Nhận định thị trường chứng khoán ngày 4/1

Tài chính - Ngân hàng - Ngày đăng : 06:43, 04/01/2012

Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ 4/1/2012.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 4/1

Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ 4/1/2012.

Khả năng kiểm định lại mốc 337

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

Theo BVSC, nhà đầu tư giảm thiểu tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ trong những phiên hồi phục mang tính điều chỉnh ngắn hạn - Nguồn ảnh: VNDirect.

 “Tăng điểm đầu phiên lên mức cao nhất hơn 354 điểm, tuy nhiên cung lại tăng vào nửa cuối phiên đẩy chỉ số giảm điểm tạo cây nến Small Black Candle với bóng nến trên khá dài. Khối lượng giao dịch ở mức 13,74 triệu đơn vị , giảm mạnh 48% so với phiên cuối năm 2011. Thị trường tiếp tục phân hóa cao, STB tăng nhẹ trong khi đó các cổ phiếu như VCB, OGC bất ngờ giảm kịch sàn.

 Chúng tôi cho rằng sự hồi phục nhẹ tính từ phiên ngày 27/12 là khá yếu và khối lượng giao dịch không có sự gia tăng đáng kể nào để hỗ trợ cho xu hướng. Trong trường hợp khối lượng tiếp tục không có sự cải thiện rõ nét, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ kiểm định một lần nữa mốc hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn 337 điểm”.

 Xu hướng lớn vẫn là giảm điểm

 (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

 “VN-Index tiếp tục di chuyển trong vùng giữa của đường kênh xu hướng giảm kéo dài từ 14/9 với biến động không quá mạnh. Các mã bluechip vẫn bị bán mạnh, thể hiện tâm lý chung vẫn là bi quan với thị trường. HNX-Index nhỉnh hơn một chút khi cuối tuần trước đã tăng, chạm vào đường kênh xu hướng của 3 tháng, nhưng hôm nay đã quay lại trạng thái giảm điểm. Như vậy, một lần nữa thị trường tỏ ra yếu thế trước thử thách này. Đặc biệt, thanh khoản rơi về vùng thấp lịch sử thể hiện lực mua vào quá yếu, trong khi lực bán ra không quá quyết liệt.

 Chúng tôi cho rằng dòng tiền mới chưa thực sự sẵn sàng, các phiên tăng điểm trong giai đoạn này vẫn chỉ dừng lại ở mức điều chỉnh kỹ thuật. Một kịch bản sáng sủa hơn chỉ được xét tới nếu trong những phiên giao dịch tiếp theo HNX-Index vượt lên khỏi đường kênh xu hướng với thanh khoản cải thiện, xấp xỉ 35 - 40 triệu cổ phiếu.

 Xu hướng lớn vẫn là giảm điểm, sự xuất hiện các cổ phiếu cho lợi nhuận qua T+4 vẫn có nhưng không nhiều. Việc giải ngân nếu có, nên ý thức được rủi ro T+ vẫn đang ở mức cao”.

 Chưa nên giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

 “Về phương diện kỹ thuật, phiên giao dịch ngày 3/1/2012 mặc dù đóng cửa với mức gia giảm nhưng vẫn nằm trong biên độ của khung biến động hẹp, hơn nữa thanh khoản thấp cùng số mã tăng giá nhỉnh hơn số mã giảm giá cũng cho thấy dấu hiệu nguy hiểm vẫn chưa thực sự xuất hiện. Vì vậy chúng tôi giữ nguyên bậc của xu hướng trung dài hạn, và hạ bậc xu hướng ngắn hạn xuống mức ít biến động.

Việc quan sát thị trường chưa tham gia giải ngân là một sự lựa chọn hợp lý. Hạ bậc xu hướng ngắn hạn xuống mức ít biến động”.

Giảm cổ phiếu trong những phiên điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

 “Tại thời điểm bước sang năm mới, tâm lý nhà đầu tư đa số đều trong trạng thái chờ đợi và kỳ vọng những tín hiệu thay đổi từ thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có nhiều chuyển biến, vấn đề thiếu hụt dòng tiền và câu chuyện kết quả kinh doanh với khá nhiều mảng tối của doanh nghiệp trong năm 2011 sẽ là những lực cản cho khả năng hồi phục của 2 chỉ số.

Mặc dù khả năng rơi vào một đợt sụt giảm mạnh ngay trong các phiên sắp tới không được chúng tôi đánh giá cao do các cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian để xác lập một mặt bằng giá mới sau một giai đoạn lao dốc nhưng 2 chỉ số có thể sụt giảm nhẹ và phá vỡ các mức đáy ngắn hạn mới được xác lập.

BVSC tiếp tục bảo lưu quan điểm thận trọng khi xu thế giảm điểm trung hạn vẫn đang giữ thế chủ đạo và khuyến nghị nhà đầu tư giảm thiểu tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ trong những phiên hồi phục mang tính điều chỉnh ngắn hạn của thị trường”.

Có thể tiếp tục đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB - ACBS)

“VN-Index có phiên thứ 5 liên tiếp di chuyển trong biên độ hẹp ngày hôm qua. Khối lượng giao dịch giảm mạnh, cho thấy sự do dự của nhà đầu tư. Lực cầu không được duy trì khiến mức tăng đầu giờ nhanh chóng bị xóa bỏ và VN-Index đóng cửa giảm nhẹ. Trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục đi ngang. Lực cầu yếu có thể khiến VN-Index mất điểm.

Thực tế, số mã tăng cao hơn số mã giảm cho thấy xu hướng chung của thị trường là tăng điểm. Tuy nhiên, tương tự VN-Index, khối lượng giao dịch nếu không được cải thiện có thể khiến HNX-Index đi ngang hoặc mất điểm trong các phiên tới.

Trong ngắn hạn, vẫn chưa xuất hiện các tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường ở thời điểm hiện tại”.

Rủi ro với nhà đầu tư ngắn hạn vẫn ở mức cao

(Công ty Cổ phần Chứng khóa FPT - FPTS)

“Xét các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường trong ngắn hạn, nhà đầu tư đang chờ đợi đón nhận những thông tin mới nhất về sức khỏe của các doanh nghiệp trong quý 4/2011 cũng như những đánh giá toàn diện về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011.

Mặc dù đã có những sự hỗ trợ nhất định từ phía Chính phủ đến các doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2011 nhưng tình hình sản xuất kinh doanh vẫn không hứa hẹn những con số khả quan do diễn biến phực tạp của những bất ổn trong nền kinh tế.

Ngoài ra, diễn biến thị trường chứng khoán trong năm 2011 đã bộc lộ nhiều bất cập trong quản lý và điều hành khiến cho nhà đầu tư trở nên chán nản, bi quan với kênh đầu tư chứng khoán. Theo đó, để có thể hình thành một xu thế hồi phục bền vững đòi hỏi phải có sự cải thiện thực sự trong hoạt động và quản lý của các doanh nghiệp niêm yết cũng như cần có lộ trình tái cơ cấu thị trường chứng khoán đúng đắn và phù hợp với diễn biến kinh tế trong thời gian tới để có thể thu hút lòng tin của nhà đầu tư trở lại với thị trường.

Với ngưỡng hỗ trợ tâm lý tại 350 điểm vẫn đang phát huy hiệu quả nâng đỡ thị trường trong những phiên gần đây, rủi ro thị trường đi xuống đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, kịch bản giằng co đi ngang trong biên độ hẹp sẽ tiếp tục tái diễn, đặc biệt trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đang đến gần. Do đó, rủi ro với nhà đầu tư ngắn hạn vẫn ở mức cao trong khi nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tranh thủ giai đoạn này để cơ cấu lại danh mục đầu tư về những mã cổ phiếu có cơ bản tốt, thanh khoản”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.