Cần tôn vinh và học hỏi từ những người giàu có!
Cơ hội & Thách thức - Ngày đăng : 02:53, 01/03/2011
![]() |
Có lẽ đây không chỉ là thông điệp của riêng buổi Hội thảo “Bí mật Tư duy triệu phú” được tổ chức ngày 25/02 vừa rồi tại Sài Gòn. Khi mà ngày nay người ta đều nhận thấy rằng, người giàu lại càng giàu hơn và ngược lại, người nghèo vẫn cứ nghèo mãi. Xã hội nhận ra rằng cần phải tôn vinh và học hỏi từ những người giàu có bởi họ thật sự là những người giỏi và chính họ góp công lớn để đem lại một thế giới văn minh, tốt đẹp hơn.
![]() |
| Diễn giả Phạm Tuấn Sơn, Giám đốc công ty Babylons, Hà Nội chia sẻ tại buổi hội thảo Bí mật của tư duy triệu phú (Ảnh: Thanh Loan) |
Cái triết lý “sỹ nông công thương” đã không đúng trong những thời kỳ trước đây thì nay quan niệm này lại càng không thể chấp nhận. Bởi có một sự thật là ở Việt Nam hiện nay, cái tầng lớp mà đã có một thời bị mang tiếng “kẻ thù của giai cấp – thương nhân” đó đang lãnh đạo khối kinh tế tạo ra đến 70% GDP, tạo ra đến 80% công ăn việc làm cho hàng triệu triệu người…Xã hội Việt Nam đang dần trả lại cho những người thương nhân đúng với sự tôn kính mà họ đáng được hưởng và sự ra đời của "ngày doanh nhân Việt Nam" được xem là một ghi nhận đúng đắn!
Ghi nhận công lao của doanh nhân, của những người giàu có là một sự tiến triển trong nhận thức của xã hội, rất đáng được hoan nghênh. Nhưng có điều đáng buồn, phần đông tầng lớp trung lưu và người nghèo ở Việt Nam không chịu khó học hỏi những người giàu để thoát nghèo, để vươn lên trở thành người giàu có.
Tôi cam đoan rằng tất cả người nghèo đều rất muốn được một ngày nào đó trở thành giàu có. Nhưng chính thái độ và tư duy của họ vẫn buộc chân họ ở điểm xuất phát. Cho dù nhiều người làm cật lực nhưng bởi cái tư duy của họ vẫn là tư duy của những người nghèo nên họ “nghèo vẫn hoàn nghèo”…
Ngược lại, thế giới ngày càng chứng minh người giàu ngày càng giàu và càng thông minh hơn bởi họ tư duy và hành động khác hẳn những người khác. Tại sao, tầng lớp trung lưu và những người nghèo không thử một lần học cách làm giàu từ những người giàu có hơn mình?
Ông T.Harv Eker, một nhà triệu phú từ con số 0, là tác giả của cuốn sách nổi tiếng nhất thế giới “Bí quyết tư duy của những người giàu có” có khuyên tất cả mọi người nên tìm cách gặp gỡ, kết giao với những người giàu bởi họ sẽ có thể nói cho bạn biết những thông tin và cơ hội làm giàu trước tất cả những người khác… “Mà bạn biết rồi đấy, thương trường tìm thấy được cơ hội kinh doanh thật không dễ dàng!”, ông T.Harv Eker nhấn mạnh.
Tại buổi Hội thảo Tư duy triệu phú, diễn giả Phạm Tuấn Sơn, Giám đốc Công ty Babylons, Hà Nội cũng đã chia sẻ một câu chuyện về cơ hội kinh doanh. Anh kể rằng, con gái của bạn anh, năm ngoái trong một lần đến chơi nhà một người bạn mà gia đình mấy đời chuyên sản xuất và kinh doanh vàng bạc. Năm qua không nói ai cũng biết, những người đầu tư vào vàng đã thu lời như thế nào. Nhưng có lẽ không nhiều người biết đầu tư vào bạc.
![]() |
Anh Sơn nói tiếp, khi anh và người bạn của anh đang bàn bạc xem nên đầu tư vào vàng hay bất động sản, thì đứa con của bạn anh đang ngồi xem ti vi gần đó bỗng phát biểu: “Con nghĩ, nên đầu tư vào bạc hơn. Con nghe bố mẹ bạn con nói năm nay đầu tư vào bạc sẽ có lời hơn đầu tư vào vàng…” Và sau khi hỏi con lấy thông tin từ đâu, con gái bạn tôi đã kể cho anh đầu đuôi câu chuyện, buộc anh ấy và tôi cùng suy nghĩ và tìm hiểu…Cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn đầu tư vào bạc, và đã thu lãi ngoài sức tưởng tượng bởi năm ngoái, không ai ngờ được rằng trong khi vàng tăng gấp đôi thì bạc tăng giá trị tới 83%, là mặt hàng nóng nhất thị trường trong năm qua.
“Tìm cơ hội kinh doanh từ những người giàu có là như vậy đấy. Chỉ một thông tin được tiết lộ từ những người giàu, cơ hội làm giàu sẽ đến với bạn!”, anh Phạm Tuấn Sơn khẳng định lại lời của triệu phú T.Harv Eker.
Cũng theo anh Sơn, có những triệu phú trong đầu tư tài chính, chính khoán, bất động sản…bởi vì họ là những người đầu tiên biết về những thông tin quan trọng nhất trong các lĩnh vực đầu tư trước tất cả mọi người. Cơ hội đến với họ nhiều hơn. Và quan trọng hơn, những người giàu luôn biết cách đón nhận cơ hội đến với họ.
Cuối buổi hội thảo, vị giám đốc công ty Babylons một lần nữa khẳng định xã hội Việt Nam nên tôn trọng, tôn vinh những người giàu có thực sự nhiều hơn và nên tìm cách học hỏi tư duy làm giàu từ họ. Bởi đó là những tư duy làm giàu tích cực và chính đáng. Và anh đã tổng kết được 10 điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo, mong muốn mọi người cùng nhìn nhận và chia sẻ.
Dưới đây xin được ghi lại 10 điểm khác biệt đó để chia sẻ với mọi người:
1. Người giàu tin rằng “Tôi tạo ra cuộc sống”. Người nghèo tin rằng “Cuộc sống tạo ra tôi.”
2 . Người giàu cam kết mình phải giàu có. Người nghèo muốn mình trở nên giàu có.
3 . Người giàu ngưỡng mộ những người giàu khác. Người nghèo phẫn nỗ với những người giàu có và thành công.
4 . Người giàu giao du với những người có thái độ sống tích cực. Người nghèo kết bạn với những người có thái độ sống tiêu cực hay những người thất bại.
5 . Người giàu sẵn sàng quảng cáo mình và nâng cao giá trị bản thân. Người nghèo nghĩ về việc rao bán và quảng cáo bản thân một cách tiêu cực.
6. Người giàu là người biết nhận. Người nghèo là người không biết nhận.
7. Người giàu nghĩ “cả hai”. Người nghèo nghĩ “ hoặc cái này hoặc cái kia”.
8. Người giàu biết cách quản lý đồng tiền của mình. Người nghèo không biết cách quản lý đồng tiền của mình.
9. Người giàu khiến tiền của mình phục vụ mình. Người nghèo làm việc chăm chỉ để phục vụ đồng tiền của mình.
10. Người giàu luôn học hỏi và phát triển. Người nghèo nghĩ mình đã biết tất cả.


