Vai trò hội trong sự phát triển của doanh nghiệp

Hội - Câu lạc bộ - Ngày đăng : 09:03, 15/11/2012

Dù đã có chỗ đứng tương đối tại thị trường nội địa, nhưng các doanh nghiệp (DN) ngành dây và cáp điện vẫn cần nhiều hơn sự hỗ trợ trong ngành, trong hội và đặc biệt là từ Nhà nước.
Vai trò hội trong sự phát triển của doanh nghiệp

Dù đã có chỗ đứng tương đối tại thị trường nội địa, nhưng các doanh nghiệp (DN) ngành dây và cáp điện vẫn cần nhiều hơn sự hỗ trợ trong ngành, trong hội và đặc biệt là từ Nhà nước.

Đọc E-paper

Theo thống kê của Hội Dây và Cáp điện TP.HCM (HACE), cả nước có khoảng 200 DN chuyên sản xuất dây và cáp điện, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 35% (trên 60 DN).

Đến nay, từ chỗ lệ thuộc phần lớn vào nước ngoài, các DN sản xuất dây và cáp điện Việt Nam đã đáp ứng được hơn 70% nhu cầu trong nước. Một số DN cũng đã tìm được thị trường xuất khẩu.

Trong khi số đông DN cả nước đều "gặp hạn" do kinh tế khó khăn, giá nguyên phụ liệu, xăng, dầu... đến lãi suất ngân hàng đều tăng, thì DN ngành dây và cáp điện lại có cơ hội "ăn nên, làm ra".

Một số DN còn "mạnh tay" quyết định đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà máy mới. Cụ thể có Công ty Vĩnh Thịnh, Công ty Điện Thắng... Tuy nhiên, hầu hết nguồn vốn DN sử dụng đều huy động từ các cổ đông, gia đình, người thân.

Xét về nguồn vốn đầu tư, có thể xem đây là giải pháp khá an toàn, song trên thực tế lại thể hiện nhiều nhược điểm do quy mô nhỏ, nên cũng phần nào có hạn chế về tài chính.

Đứng ở góc độ DN, đồng thời là thành viên hội HACE, ông Đỗ Tấn Lộc, Giám đốc Công ty Dây cáp điện Điện Thắng, cho biết, điểm yếu của DN ngành dây và cáp điện là chưa có tiếng nói chung và chưa nhận được nhiều hỗ trợ từ Nhà nước để có thể thắng hoàn toàn trên sân nhà.

Vai trò của các tổ chức hội ngành nghề vì thế càng phải được nâng cao, luôn tìm các thông tin có lợi cho DN hội viên để giúp họ phát triển thị trường, tìm khách hàng mới.

Trên thực tế, từ nhiều năm nay HACE cũng luôn đẩy mạnh công tác kết nối giữa các DN sinh hoạt cùng Hội. Điểm nổi bật của các DN là sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, học tập nhau trong công tác quản lý điều hành, quản lý chất lượng sản phẩm, thậm chí cả kỹ thuật sản xuất dây và cáp điện.

Tháng 10 vừa qua, HACE cũng tổ chức đoàn gồm lãnh đạo nhiều công ty trong ngành dây và cáp điện như: Tài Trường Thành, Daphaco, Tân Trường Phong... tham quan dây chuyền công nghệ đúc đồng quy mô nhỏ 8mm liên tục theo công nghệ châu Âu với năng suất 1.500 tấn/năm của Công ty Cáp điện Vĩnh Thịnh (Tây Ninh).

Theo ông Lương Công Huỳnh, Tổng thư ký HACE, đây sẽ là mô hình rất phù hợp với DN ngành dây và cáp điện ở Việt Nam.

Song, theo ông Lộc, để các DN hội viên HACE nói riêng và DN ngành dây và cáp điện nói chung phát triển đồng đều thì tất cả hội viên trong Hội phải biết điều tiết lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm tối đa chi phí đầu vào, tránh đầu tư tràn lan thiếu khoa học như: tập trung chủ yếu vào một số hạng mục gây ra cạnh tranh lẫn nhau giữa các thành viên trong Hội, trong khi nhiều hạng mục hoặc nhóm sản phẩm khác lại không ai quan tâm đầu tư sản xuất.

XUÂN LỘC