Niềm mong đợi vươn cao

Luyện tập - Ngày đăng : 09:19, 01/10/2009

Thăng Long – Hà Nội, Hội tụ ngàn năm”, sự kiện du lịch lớn nhất VN này sẽ huy động tiềm lực cả ngành du lịch trong nước và mời gọi sự tham gia của các công ty lữ hành ngoại quốc.
Niềm mong đợi vươn cao

14 giờ ngày 30/9/2009, tại khách sạn Sex, TP.HCM, đã diễn ra buổi họp báo công bố năm du lịch quốc gia 2010. Với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội, Hội tụ ngàn năm”, sự kiện du lịch lớn nhất Việt Nam này sẽ huy động tiềm lực cả ngành du lịch trong nước và mời gọi sự tham gia của các công ty lữ hành ngoại quốc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (giữa) - Tổng cục trưởng TCDL tin rằng: “Khó khăn rồi sẽ vượt qua” và “sự năng động của chúng ta” sẽ giúp “thị trường du lịch sớm phục hồi”.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng TCDL cho rằng đây là thời điểm khó khăn cho ngành du lịch do khủng hoảng kinh tế toàn cầu và dịch cúm A/H1N1 lan rộng. Tuy nhiên, ông tin rằng: “Khó khăn rồi sẽ vượt qua” và “sự năng động của chúng ta” sẽ giúp “thị trường du lịch sớm phục hồi”.

Lễ hội du lịch này nằm trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những tinh hoa “hội tụ ngàn năm” được kỳ vọng là sẽ tôn vinh Việt Nam, quảng bá “Vẻ đẹp tiềm ẩn” ra khắp năm châu bốn biển.

Ban tổ chức đã có chuyến công tác đến 9 tỉnh thành toàn quốc để thống nhất kế hoạch hành động, nhằm tổ chức năm du lịch thành công mỹ mãn. Mọi người rất hoan nghênh những nỗ lực hết mình của các cơ quan hữu trách. Tuy nhiên, là chương trình lớn trong lịch sử du lịch, mà ban tổ chức “không thể thống kê” tổng chi phí dự kiến, và cũng chẳng cần đặt ra mục tiêu cụ thể đánh giá thành công, bởi vì đó là vấn đề “dài lâu về sau”.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chưa tìm ra cách giải quyết những vấn nạn đang gây tổn hại đến ngành du lịch Việt Nam. Ví như chuyện “chặt chém du khách” chỉ có thể “giái quyết dần dần” vì còn phụ thuộc vào “trình độ dân trí”. Hay là chuyện giúp học sinh - sinh viên Hà Nội thấm nhuần văn hóa, lịch sử, truyền thống thủ đô cũng là “vấn đề của khoa học chứ không chỉ của du lịch”.

Là lễ hội văn hóa đậm chất lịch sử, nhưng chưa có cách nào cụ thể để phổ cập kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch, mà cũng chẳng có biện pháp truyền đạt nhanh và có hiệu quả đến lữ khách thập phương. Hơn thế nữa, lễ hội lớn kéo dài suốt một năm ròng, mà tại Hà Nội chỉ có khoảng 36 nhà nghỉ, khách sạn 3 sao trở lên…

Cũng biết rằng một con én không làm nên mùa xuân, ngành du lịch không thể thay đổi những hiện trạng xã hội. Nhưng, đi kèm với “nỗ lực”, luôn cần có “hiệu quả”. Thiết nghĩ, nếu quá nhiều vấn đề cơ bản còn tồn đọng, và những biện pháp khắc phục chưa được cụ thể hóa, thì làm sao du lịch văn hóa tinh thần Việt Nam đủ sức vượt lên: triết lý thiền tịnh của Nhật, kiến trúc lịch sử hùng vĩ của Trung Hoa, hay thậm chí là khu mua sắm giá rẻ tại Thái Lan?...

Vấn đề nữa cần quan tâm, sáu tháng đầu năm nay, chỉ có khoảng 556 ngàn lượt khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân có thể do khủng hoảng kinh tế và dịch cúm hoành hành. Nhưng, trước đó, ngành du lịch Việt Nam dường như cũng chẳng mấy khả quan. Năm 2005 có 1,1 triệu lượt khách, đến năm 2008 chỉ nhích lên thành 1,3 triệu người, trong khi đầu tư cho du lịch càng tăng, chi phí cho lễ hội tại các địa phương càng nhiều…

2010… vậy là sắp qua thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Ngành du lịch Việt Nam mong chờ những kết quả khả quan và rực sáng hơn trong mười năm tiếp theo. Và tất cả chúng ta đều mong chờ “Thăng Long – Hà Nội, Hội tụ ngàn năm” sẽ là một bước tiến vượt bậc, chắp cánh cho tương lai du lịch Việt Nam vươn cao, bay xa trên tầm khu vực và thế giới. Hy vọng chương trình lễ hội sẽ mở màn tốt đẹp, kết thúc thành công.  

Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội đã điểm sơ qua vài nét đặc sắc của chương trình lễ hội hoành tráng sắp tới. Nổi bật nhất là kế hoạch xây dựng tour “hành trình văn hóa gắn với đặc thù của miền đất”, “văn hóa Phật giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ”, “văn hóa tâm linh, truyền thuyết, lễ hội dân gian”. Bên cạnh đó, ông Long còn tiết lộ một hoạt động đặc biệt là lễ hội áo dài 3 miền. Theo dự tính, 1.000 chiếc áo dài tha thướt sẽ được trình diễn thật “hấp dẫn”, nhằm nêu bật vẻ đẹp uyển chuyển của phụ nữ Việt Nam, tại không gian cổ kính của hồ Hoàn Kiếm. Lễ hội thả diều lần này cũng không kém phần hấp dẫn với sự góp mặt của CLB diều Hà Nội, CLB diều Huế, CLB diều ĐB sông Cửu Long. Mới mẻ hơn, ban tổ chức cũng đang vận động, mời gọi đoàn diều Trung Quốc và Nhật cùng tham dự, nhằm làm phong phú lễ hội, thu hút khách du lịch quốc tế…

Mời các bạn nghe phát biểu của ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội:

PHÙ DUNG