Thỏa thuận thương mại bất thành, Mỹ sẽ áp thuế lên hàng Trung Quốc
Bình luận - Ngày đăng : 01:19, 02/08/2019
"Đàm phán thương mại đang tiếp diễn, và trong khi đó, Mỹ sẽ áp thuế quan nho nhỏ 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa còn lại từ Trung Quốc, kể từ ngày 1/9/2019. Con số này chưa bao gồm 250 tỷ USD hàng hóa đã bị áp thuế 25% từ trước", ông Trump viết trên Twitter.
![]() |
Tổng thống Trump trả lời báo giới tại Washington vào ngày 30/7/2019 |
Danh sách chịu thuế mới gồm hàng loạt mặt hàng, từ máy tính xách tay, smartphone, đồng hồ, cho tới quần áo trẻ em. Nếu tuyên bố của ông Trump trở thành hiện thực, gần như toàn bộ hàng Trung Quốc vào Mỹ đều sẽ bị đánh thuế. Do đó, đây được xem là động thái đánh thẳng vào người tiêu dùng, khi thuế áp trên thành phẩm chứ không còn là nguyên liệu thô.
Chưa hết, khi trả lời báo giới, Tổng thống Mỹ nói có thể nâng mức thuế này lên cao hơn nữa, thậm chí là hơn 25%. "Mức thuế 10% sẽ được áp dụng trong một thời gian ngắn, và tôi luôn có thể tăng hoặc giảm, tùy vào khả năng đạt thỏa thuận", ông Trump cho biết.
Ngay lập tức, tuyên bố của ông Trump đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến đà sụt giảm mạnh trong ngày đầu tiên của tháng 8, xóa bỏ đà tăng trước đó. Cổ phiếu của các nhà bán lẻ giảm rất mạnh, trong đó có những đại gia như Best Buy, Target, Macy, Amazon và Walmart.
Ngoài ra, chỉ số Dow Jones "bay mất" 280,85 điểm, xuống còn 26.583,42 điểm; S&P 500 giảm 0,9%, xuống 2.953,56 điểm, sau khi tăng hơn 1%; Nasdaq Composite sụt 0,8% còn 8.111,12 điểm, sau khi tăng hơn 1,6%.
Trong khi đó, giá vàng lại tăng vọt, khi nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, tăng 1,2% và xóa đà giảm trước đó. Chỉ số biến động Cboe (VIX), vốn được coi là thước đo hiệu quả nhất về tâm lý lo ngại trên thị trường, đã tăng 8,7%, ở quanh mức 17,57.
Trong một cuộc họp báo, ông Trump nói mình "chẳng có gì lo ngại" về những phản ứng tiêu cực của thị trường. Hiện, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã giảm lãi suất trong điều kiện kinh tế Mỹ đang rất tốt.
Tuy nhiên, theo tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s, mức thuế mới sẽ tạo áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh tăng trưởng ở Mỹ, Trung Quốc và Eurozone giảm tốc. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, kế hoạch đánh thuế mới của ông Trump có thể buộc FED giảm lãi suất thêm một lần nữa để bảo vệ nền kinh tế khỏi rủi ro chính sách thương mại.
Việc ông Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia, khi trước đó, thỏa thuận "đình chiến" giữa Mỹ và Trung Quốc đã được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Trump với ông Tập bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 6.
Trên Twitter, ông Trump khẳng định, Washington đáng ra đã có thể đạt thỏa thuận với Trung Quốc từ cách đây ba tháng, nhưng "đáng buồn thay, Trung Quốc lại quyết định tái đàm phán thỏa thuận ngay trước thềm ký kết".
Ông viết thêm: "Gần đây nhất, Trung Quốc đồng ý mua nông sản Mỹ với số lượng lớn, nhưng đã không làm. Thêm vào đó, ông bạn Chủ tịch Tập của tôi nói ta sẽ ngăn chặn việc bán fentanyl cho Mỹ - điều vốn chưa bao giờ xảy ra, và nhiều người Mỹ vẫn đang chết!"
Được biết, vòng đàm phán tại Thượng Hải đã kết thúc mà hầu như không đạt kết quả nào, ngoài việc hai bên tuyên bố thảo luận diễn ra tốt đẹp và nhất trí đàm phán vòng tiếp theo tại Washington vào tháng 9.
Theo các nguồn thạo tin, trong cuộc đàm phán gần nhất tại Thượng Hải, phía Trung Quốc đã không đưa ra bất cứ đề xuất mới nào - điều đã làm cho tình hình trở nên bế tắc và dường như là nguyên nhân khiến ông Trump tuyên bố tăng thuế với hàng Trung Quốc để tạo thêm sức ép cho Bắc Kinh.
Tuy nhiên, ông Trump cho biết sẽ không có ý định lật lại quyết định ở Osaka, trong đó cho phép các công ty công nghệ Mỹ bán sản phẩm cho tập đoàn Huawei.