Vụ đắm tàu ở Quảng Ninh: Tàu chìm không phải do thủng đáy
Chính sách mới - Ngày đăng : 08:10, 22/02/2011
![]() |
Tàu Trường Hải 06 đang được trục vớt sau tai nạn - Ảnh TUẤN PHÙNG |
Trước đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ đắm tàu Trường Hải 06 làm 12 người chết vào ngày 17/2.
Theo ông Hậu, cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám nghiệm tàu Trường Hải 06. Bước đầu, cơ quan công an xác định chưa phát hiện lỗ thủng trên vỏ tàu hay bị bục đáy như nhận định và thông tin trước đó.
Do đó, cơ quan chức năng không loại trừ trong lúc tàu thả neo ngủ đêm trên vịnh, thuyền trưởng và thợ máy đã bất cẩn trong quá trình vận hành van thông biển đáy của tàu khi lấy nước biển làm mát cho động cơ, khiến tàu bị chìm.
Đối với vụ việc tàu Trường Hải 06, có thể khi một khoang bị nước tràn vào, cửa thông đến các khoang vẫn mở nên mới dẫn đến việc nước tràn sang các khoang khác, gây chìm tàu.
Trong trường hợp này, nếu thuyền viên trực ca có trách nhiệm sẽ phát hiện tàu bị rò nước và có thể báo động, xử lý khắc phục kịp thời. Về khả năng tàu chìm do dông gió thì vào thời điểm đó trên biển không có dông và tàu đỗ trong khu vực kín gió, nguyên nhân này được loại trừ.
Trong sáng 20/2, tàu Trường Hải 06 đã được các tàu cứu hộ đưa về một xưởng đóng tàu thuộc khu vực cảng Cái Lân. Các công nhân tiếp tục đưa tàu Trường Hải lên đà để cơ quan công an khám nghiệm xác định chính thức nguyên nhân gây đắm tàu. Ông Hậu cho biết đến hôm qua UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bàn giao chín thi thể nạn nhân người nước ngoài cho đại sứ quán các nước. Còn thi thể một du khách người Mỹ sẽ được bàn giao trong ngày 21/2.
Theo ông Hậu, từ ngày 18/2 UBND tỉnh tạm dừng hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long của Công ty TNHH Trường Hải chứ chưa tạm ngừng hoạt động các tàu của các công ty khác. UBND tỉnh không có quyết định nào cấm việc tàu du lịch chở khách ngủ qua đêm trên vịnh trong mấy ngày qua.
Sau vụ chìm tàu Trường Hải 06, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổng rà soát, kiểm tra chất lượng tàu lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.
Máy trưởng không đóng van lấy nước Ông Đặng Huy Hậu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết ngày 21/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ đắm tàu du lịch ngày 17/2 tại khu vực đảo Ti Tôp (vịnh Hạ Long) làm 12 người chết. Nội dung báo cáo cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ đắm tàu Trường Hải 06 được xác định là do Đỗ Văn Thắng (máy trưởng) khi tắt máy tàu đã không đóng các van ở ống thông lấy nước hai bên mạn tàu, nên khi đầu nối đường ống kim loại ra bơm chung bị bung ra, dẫn đến nước chảy vào khoang buồng máy. Trong khi đó, thuyền trưởng cũng như các thuyền viên đã bỏ trực đêm, lúc nước tràn vào gần đắm tàu mới phát hiện nên không kịp xử lý. Chiều qua, ông Trịnh Đăng Thanh, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) Quảng Ninh, cho biết cơ quan này đã có văn bản đề nghị Công an Quảng Ninh điều tra về Công ty dịch vụ du lịch AZ Queen Travel (trụ sở tại Hà Nội) làm đầu mối đưa các du khách tham quan vịnh Hạ Long trên tàu Trường Hải 06. Sở VH-TT&DL Quảng Ninh muốn xác minh rõ vị trí pháp lý và chức năng nhiệm vụ của công ty này cũng như gắn trách nhiệm của công ty với khách bị tử nạn. Thời gian qua, Sở VH-TT&DL đã nhiều lần liên lạc bằng điện thoại với công ty nhưng không được |