Thông tư nhập khẩu thiết bị cũ: Nhiều điểm chưa sát thực tế
Hội - Câu lạc bộ - Ngày đăng : 04:15, 10/05/2016
![]() |
Nhiều doanh nghiệp (DN) cho rằng, Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 sẽ tạo rào cản rất lớn trong sự phát triển sản xuất của DN.
Ngày 4/5/2016, tại Hội nghị Gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp về việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, do HUBA phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM tổ chức, ông Đỗ Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu Thông tư 23/2015/TT-BKHCN về mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu theo quy định của Nhà nước, hướng dẫn DN cách làm hồ sơ, thủ tục, quy trình giám định thiết bị đã qua sử dụng, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý nhập khẩu thiết bị theo thông tư trên, trách nhiệm của DN trong việc nhập khẩu và sử dụng thiết bị đã qua sử dụng.
Theo các DN, Thông tư quy định chỉ được nhập máy móc có tuổi thọ dưới 10 năm, mà những máy như thế rất ít có trên thị trường (chỉ chiếm khoản 1%), do một số công ty phá sản bán ra và được các DN nước sở tại mua hết do còn sử dụng rất tốt. Chỉ các máy có tuổi thọ trung bình từ 15 - 30 năm mới được các công ty lớn bán đi để đổi máy mới. Loại máy đã qua sử dụng này, trong những điều kiện nhất định vẫn còn dùng tốt vì nó được sản xuất tại các quốc gia tiên tiến về kỹ thuật chế tạo máy công cụ.
Ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện TP.HCM, Chủ tịch HĐTV Công ty Cơ khí Duy Khanh cho biết, việc đầu tư máy móc, công nghệ mới mang lại cho DN năng lực mới nhưng gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn vì máy móc công nghệ cao trong ngành cơ khí có giá rất đắt, thời hạn khấu hao lâu. Để đầu tư, công ty phải có vốn đối ứng, vốn dự phòng để trả nợ ngân hàng.
Các DN cho rằng, DN nhỏ và vừa thì chưa đủ điều kiện để mua máy mới của các nước tiên tiến, máy dưới 10 năm tuổi thì ít và giá cũng cao. Nếu không được mua máy đã qua sử dụng trên 10 năm, DN phải mua máy của Trung Quốc có giá tương ứng nhưng chất lượng thấp, gây thiệt hại cho DN nhỏ và vừa Việt Nam.
Nếu điều này thật sự diễn ra thì ngành cơ khí sẽ rất khó phát triển. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét lại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.
>Hạn chế nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ: Còn nhiều bất cập
>Thời kỳ máy móc thay thế nhân công