FED tăng lãi suất - "cơn gió ngược" cho các nền kinh tế mới nổi?

Quốc tế - Ngày đăng : 06:31, 16/12/2015

Từ đầu năm đến nay, việc Mỹ rục rịch tăng lãi suất cơ bản đã khiến nhiều quốc gia đứng ngồi không yên, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Nam Á.
FED tăng lãi suất -

Từ đầu năm đến nay, việc Mỹ rục rịch tăng lãi suất cơ bản đã khiến nhiều quốc gia đứng ngồi không yên, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Nam Á.

Nguyên nhân là do khi FED quyết định nâng lãi suất sẽ gia tăng áp lực lên các nền kinh tế đang phát triển này, nhiều nền kinh tế trong số đó vốn đã chật vật với tăng trưởng giảm tốc, nợ cao và nhu cầu hàng hóa cơ bản giảm sút.

Việc chính sách tiền tệ nới lỏng của FED trong gần một thập kỷ qua đã giúp nhiều nền kinh tế mới nổi được hưởng lợi lớn. Tuy nhiên, cơn gió ngược mà FED có thể đưa ra trong ngày 17/12 về câu chuyện lãi suất đang khiến cho nhiều nước loay hoay trong việc ổn định tỷ giá đồng nội tệ so với USD.

Tính từ đầu năm đến nay, đồng Ringgit của Malaysia đã mất giá tới 18% giá trị, trở thành đồng tiền yếu nhất tại châu Á. Bên cạnh đó, dự trữ ngoại hối liên tục giảm, hiện còn khoảng 96,7 tỷ USD càng khiến Ngân hàng Trung ương khó khăn hơn để bảo vệ đồng nội tệ.

Chạm đáy 6 năm là những gì mà đồng Baht của Thái Lan đang gặp phải. Tăng trưởng chậm lại sau vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô Bangkok, tình hình xuất nhập khẩu giảm là bức tranh kinh tế xám xịt của xứ Chùa vàng trong thời gian qua.

Còn Indonesia – nền kinh tế lớn nhất ASEAN cũng không nằm ngoài xu hướng. Theo hãng tin CNBC, chỉ trong 9 tháng đầu năm, đồng Rupiad đã rớt giá xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998. Kinh tế giảm tốc, cải cách trì trệ, nhà đầu tư tháo chạy dòng vốn do tâm lý lo ngại rủi ro đang khiến cho những kinh tế của Tổng thống Widodo trở nên kém hiệu quả.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, việc nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng lãi suất sẽ càng gây khó khăn cho các nước thuộc thị trường mới nổi trong việc đi vay và trả nợ, làm đồng tiền của họ tiếp tục lao dốc khiến nguồn thu từ xuất khẩu giảm sút.

Thông tin thị trường chứng khoán và các nội dung đáng chú ý khác: Xuất khẩu cá da trơn sau khi Mỹ công bố chương trình giám sát chất lượng; 3 ngân hàng Thụy Sĩ nộp hơn 130 triệu USD tránh bị truy tố trốn thuế; Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá hơn 7 tỷ USD giữa Indonesia và Australia;... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Tỷ phú nữ thế giới "phi nước đại"

Nguồn: VTV