Lãi suất tiết kiệm giảm, các kênh đầu tư khác được cải thiện?
Tài chính - Ngân hàng - Ngày đăng : 08:14, 17/07/2013
![]() |
Lãi suất tiết kiệm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giảm thêm 0,5%, về mức 7% vào cuối tháng 6 vừa qua.
![]() |
Hành động này của NHNN được dự đoán sẽ làm giảm sức hấp dẫn của kênh tiết kiệm, theo đó sắp tới dòng tiền sẽ có xu hướng rút ra và tìm đến các kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn.
Trong các kênh đầu tư này, vàng, bất động sản và chứng khoán là được ưa thích nhất vì kỳ vọng khả năng sinh lời tốt hơn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán, bởi trên thực tế, các chuyên gia cho rằng các kênh đầu tư này có không ít rủi ro, thậm chí còn sinh lời kém hơn so với kênh gửi tiết kiệm.
Đối với vàng, đặc thù tích trữ vàng như một loạt tài sản giá trị của người dân Việt Nam. Việc giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua đang tạo nên sức hấp dẫn riêng.
Thế nhưng, với xu hướng diễn biến không mấy khả quan của giá vàng thế giới, trong thời gian gần đây, cùng những biện pháp hành chính mà NHNN đang sử dụng, đầu tư vào vàng cũng phải chịu những rủi ro thậm chí cao hơn khả năng sinh lợi trong năm 2013.
Do vậy, theo quan điểm của những nhà phân tích, dòng tiền đầu tư sẽ không chảy mạnh vào kênh này. Riêng thị trường bất động sản thì vẫn trên đà lao dốc. Tuy nhiên, cho đến khi kinh tế chưa tăng trưởng về mức bình thường, khả năng mang lại lợi nhuận cao khi đầu tư vào kênh này cũng khá thấp.
So với hai kênh đầu tư trên, chứng khoán đang có sức hấp dẫn riêng bởi thành tích tăng ấn tượng trong năm tháng đầu năm và bởi tính thanh khoản cao, chi phí vốn thấp hơn so với đầu tư vàng và bất động sản.
Song, với những biến động khó lường từ thế giới, và triển vọng kinh tế trong quý II/2013, xác suất tiếp tục tăng trưởng mạnh trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán là rất thấp.
Qua đó, có thể thấy, trong bối cảnh hiện tại, mỗi kênh đầu tư đều có ưu và nhược điểm riêng, song quan trọng nhất vẫn là các kênh đều chưa thực sự hấp dẫn trong ngắn hạn. Ngoài ra, với kỳ vọng lạm phát năm 2013 đã chạm đáy và đối diện khả năng tăng tốc nhanh hơn trong quý II, một số công ty chứng khoán đã cho rằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã đến giới hạn.
Từ những lý do này, trong ngắn hạn, sức hấp dẫn của các kênh đầu tư tăng lên theo đà giảm của lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng dòng tiền sẽ dịch chuyển mạnh từ kênh tiết kiệm vào kênh chứng khoán trong tháng 7/2013 là chưa thực sự khả thi.