Tăng độ phủ hàng Việt ở vùng nông thôn

Trong nước - Ngày đăng : 06:54, 20/12/2010

Chiều 19/12, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn lần thứ 54 do Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức đã kết thúc tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ).
Tăng độ phủ hàng Việt ở vùng nông thôn

Chiều 19/12, phiên chợ Hàng Việt về nông thôn lần thứ 54 do Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức đã kết thúc tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ).

Phiên chợ hàng Việt phục vụ bà con ngay bên đồng ruộng - Ảnh: Hải Ninh

Sau ba ngày tổ chức, phiên chợ đã thu hút 27.300 lượt người với tổng doanh thu của 46 doanh nghiệp tham gia ước đạt 1,57 tỉ đồng, cao hơn các phiên chợ trước.

Phiên chợ còn để lại dấu ấn tốt đẹp nơi bà con nông dân Cờ Đỏ. Trong đó, những mặt hàng thu hút sự quan tâm của người dân Cờ Đỏ nhất là những nhu yếu phẩm hằng ngày như bột giặt, nước tẩy rửa, dầu ăn, mì gói, các loại thực phẩm chế biến sẵn, sữa bột…

Ông Hữu Đức, giám đốc đối ngoại Công ty Nutifood, cho biết doanh số bán hàng tại phiên chợ thật sự gây bất ngờ cho doanh nghiệp. Chỉ trong hai ngày đơn vị đã bán được 47 triệu đồng, trong khi các phiên chợ khác bình quân hơn 20 triệu đồng. Bà con tìm mua nhiều loại sữa cao cấp thay thế hàng ngoại. Những mặt hàng hút khách còn là xoong nồi, tủ nhựa, nước rửa chén, bột giặt và mì gói.

Trong khuôn khổ hội chợ, hội thảo “Tương tác doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao và vùng nguyên liệu chuẩn bị hàng tết”, chương trình huấn luyện tiểu thương bán lẻ và hoạt động ẩm thực đổ bánh xèo dân gian cùng nghệ nhân Mười Xiềm trong ngày đầu tiên đã thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Ngoài ra, ban tổ chức tiếp tục những hoạt động nhằm hỗ trợ trực tiếp đến đời sống nông thôn của địa phương như tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em, tọa đàm kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân và khám bệnh phát thuốc cho người nghèo.

Đây là phiên chợ hàng Việt về nông thôn cuối cùng trong năm 2010.