Trung Quốc tuyên bố miễn thuế với 16 mặt hàng Mỹ, tỏ thiện chí với Washington

Bình luận - Ngày đăng : 05:00, 12/09/2019

Theo thông tin trên website của Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 11/9/2019, đợt miễn thuế sẽ được áp dụng với tất cả 16 loại mặt hàng và có hiệu lực từ ngày 17/9/2019 đến 16/9/2020.
Danh sách 16 mặt hàng được miễn thuế này thể hiện "cử chỉ thiện chí" của Bắc Kinh, trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại song phương kế tiếp dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019.

Danh sách 16 mặt hàng được miễn thuế này thể hiện "cử chỉ thiện chí" của Bắc Kinh, trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại song phương kế tiếp dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019

Cụ thể, các mặt hàng trong danh sách miễn thuế nói trên bao gồm thức ăn cho cá, dược phẩm, thuốc trừ sâu, máy gia tốc hạt tuyến tính dùng trong y học, chất chống dính khuôn... Dẫu vậy, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ là ngô cùng đậu tương, cũng như thịt heo, không có trong danh sách trên.

Mức thuế quan bổ sung 25% này là đợt đánh thuế quan đầu tiên của Trung Quốc nhằm trả đũa việc Washington áp thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc - vốn đã được Bắc Kinh triển khai từ tháng 7/2018 trên 50 tỷ USD hàng Mỹ. Các nguồn tin cho hay, Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị xin miễn giảm thuế từ tháng 5/2019, song đây là lần đầu tiên họ triển khai với danh sách mặt hàng cụ thể. 

Ở đầu bên kia chiến tuyến, Mỹ cũng đã có một số đợt gỡ thuế áp lên hàng Trung Quốc. Kể từ tháng 12/2018 đến nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố 6 lần miễn thuế trừng phạt đối trên tổng cộng 34 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Link bài viết

Phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, danh sách 16 mặt hàng được miễn thuế này thể hiện "cử chỉ thiện chí" của Bắc Kinh, trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại song phương kế tiếp dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019. 

Tuy nhiên, danh sách miễn thuế này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số hơn 5.000 loại mặt hàng từ Mỹ bị Trung Quốc đánh thuế trả đũa. Trong đó, đậu tương và ngô - hai trong số những loại nông sản có giá trị nhất của Mỹ vẫn thuộc danh sách bị áp thuế.

Ngoài ra, tờ South China Morning Post ngày 10/9/2019 cũng cho biết, Trung Quốc đã đề nghị tăng mua nông sản Mỹ, đổi lại yêu cầu Washington ngừng tăng thuế với hàng hóa nước này và nới lỏng lệnh cấm vận với tập đoàn Huawei.

Cho đến nay, những biện pháp trả đũa từ Trung Quốc chủ yếu tập trung vào việc hạn chế sản xuất các loại nông sản Mỹ tại một số bang chiến lược trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Và nếu Mỹ vẫn tiếp tục tăng thuế áp lên hàng Trung Quốc, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không chấp nhận miễn thuế với đậu tương và ô tô.

Dẫu vậy, cuộc gặp cấp bộ trưởng tại Washington sắp tới vẫn sẽ diễn ra giữa hai bên. Đây sẽ là cuộc gặp nhằm tạo tiền đề cho vòng đàm phán thương mại song phương thứ 13 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10/2019, với sự tham gia của Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Tùy Phong