Bộ tộc Kayan - một nét văn hóa đẹp rất riêng của Myanmar

Du lịch - Ngày đăng : 06:48, 23/04/2016

Bộ tộc Kayan nổi tiếng, với những phụ nữ có chiếc cổ cao do đeo hàng chục chiếc vòng cổ truyền thống, là một nét văn hóa đẹp rất riêng của Myanmar.
Bộ tộc Kayan - một nét văn hóa đẹp rất riêng của Myanmar

Bộ tộc Kayan nổi tiếng, với những phụ nữ có chiếc cổ cao do đeo hàng chục chiếc vòng cổ truyền thống, là một nét văn hóa đẹp rất riêng của Myanmar.

Không giống với bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới, các cô gái ở Kayan, Myanmar thích làm đẹp theo cách truyền thống của bộ tộc, bằng việc đeo vòng lên cổ. Mỗi năm trôi qua, số lượng vòng sẽ tương ứng tăng lên, cho đến khi có ít nhất 23 chiếc vòng xếp dày đặc trên cổ các cô gái.

Nhằm quảng bá giá trị văn hóa độc đáo này, chính quyền địa phương đang có những kế hoạch hỗ trợ người Kayan phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế.

>Sự ra đời của bộ tộc “bí ẩn”

Nguồn: VTV