Bông vải tăng giá mạnh nhất trong 39 năm
Trong nước - Ngày đăng : 08:14, 04/12/2010
Việc nhà xuất khẩu bông lớn thứ 2 thế giới là Ấn Độ hạn chế xuất khẩu khiến giá bông đột ngột tăng mạnh.
Việc nhà xuất khẩu bông lớn thứ 2 thế giới là Ấn Độ hạn chế xuất khẩu khiến giá bông đột ngột tăng mạnh.
Hôm 1/12, Ấn Độ cho biết nước này đã tiến hành hạn chế lượng bông xuất khẩu ở 720.000 tấn trong năm nay kể từ ngày 1/10 nhằm ổn định giá cả trong nước.
Giá bông cho các hợp đồng tương lai tăng đến 75% trong năm nay do nhu cầu từ Trung Quốc tăng mạnh và lượng hàng tồn kho của Mỹ, nhà xuất khẩu bông lớn nhất thế giới giảm tới 74% trong năm 2010.
Bông giao tháng 3/2011 tăng 6 cents, tương đương 4,7%, lên 1,3234 USD/pound lúc 14h56 chiều qua tại thị trường New York. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2009.
Bông giao tháng 12 cũng tăng 12,64 cents, tương đương 9,2%, lên tới 1,4998 USD/pound.
Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua, giá bông đã tăng đến 18%, mức cao nhất kể từ 9/7/1971.
Trước đó, giá hàng hóa này đã đạt đỉnh tại 1,5195 USD/pound hôm 10/11.
Tháng trước, Bộ nông nghiệp Mỹ ước tính diện tích trồng bông của nước này sẽ tăng 21% , lên 11,04 triệu mẫu (tương đương 4,4 triệu ha) trong mùa xuân.