Nuôi dưỡng sức sống một lễ hội truyền thống

Nhà sáng lập - Ngày đăng : 08:01, 05/02/2010

Suốt bảy năm tạo dựng và làm mới Đường Hoa Nguyễn Huệ để biến Đường Hoa thành một lễ hội truyền thống...
Nuôi dưỡng sức sống một lễ hội truyền thống

Suốt bảy năm tạo dựng và làm mới Đường Hoa Nguyễn Huệ để biến Đường Hoa thành một lễ hội truyền thống, nhiều câu hỏi đã được đặt ra với đội ngũ sáng tạo của Tổng công ty Saigontourist (SGT), đơn vị chính được giao trọng trách thiết kế và thực hiện Đường Hoa. Câu hỏi khó khăn nhất có lẽ là làm thế nào để tạo dựng được cái hồn và duy trì sức sống cho một lễ hội hoa truyền thống phương Nam?

Sóng hoa Bình minh - Sự kết hợp khéo léo của các nghệ nhân để tạo nên những bông hoa khổng lồ bằng các chất liệu mica, gốm và đá...

Cuộc tọa đàm giữa những người đã khai sinh ra Đường Hoa và những người kế nghiệp do Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức tại Khu Du lịch Văn Thánh đã quy tụ hầu hết bộ phận sáng tạo chủ lực gồm đại diện của SGT, các nghệ nhân trồng hoa, các doanh nghiệp đã góp công và góp của cho Đường Hoa...

Cuộc tranh luận xoay quanh chủ đề làm thế nào để biến lễ hội này thành một lễ hội của người dân, để họ tham gia và được hưởng thụ chính công sức của mình. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, một trong những người góp phần khai sinh Đường Hoa nhấn mạnh: “Đây là một thành quả định dạng văn hóa lễ hội chúng ta cần giữ.

Tại sao chúng ta không nghĩ đến một phần chợ hoa trong lễ hội, nhưng cao cấp hơn chợ hoa ngày xưa? Đó là nơi các nhà vườn, những người kinh doanh hoa có thể thi thố tài năng, tiếp thị sản phẩm, giới thiệu những giống hoa quý hiếm. Đây là một hoạt động lễ hội, nên rất cần đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp. Nên chăng Ban tổ chức cần mở rộng hơn nữa, cho nhiều thành phần tham gia, huy động chất xám từ nhiều nguồn, cả trong và ngoài nước...”.

Ông Cao Lập, người gắn bó với Đường Hoa Nguyễn Huệ từ nhiều năm nay, cho rằng: “Truyền thống là cái tốt đẹp được lặp đi lặp lại. Nhiều người nuối tiếc chợ hoa, nhưng tôi nghĩ Đường Hoa bây giờ đã có một sinh mệnh khác, nhưng nếu đối xử chưa đúng với nó, chưa coi nó là lễ hội của dân, gắn với dân, thì không thể biến thành truyền thống được. Muốn lễ hội có sức sống bền vững phải xử sự với nó một cách chuyên nghiệp. Tôi nghĩ, khi mọi thành phần của xã hội được tham gia lễ hội, sẽ mang lại sinh khí luôn luôn mới mẻ”...

Linh vật của năm Canh Dần

Tranh luận về chuyện có nên duy trì chợ hoa hay không, ông Hồ Hùng Vân, nguyên Phó tổng giám đốc SGT, cho rằng: “Chuyện chợ hoa, theo tôi, vĩnh viễn không có lại ở đường Nguyễn Huệ nữa. Chúng ta đã có một lễ hội hoa. Nhiều người lo là không duy trì được lâu dài, nhưng tôi tin người muốn duy trì mãi Đường Hoa nhiều hơn”.

Ông Trần Hùng Việt, hiện là tổng đạo diễn của Đường Hoa Nguyễn Huệ, cũng day dứt nhiều với chuyện chợ hoa hay lễ hội hoa, phát biểu: “Tôi nghiên cứu nhiều ngày ở các chợ hoa và thấy, duy trì một chợ hoa giữa trung tâm Sài Gòn là không khả thi. Mỗi chợ hoa trung bình có khoảng 500 gian hàng, kéo theo 500 gia đình, ăn ở rất nhếch nhác. Nói về chợ hoa, Sài Gòn đã có chợ hoa Tao Đàn, Công viên 23/9. Đường Hoa Nguyễn Huệ nên duy trì một lễ hội hoa truyền thống là đẹp nhất.

Tôi tin là lễ hội hoa sẽ sống, vì người dân Sài Gòn đã yêu mến Đường Hoa. Nhìn thấy nụ cười của bà con, từ anh bán ve chai đến chị quét rác, từ bà con Việt kiều đến bè bạn nước ngoài hạnh phúc đi giữa hoa thơm, quả ngọt Sài Gòn, những người thực hiện Đường Hoa thấy ấm lòng vô cùng. Vấn đề khó nhất là mỗi ngày Đường Hoa phải một mới hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp của anh em tâm huyết với Đường Hoa và hứa cố gắng làm Đường Hoa ngày càng tươm tất, hoàn hảo hơn, cho đồng bào hài lòng”.

Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Công ty IPP VN (Liên Thái Bình Dương) - Công ty Duy Anh

Cũng như mọi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Công ty Imex Pan Pacific VN và Công ty Duy Anh rất hân hạnh được đồng hành cùng Saigontourist và các doanh nghiệp bạn tham gia tài trợ chương trình Phố tỏa sáng (trang trí ánh sáng đèn) và Đường Hoa Nguyễn Huệ, góp phần làm đẹp các tuyến đường trung tâm TP.HCM và đem niềm vui đến cho người dân thành phố.

Đường Hoa Nguyễn Huệ và các chương trình lễ hội Tết do Saigontourist tổ chức liên tục các năm vừa qua đã trở thành một lễ hội văn hóa truyền thống đầy ấn tượng, độc đáo đối với người dân TP.HCM, kiều bào, du khách trong và ngoài nước. Chương trình không chỉ phục vụ như một phúc lợi xã hội, mà còn nhằm gây quỹ từ thiện, trao tặng quà Tết, góp phần chăm lo cho đồng bào nghèo. Với tiêu chí đầy tính nhân văn đó, với cách tổ chức ngày càng qui mô, chuyên nghiệp của Saigontourist, chúng tôi mong rằng Đường Hoa Nguyễn Huệ và các chương trình lễ hội Tết vẫn tiếp tục được duy trì, xứng đáng là một trong những sự kiện văn hóa hàng đầu tại Việt Nam.

Lê Thị Thùy Trang, Giám đốc tiếp thị - Công ty Vạn Thịnh Phát

Đối với Công ty, ngoài cố gắng phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh thì việc chung tay làm đẹp thành phố cùng Saigontourist đã thể hiện cái tâm mà Công ty chúng tôi muốn gửi gắm thông qua việc nhiều năm liền là nhà tài trợ chính của các lễ hội Tết với tiêu chí “Kinh doanh để làm đẹp cho đời và cho người”.

Có hoạt động trong ngành du lịch, chúng tôi nhận thức rất rõ việc thành công của ngành được tạo bởi sức hút không chỉ của mỗi doanh nghiệp hay đơn lẻ từng khách sạn, mà phải nằm trong nét đẹp tổng thể của thành phố. Cho nên, việc trở thành nhà tài trợ của các lễ hội do Saigontourist tổ chức là định hướng phát triển lâu dài trong chiến lược kinh doanh “Thành công trong cái đẹp và phát triển của TP.HCM” của Vạn Thịnh Phát.