Mỗi giây có một xe tải rác dệt may
Bình luận - Ngày đăng : 06:23, 05/12/2017
![]() |
Dệt may là một ngành công nghiệp lớn với trên 300 triệu lao động trên toàn cầu. Tuy nhiên, nó cũng góp phần làm trầm trọng tình trạng ô nhiễm môi trường.
Đọc E-paper
Theo báo cáo mới của Quỹ Ellen MacArthur, mỗi giây có một khối lượng tương đương một chiếc xe tải rác thải hàng dệt may bị đốt đi hoặc chôn lấp.
Thêm nữa, khoảng 60% quần áo được làm từ chất nhựa dẻo. Vấn đề là, mỗi khi chúng ta giặt chúng, những sợi hóa học nhựa li ti này sẽ bị thải ra ngoài máy giặt, trước khi đổ vào đại dương. Sau đó, chúng sẽ được tiêu thụ bởi các loài cá. Nghĩa là, thông qua việc tiêu thụ cá, con người cũng đang gián tiếp tiêu thụ các sợi hóa học này.
Quỹ Ellen MacArthur đề xuất, mọi người cần có một cách tiếp cận mới về tiêu thụ quần áo nếu muốn ngăn chặn sự xuất hiện của một khối lượng rác thải khổng lồ, làm giảm mức độ cạn kiệt các nguồn tài nguyên quan trọng và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Chẳng hạn như loại bỏ các nguyên liệu độc hại trong quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng quần áo và kéo dài "tuổi thọ" của chúng thông qua hình thức cho thuê, cải tiến quá trình tái chế...
>>Startup Ấn Độ làm hóa mỹ phẩm từ... chất thải của bò
>>Bạn đã sẵn sàng uống nước thải tái chế?