Giảm thời gian nộp thuế còn 171 giờ/năm rất khả thi

Chính sách mới - Ngày đăng : 06:12, 19/03/2015

Ông Cao Anh Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định việc đảm bảo mục tiêu 171 giờ/năm, mức tương đương với các quốc gia trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN-6, được là rất khả thi.
Giảm thời gian nộp thuế còn 171 giờ/năm rất khả thi

Việc giảm thêm 45,5 giờ làm thủ tục khai, nộp thuế của doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu 171 giờ/năm, mức tương đương với các quốc gia trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN-6, được ông Cao Anh Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định là rất khả thi.

Đọc E-paper

* Trước đây, Bộ Tài chính đã đặt vấn đề phải cải cách thủ tục hành chính nhưng kết quả thực hiện trong nhiều năm chỉ bằng 3 tháng hiện nay. Theo ông, tại sao có tình trạng này?

- Báo cáo 872 giờ khai, nộp thuế/năm của Ngân hàng Thế giới là kết quả sau một thời gian thực hiện cải cách, còn trước đó là 1.050 giờ. Trước đây, từ năm 2006, ngành thuế đã đưa vào áp dụng phần mềm kê khai thuế cho doanh nghiệp (DN), nhưng phải đến năm 2011 mới tiến hành thí điểm kê khai điện tử và sau đó mới nhân rộng ra toàn quốc.

Năm 2013, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Quản lý thuế để năm 2014 chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cơ quan thuế làm nhiệm vụ hậu kiểm, giám sát việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

Ở đây, ngoài nỗ lực, động lực cải cách, còn liên quan đến điều kiện cải cách mà giai đoạn trước nước ta chưa có. Vì vậy, kết quả cải cách thủ tục khai, nộp thuế những năm trước đây chưa được như ý muốn.

Trong Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2016, Ngân hàng Thế giới khuyến cáo, để cải thiện môi trường kinh doanh, Việt Nam cần đơn giản hóa các quy định kê khai đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN và các loại bảo hiểm bắt buộc. Cạnh đó, cần triển khai hệ thống nộp tờ khai và nộp thuế qua mạng cũng như thiết lập trung tâm hỗ trợ người nộp thuế cho cá nhân và DN. Về lâu dài, Việt Nam cần bổ sung nội dung cải cách sau kê khai như thanh tra thuế, hoàn thuế và xử lý khiếu nại về thuế.

Điểm khác biệt trong cải cách thủ tục hành chính về thuế lần này là Bộ Tài chính đã căn cứ theo tiêu chuẩn quốc tế để đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đơn giản thủ tục thuế.

Vì vậy, năm 2014, thời gian nộp thuế của DN đã giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm. Năm 2015, ngành thuế tiếp tục cắt giảm thêm 45,5 giờ nữa để đưa tổng mức thời gian làm thủ tục thuế cho DN xuống còn 121,5 giờ/năm.

* Có ý kiến cho rằng, ngành thuế buộc phải cải cách là do sức ép từ trên xuống, ông nói gì về điều này?

- Tôi nghĩ, ngoài quyết tâm còn có những điều kiện hỗ trợ khác, trong đó phải tính đến điều kiện đáp ứng cải cách của doanh nghiệp. Trước đây Bộ Tài chính cũng khuyến khích doanh nghiệp kê khai điện tử nhưng DN chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất, nên chưa áp dụng ngay được.

Nhưng những năm gần đây, phát triển chữ ký số đã có bước tiến rất dài. Tính đến 31/12/2014, Việt Nam đã có 97% doanh nghiệp có chữ ký số để kê khai điện tử. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo là bỏ các phụ lục, bỏ bảng kê hóa đơn và những chỉ tiêu không cần thiết.

* Đã sắp hết quý I/2015, ông nhận định thế nào về kế hoạch giảm thêm 45,5 giờ làm thủ tục khai, nộp thuế của doanh nghiệp?

- Việc giảm 45,5 giờ khai thuế theo kế hoạch năm 2015 đối với cơ quan thuế, tôi cho là rất khả thi. Chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Tài chính cũng quyết tâm "trải thảm đỏ” mời DN nộp thuế với mong muốn không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế theo luật định.

Chúng tôi cũng đã nhìn thấy những cái có thể cắt giảm, sẽ báo cáo Bộ Tài chính để tiếp tục cải cách nhằm đạt mục tiêu 171 giờ/năm vào cuối năm 2015.

* Cảm ơn ông. 

>Uber phải nộp thuế 5% thu nhập trên tổng doanh thu
>Thí điểm nộp thuế điện tử từ 2015
>Chính phủ bổ sung quy định thời gian nộp thuế
>Người nộp thuế khai sai bị truy thu đến 10 năm

TRÌNH TIÊU thực hiện