Kỳ đại hội nổi bật nhất trong lịch sử

Sống cân bằng - Ngày đăng : 05:30, 05/08/2014

Có lẽ nhờ sự phổ biến của tiếng Anh mà sau Olympic, Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games 2014) là sự kiện thể thao đỉnh cao được quan tâm nhiều nhất.
Kỳ đại hội nổi bật nhất trong lịch sử

Có lẽ nhờ sự phổ biến của tiếng Anh mà sau Olympic, Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games 2014) là sự kiện thể thao đỉnh cao được quan tâm nhiều nhất. Với sự góp mặt của cả những siêu sao cỡ như Usain Bolt, trong tương lai, Commonwealth Games hoàn toàn có thể cạnh tranh được với nhiều sự kiện thể thao tầm cỡ khác, nhờ vào thành công đã đạt được ở Hampden Park trong vòng hai tuần qua.

Đọc E-paper

Usain Bolt lần đầu tiên giành huy chương vàng tại Commonwealth Games

Scotland không phải một cường quốc thể thao nhưng với lợi thế sân nhà, lần đầu tiên họ đạt thành tích cao đến thế, với 19 huy chương vàng trong tổng số 53 huy chương, xếp thứ 4 toàn đoàn. Trong khi đó, người Anh cũng coi như được thi đấu trên sân nhà và đã lần đầu tiên xếp đầu bảng tổng sắp huy chương sau 28 năm. Hai đoàn thể thao khác của Vương quốc Anh cũng thi đấu thành công. Xứ Wales vượt mục tiêu 27 huy chương, còn Bắc Ireland giành được số huy chương nhiều nhất kể từ Commonwealth Games 1986.

Thành công nhất trong lịch sử

Đây là lần thứ ba, Scotland đứng ra đăng cai Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung trong suốt 84 năm lịch sử. Trước đó, họ từng hai lần đăng cai sự kiện này vào năm 1970 và 1986 (đều diễn ra ở Edinburg). Và theo đánh giá của Giám đốc Điều hành Đại hội, ông Mike Hooper, thì đây là lần tổ chức thành công nhất. "Theo tôi, đây là kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử - vị quan chức người New Zealand này nhận xét - Cái cách mà người dân Scotland và Glasgow đón nhận Đại hội thật không thể tưởng tượng". Trước đó, sau một kỳ đại hội gây thất vọng ở New Delhi (2010) và sự rút lui của một số cái tên lớn trước thềm Glasgow 2014, nhiều người cho rằng sự kiện này sẽ không mấy thành công.

Nhưng tất cả đã diễn ra rất êm đẹp, và với hầu hết các môn thể thao, thời tiết đều hết sức thuận lợi. Và đặc biệt, một thế hệ vận động viên mới đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế. Nijel Amos (Boswana) đã đánh bại kỷ lục gia thế giới và nhà vô địch Olympic David Rudisha ở đường chạy 800m.

Ross Murdoch (Scotland) bất ngờ hạ gục người đồng hương nổi tiếng Michael Jamieson để giành huy chương vàng nội dung 200m bơi ếch. Tài năng trẻ người Anh Claudia Fragapane giành tới 4 tấm huy chương vàng thể dục dụng cụ, và đặc biệt, cậu bé 13 tuổi Erraid Davis cũng mang về một tấm huy chương đồng ở môn bơi cho đoàn chủ nhà Scotland.

Còn rất nhiều câu chuyện đáng chú ý khác ở Commonwealth: Charlie Flynn, một anh chàng có nghề tay trái là... đưa thư, đã bất ngờ giành tấm huy chương vàng quyền Anh hạng nhẹ. Lynsey Sharp giành huy chương bạc nội dung chạy 800m dù trước đó vài giờ đã phải truyền nước ở một trạm xá làng. Đại hội lần này cũng là lời tạm biệt của Frankie Jones với 6 tấm huy chương vàng ở môn thể dục dụng cụ, trong khi vận động viên cầm cờ của đoàn chủ nhà, Euan Burton cũng kết thúc sự nghiệp bằng tấm huy chương vàng môn judo, không lâu sau khi vợ anh, Gemma Gibbons, giành huy chương bạc ở nội dung nữ.

Hẹn gặp lại ở Gold Coast 2018

Tất nhiên, những cái tên lớn vẫn cất tiếng nói ở Glasgow. Usain Bolt là một minh chứng. "Tia chớp" người Jamaica chính là niềm cảm hứng giúp đội nhà giành tấm huy chương vàng 4x100m tiếp sức nam. Kình ngư người Nam Phi Chad Le Clos đã cân bằng kỷ lục giành 7 tấm huy chương tại các kỳ đại hội. Nhà vô địch Olympic người Bắc Ireland Paddy Barnes làm nên lịch sử khi giữ vững chức vô địch quyền Anh hạng ruồi, trong khi Nicola Adams (Anh) đã trở thành nhà vô địch nữ đầu tiên ở môn quyền Anh. Vận động viên đồng tính Tom Daley giành huy chương vàng nhảy cầu 10m ván cứng.

Thể thao xứ sương mù đã thành công vượt bậc ở Glasgow 2014, nhưng tất nhiên, thử thách sau 4 năm nữa là rất lớn. Trong số 17 môn thể thao tại Đại hội năm nay thì Judo sẽ biến mất ở Australia 2018. Điều đó có nghĩa 13 tấm huy chương của Anh, Scotland, 2 của xứ Wales và 1 của Bắc Ireland sẽ không có cơ hội lặp lại. Theo dự kiến, môn thay thế Judo sẽ là... bóng rổ. Cho đến bây giờ, vẫn chưa rõ Judo có trở lại vào năm 2022 hay không. Hiện tại, Edmonton (Canada) và Durban (Nam Phi) đang là hai ứng cử viên cho nước chủ nhà của Commonwealth 2022.

"Tất cả Ban điều hành của Liên đoàn Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung đều rất hài lòng với Glasgow 2014 - Hooper tuyên bố - Họ đều rất tin tưởng vào tương lai của sự kiện này, từ Gold Coast 2018, và xa hơn nữa".

PHƯƠNG VY