phương diện song phương và đa phương, ở cấp quốc gia cũng như cấp địa phương. Cộng hòa Pháp hiện là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam cả về viện trợ phát triển, thương mại, đầu tư, hợp tác văn hóa, giáo dục...

Theo TTXVN, bà Emmanulle Bouletreau, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, đánh giá cao ý nghĩa của Bản tin hữu nghị Việt - Pháp, góp phần cung cấp thông tin về những dấu mốc quan trọng, cũng như sự phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Pháp và Việt Nam. Bà Emmanulle Bouletreau mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác Pháp - Việt sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp trong tương lai.