Việt Nam sẽ có 100 máy bay trực thăng tư nhân

Chính sách mới - Ngày đăng : 09:15, 07/09/2011

Việt Nam sẽ có 100 máy bay trực thăng tư nhân; Sojitz xây nhà máy thức ăn gia súc 2 tỷ yên; Tín dụng tiền gửi tăng mạnh; DN sản xuất túi nilon: Lo lắng đợi Luật Thuế bảo vệ môi trường; Giá tôm sú Trà Vinh cao kỷ lục; Điều chỉnh giảm dự báo nhiều loại nông sản xuất khẩu...
Việt Nam sẽ có 100 máy bay trực thăng tư nhân

Việt Nam sẽ có 100 máy bay trực thăng tư nhân

Ông Jussi Hoikka, Giám đốc Thương mại Công ty Vinacopter, cho biết, dự báo của Vinacopter cho thấy nhu cầu trực thăng tư nhân của thị trường VN sẽ đạt khoảng 100 chiếc trong vòng 10 năm tới. Hiện VN có 20 chiếc máy bay trực thăng hoạt động, rất ít so sánh với các nước láng giềng.

Trong 20 chiếc nói trên, 18 chiếc hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu khí, còn lại chỉ có 2 chiếc thuộc sở hữu tư nhân. 8 tháng đầu năm nay, Vinacopter đã hoàn thành hợp đồng bán 2 chiếc máy bay cho khách hàng VN. Cộng với những bản hợp đồng đang thương thảo, Công ty sẽ bán được ít nhất là 5 chiếc trong năm nay.

M.Hồng

Sojitz xây nhà máy thức ăn gia súc 2 tỷ yên

Tập đoàn Sojitz sẽ hợp tác với công ty Kyodo Shiryo để xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc trị giá 2 tỷ yên ở ngoại ô TPHCM, trong đó Sojitz nắm giữ 51% vốn và Công ty Kyodo Shiryo nắm giữ 49% vốn.

Dự kiến, nhà máy này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 4/2013 với tổng công suất khoảng 200.000 tấn sản phẩm/năm. Công ty cũng dự kiến nâng công suất của nhà máy lên 2 triệu tấn/năm và đạt doanh thu gần 80 tỷ yên/năm vào năm 2020.

Nhà máy sẽ chủ yếu tập trung sản xuất cám lợn, đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần trên thị trường cung cấp thức ăn cho gia súc ở VN vào năm 2020.

P.Thanh

Tín dụng tiền gửi tăng mạnh

Theo nguồn tin Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, tổng số dư tiền gửi vào hệ thống các tổ chức tín dụng đã bất ngờ tăng mạnh, thay vì sụt giảm trong tháng trước đó.

Tính đến gần cuối tháng 8, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 3,04% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VND tăng 3,32%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 1,81%.

So với cuối năm trước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 8,44%. Tính đến 19/8, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 0,59% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VND giảm 1,05%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 0,82%.

M.Tùng

DN sản xuất túi nilon: Lo lắng đợi Luật Thuế bảo vệ môi trường

Từ ngày 1/1/2012, theo Luật Thuế bảo vệ môi trường, túi nylon thuộc đối tượng chịu thuế cao nhất, khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg. Doanh nghiệp sản xuất túi nylon đang lo lắng đợi hướng dẫn chi tiết.

Đặc biệt, DN lo ngại quy định áp dụng thuế đối với túi nylon trong Luật Bảo vệ môi trường còn khá mập mờ, chưa có sự phân biệt mức thuế suất áp dụng với túi PE hay PU, túi đơn hay túi ghép.

Theo thống kê sơ bộ, hiện ở TP.HCM có đến cả ngàn cơ sở sản xuất túi nylon. Các DN kiến nghị chung là nên quy định cụ thể loại túi nhựa nào được phép nhập khẩu, loại nào không, qua đó xây dựng mức thuế cụ thể cho từng loại sản phẩm.

Trong khi đó, nhằm thực hiện quy định hạn chế sử dụng túi nylon, một số DN phân phối, bán lẻ đã chuyển sang sử dụng túi tự hủy thay cho túi nylon. Được biết, chi phí cho túi tự hủy cao gấp 10% so với túi nylon thông thường, và nhà phân phối chia sẻ chi phí tăng thêm này với nhà sản xuất.

M.D

Giá tôm sú Trà Vinh cao kỷ lục

Tại Trà Vinh, hiện giá tôm sú đã vượt qua mức kỷ lục được xác lập ngày 23/8 vừa qua, lên 257.000 - 260.000 đồng/kg (loại 15 con/kg). Tại huyện Cầu Ngang, tôm nguyên liệu loại 15 con/kg có giá 260.000 đồng/kg, tăng 4.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm ngày 23/8.

Tôm sú nguyên liệu loại 20 con/kg cũng tăng 3.000 đồng/kg, lên 225.000 đồng/kg, loại 30 con trên kg có giá 190.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg. Đặc biệt, với tôm sú loại 5 con/kg có giá 305.000 - 310.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với mức giá kỷ lục được xác lập trước đó vào ngày 23/8.

Hiện đang có hiện tượng tranh mua tôm nguyên liệu để chế biến xuất khẩu giữa thương lái trong và ngoài tỉnh, là một trong những nguyên nhân đẩy giá tôm nguyên liệu tăng cao.

Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cho biết, tôm sú nguyên liệu tăng cao là do hoạt động nuôi tôm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian qua khiến nguồn cung khan hiếm (trên 53.000ha diện tích tôm nuôi tại 7 tỉnh ĐBSCL bị thiệt hại), trong khi nhu cầu nhập khẩu của các nước vẫn tăng cao.

Q.Hùng

Hội chợ quốc tế miền Trung - Tây Nguyên: Ký hợp đồng thương mại gần 500 tỷ đồng

Ngày 5/9, trong khuôn khổ Hội chợ thương mại quốc tế miền Trung -Tây Nguyên 2011 đang tổ chức tại Phú Yên, 26 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ký hợp 5 hợp đồng thương mại trị giá 21 triệu USD và 55 tỷ đồng.

Hợp đồng lớn nhất được ký giữa Công ty TNHH Bá Hải (Phú Yên) với Công ty Ocean Trading Co.Ltd (Nhật Bản) trong việc thu mua chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương trị giá 20 triệu USD.

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (Ấn Độ) đang hoạt động tại huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) cũng ký kết hợp đồng với Công ty CP Phân bón Bình Điền (Long An) trị giá 40 tỷ đồng.

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ Tân Hòa Bình (Phú Yên) ký hợp đồng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ với Công ty Kamaya. Inc (Pháp) trị giá 1 triệu USD.

Ngoài ra, 15 doanh nghiệp trong nước cũng đã ký các hợp đồng về tiêu thụ dược phẩm với Công ty ThaiNakor Patana Việt Nam (Thái Lan) và cung ứng, tiêu thụ phân bón với Công ty TNHH Hoàng Long Vina.

L.Ma

Điều chỉnh giảm dự báo nhiều loại nông sản xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa điều chỉnh giảm hàng loạt các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực. Cụ thể, giảm dự báo xuất khẩu gạo xuống 7,3 triệu tấn, giảm hơn 100 ngàn tấn so với mức dự báo của tháng trước.

Dự báo giá trị xuất khẩu thủy sản cả năm 2011 chỉ ở mức hơn 6 tỷ USD, giảm so với con số dự báo 6,108 tỷ USD.

Do tồn kho cà phê cạn kiệt nên khả năng giá trị xuất khẩu hồ tiêu chỉ có thể đạt mức hơn 756 triệu USD, giảm 44 triệu USD.

Xuất khẩu cao su cũng được điều chỉnh dự báo xuống mức 3,67 tỷ USD, giảm so với con số dự báo gần 3,7 tỷ USD. Nguyên nhân là do khối lượng xuất khẩu thực tế giảm.

L.T

DNSG