Các ngân hàng có 'chỉ dấu cải thiện'
Bình luận - Ngày đăng : 09:05, 06/10/2009
![]() |
Một khảo sát mới cho biết các công ty tài chính có thể đang phục hồi, với khối lượng giao dịch tăng lần đầu tiên sau hai năm.
![]() |
Lòng tin vào các ngân hàng được vực dậy lần đầu tiên kể từ tháng 6/2007 |
Tổ chức CBI thuộc công ty PricewaterhouseCoopers cho biết khối lượng giao dịch tăng trong ba tháng tính đến đầu tháng Chín, theo số liệu từ 7% các công ty được khảo sát.
Tuy nhiên, các quỹ tiết kiệm và cho vay lại cảm thấy đang có chiều hướng đi xuống, và mức độ kinh doanh tại nhiều lĩnh vực vẫn còn yếu, cho thấy phải mất nhiều thời gian nữa mới hoàn toàn phục hồi.
Các nhà nghiên cứu nói: “Nhu cầu trong tương lai vẫn là mối quan ngại chính”. Nhìn chung, 36% các công ty dịch vụ tài chính tỏ ra lạc quan hơn về tình hình kinh doanh so với thời điểm tháng Sáu.
Andrew Gray, lãnh đạo dịch vụ tư vấn tài chính của công ty PricewaterhouseCoopers, nói: “Lần đầu tiên kể từ tháng Sáu năm 2007, các ngân hàng mới chứng kiến lòng tin được vực dậy”.
Năm ngân hàng lớn nhất của Anh gần đây chấp thuận việc cắt giảm các khoản tiền thưởng - vốn được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước khối G20 ở Pittsburgh.
Dự kiến các quy định chặt chẽ hơn về các hoạt động ngân hàng sẽ sớm được đưa ra.
Bức tranh lẫn lộn
Các quỹ tiết kiệm và cho vay đang cảm thấy bi quan về triển vọng, một phần do khó khăn về các khoản kinh phí.
Khảo sát kết luận rằng lợi nhuận của các quỹ này “nhìn chung là zero” trong vòng ba tháng, và người ta dự kiến lợi nhuận còn sụt giảm trong quý này.
Báo cáo nhận định: “Tuy nhiên, các dấu hiệu ổn định trên thị trường nhà đất đã tạo điều kiện để có được một sự lạc quan “cẩn trọng”. Tuy nhiên, báo cáo cho hay đa phần các quỹ tiết kiệm và cho vay hiện đều phải cắt giảm nhân viên và chi phí hoạt động.
Trong khi đó, khối lượng giao dịch chứng khoán lại gia tăng, do được thúc đẩy bởi chiều hướng đi lên của các hoạt động kinh doanh trong các thể chế tài chính và nhờ có sự tăng trưởng “khỏe khoắn” trong việc làm ăn với các khách hàng nước ngoài.