Cho phép EVN mua điện giá cao

Chính sách mới - Ngày đăng : 00:17, 07/07/2010

Cho phép EVN mua điện giá cao; Xử lý nghiêm kinh doanh ngoại tệ trái phép; Giá cà phê, ca cao, tiêu đồng loạt tăng; Triển vọng hàng xuất khẩu của Việt Nam 2010 - 2011...
Cho phép EVN mua điện giá cao

Cho phép EVN mua điện giá cao

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động tối đa các nguồn điện, kể cả các nguồn điện có giá cao. Ngoài huy động điện trong tập đoàn, yêu cầu EVN tăng cường mua điện từ các nguồn điện độc lập, nguồn điện dự phòng của khách hàng và nhập khẩu điện để nâng khả năng cung ứng điện, giảm đến mức thấp nhất lượng điện năng thiếu hụt.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các biện pháp để có thể phát công suất cao nhất các nguồn điện thuộc các tập đoàn theo điều độ của EVN, đảm bảo cung ứng nhiêu liệu đầy đủ, ổn định cho các nhà máy điện.

Đặc biệt, sau khi để xảy ra tình trạng cắt điện trên diện rộng trong thời gian qua, Phó thủ tướng yêu cầu EVN phải báo cáo mức độ tác động tiêu cực của việc cắt điện trên trước ngày 15/7. Trong đó phải tổng hợp được tình hình cắt điện, tính hợp lý, công bằng và mức độ tác động tiêu cực của việc cắt điện đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Ngoài ra, Phó thủ tướng chỉ đạo EVN phải khẩn trương đưa vào vận hành ổn định các nguồn điện mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nguồn điện, không được để xảy ra tình trạng thiếu điện trong các năm sau.

B.A

Xử lý nghiêm kinh doanh ngoại tệ trái phép

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Chi nhánh TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm, NHNN chi nhánh TP.HCM phối hợp với lực lượng công an và cơ quan quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra các đơn vị niêm yết giá bán hàng hóa bằng ngoại tệ cũng như việc kinh doanh ngoại tệ trái phép, nhằm bình ổn thị trường ngoại tệ khu vực TP.HCM.

Theo ông Minh, mới đây, lực lượng công an, quản lý thị trường và với sự phối hợp của NHNN chi nhánh TP.HCM đã xử phạt 11 vụ vi phạm việc niêm yết giá mua bán hàng hóa bằng USD với mức xử phạt hành chính là 25,7 triệu đồng/vụ. Còn với việc kinh doanh ngoại tệ trái phép, 6 tháng đầu năm nay, NHNN phối hợp lực lượng công an và quản lý thị trường xử phạt hành chính 18 vụ vi phạm kinh doanh ngoại tệ trái phép. Tổng số tiền phạt lên đến 57,5 triệu đồng/vụ.

Thị trường ngoại tệ có biến động nhẹ trong những ngày vừa qua, nhất là đối với tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do nhích lên khoảng 50 - 70 VND/USD so với cuối tháng trước. Nhậân định về tình hình này, ông Minh cho rằng, chính là tác động bởi giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới trong những ngày cuối tháng Sáu và đầu tháng 7/2010 nên khó tránh được vàng lậu vào thị trường Việt Nam.

Nhu cầu ngoại tệ để nhập vàng tăng khiến tỷ giá nhích nhẹ. Tuy nhiên, khả năng tỷ giá hối đoái sẽ ổn định trong những tháng tới dưới sự điều hành linh hoạt của NHNN. Theo Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngọai hối, thị trường ngoại tệ đang trong trạng thái dư cung và ngân hàng thương mại (NHTM) tăng cường bán ngoại tệ cho NHNN.

Đối với thanh khoản của hoạt động huy động và cho vay bằng ngoại tệ, chỉ tính riêng ngoại tệ dư thừa đã được các NHTM thực hiện giao dịch hoán đổi với NHNN là khoảng 600 triệu USD. Điều này cho thấy, nguồn ngoại tệ nhàn rỗi của các NHTM tương đối dồi dào.

THÙY CHI

Giá cà phê, ca cao, tiêu đồng loạt tăng

Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, trong hơn một tháng qua, giá các mặt hàng cà phê, hồ tiêu, ca cao xuất khẩu đã tăng trở lại với mức từ 20 - 60%. Giá xuất khẩu tăng, kéo theo giá thu mua các mặt hàng này ở Tây Nguyên cũng tăng theo. Đây là tín hiệu tốt cho ba mặt hàng nông sản xuất khẩu vốn chịu mức giá thấp trong suốt 2 năm qua. Cụ thể, hồ tiêu có giá 60.000 đồng/kg, ca cao lên men 58.000 đồng/kg, cà phê nhân xô 29.200 đồng/kg, cà phê R1C 29.900 đ/kg, cà phê R1A là 30.100đồng/kg...

Tuy giá tăng, nhưng người nông dân ở Đắk Lắk lại không được hưởng lợi vào thời điểm này. Do khó khăn về vốn, nhiều nông hộ sản xuất cà phê ở địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Ea H’Leo, Krông Năng, Cư M’Gar, Buôn Hồ đã bán cà phê non trên cây với giá thấp giá từ 18.000 -19.000 đồng/kg cho cho các đại lý để lấy tiền mua vật tư phân bón, xăng dầu, thuốc trừ sâu đầu tư cho sản xuất. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk cho biết, các DN xuất khẩu đang gặp tình trạng thiếu hàng để thu mua, và dự báo, các mặt hàng nông sản xuất khẩu như cà phê, ca cao, hồ tiêu trong thời gian tới có khả năng tiếp tục tăng giá.

TRẦN NGUYÊN

Triển vọng hàng xuất khẩu của Việt Nam 2010 - 2011

Ngày 5/7, tại Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội thảo với chủ đề “Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam năm 2010 - 2011”. Hội nghị nhận định: Tuy sau năm 2009, suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn còn ảnh hưởng nhất định đến tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nhưng thị trường xuất khẩu hàng hóa của nước ta đang dần hồi phục. Tốc độ tăng trưởng GDP quí II/2010 tăng gần 6% so cùng kỳ năm 2009. Sản xuất công nghiệp tăng 13,6%. Tổng lượng hàng xuất khẩu tháng 5/2010 tăng 12,6%.

Trong năm 2010 và 2011, dự báo tỷ giá đồng tiền Việt Nam khá ổn định so với USD và sẽ không có việc phá giá tiền đồng đáng kể trong ngắn hạn. Các đơn vị tiền tệ chính của thị trường xuất khẩu Việt Nam là USD, đồng yên Nhật (JPY), đồng nhân dân tệ (CNY) cũng khá ổn định và trên đà tăng giá, chỉ có đồng euro là yếu đi chút ít.

Trong khi đó, hàng năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến thị trường châu Á (khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới) chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu nước ta và đến thị trường Hoa Kỳ chiếm 23%. Do vậy, xuất khẩu của Việt Nam cũng sẽ tăng tương ứng với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào các nước châu Á, châu Mỹ, châu Phi, Trung Đông và các khu vực khác.

Với những yếu tố thuận lợi nói trên, dự báo năm 2010, tổng kim ngạch của Việt Nam năm 2010 sẽ tăng 9% với 61,7 tỉ USD và năm 2011 tăng 8% với 66,6 tỉ USD. Ngay từ nay, các địa phương cần tiếp tục phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án xuất khẩu phù hợp.

THẾ ĐẠT

DNSG