Đồng thuận giảm dần lãi suất

Sống đẹp mỗi ngày - Ngày đăng : 00:26, 07/07/2010

Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), cho biết, các ngân hàng (NH) thành viên đã đi đến đồng thuận sẽ cắt giảm dần chi phí huy động vốn để có thêm điều kiện hạ lãi suất cho vay thỏa thuận theo chủ trương đề ra của tại Nghị quyết 18 của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thuận giảm dần lãi suất

Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), cho biết, sau hai cuộc họp diễn ra vào tuần qua, các ngân hàng (NH) thành viên đã đi đến đồng thuận sẽ cắt giảm dần chi phí huy động vốn để có thêm điều kiện hạ lãi suất cho vay thỏa thuận theo chủ trương đề ra của tại Nghị quyết 18 của Thủ tướng Chính phủ.

* Xin bà cho biết, tinh thần của các NH thành viên về việc cắt giảm lãi suất trong hai cuộc họp với VNBA ở phía Bắc và phía Nam vừa mới diễn ra?

- Trong cả hai cuộc họp với các NH phía Bắc và phía Nam đã đi đến đồng thuận giảm lãi suất huy động vốn xuống khoảng 11%/năm kể từ ngày 5/7, thay vì xoay quanh ngưỡng 11,5%/năm như tháng trước. Đồng thời, các NH sẽ từng bước tiết giảm dần khuyến mãi để giảm chi phí đầu vào, tạo điều kiện cho việc giảm lãi suất cho vay thỏa thuận.

Lãi suất cho vay thỏa thuận bắt đầu được các NH thương mại nhà nước giảm xuống mức thấp nhất là 12 - 12,5%/năm kể từ ngày 1/7. Kế đến là các NH thương mại cổ phần như Sacombank, ACB, Maritime Bank... cũng từng bước hạ dần.

Tuy nhiên, mức lãi suất 12 - 12,5%/năm không phải dành cho tất cả các đối tượng khách hàng và NH cũng không áp dụng phổ biến khi cho vay. Các NH cho biết, sẽ thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết 18 là giảm lãi suất cho vay thỏa thuận bằng tiền đồng xuống mức trên cho ba đối tượng khách hàng gồm: phát triển nông thôn, xuất khẩu, DN nhỏ và vừa.

Đồng thời, các đối tượng khách hàng này cũng phải đáp ứng được điều kiện NH đưa ra là chứng minh được mục đích sử dụng vốn cho những dự án sản xuất, kinh doanh khả thi cũng như khả năng trả nợ của mình.

* Để thực hiện được mục tiêu trên, theo bà, có quá khó đối với các NH thành viên hay không?

- Trên tinh thần đồng thuận, các NH cho biết, sẽ giảm dần lãi suất cho vay. Song, khó khăn được các NH nêu ra đó chính là tâm lý mặc cả lãi suất huy động vốn vẫn tồn tại ở các khách hàng tiền gửi. Phát biểu tại hai cuộc họp nói trên có NH còn cho biết, không ít khách hàng là các doanh nghiệp hiện còn mặc cả lãi suất huy động trên 12%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay thỏa thuận doanh nghiệp kỳ vọng giảm dần và muốn được vay với lãi suất chỉ khoảng 12%/năm.

Điều này sẽ tạo khó khăn cho các NH trong việc cân đối chi phí cũng như giữ chân khách hàng gửi tiền cũng như vay vốn. Vì thế, theo tôi để lãi suất cho vay thỏa thuận có thể giảm dần xuống mức phù hợp, khách hàng gửi tiền cũng nên bỏ tâm lý mặc cả lãi suất với NH, nhằm ổn định thị trường.

* Theo bà, trong hai quý còn lại, nhu cầu vốn của doanh nghiệp có tăng lên không?

- Chắn chắn là có. Vì không chỉ lãi suất cho vay thỏa thuận giảm tác động tích cực đến tăng trưởng dư nợ mà đây là quy luật hàng năm, nhu cầu vốn hai quý cuối năm, nhất là thời điểm cận năm sẽ tăng. Tăng trưởng dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm của toàn ngành đạt trên 10% chưa thể nói là cao, nhưng cũng không phải thấp. Bởi quý I đầu năm rơi vào thời điểm nghĩ Tết Nguyên đán. Sang quý 2/2010 lãi suất cho vay tăng theo thỏa thuận, nhu cầu vốn của doanh nghiệp chững lại. Nhưng từ nay đến cuối năm, nhu cầu vốn của khách hàng sẽ tăng cao hơn để mở rộng sản xuất, kinh doanh phục vụ thị trường cuối năm.

* Xin cảm ơn bà!

THÙY CHI thực hiện