Ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 67 tại Việt Nam, xác định thêm 3 chuyến bay có ca nhiễm

Trong nước - Ngày đăng : 01:05, 18/03/2020

Sau khi công bố 5 ca nhiễm Covid-19 vào tối qua, Bộ Y tế sáng 18/3/2020 ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh là người Ninh Thuận.
Ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 67 tại Việt Nam, xác định thêm 3 chuyến bay có ca nhiễm

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã thông báo xác định được 11 chuyến bay có hành khách mắc Covid-19

Theo đó, bệnh nhân số 67 tại Việt Nam là nam 36 tuổi, ngụ Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân đã đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia vào ngày 27/2, về Việt Nan ngày 4/3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Như vậy, riêng tỉnh Ninh Thuận hiện đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, còn số ca mắc toàn Việt Nam là 67.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Ninh Thuận, UBND tỉnh tối qua đã có quyết định cách ly y tế thôn Văn Lâm 3 - nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 61 cư trú. Trước mắt, thời gian cách ly thôn Văn Lâm 3 tối thiểu là 28 ngày; tùy theo diễn biến dịch bệnh và nguy cơ lây lan mà thời gian có thể kéo dài thêm.

Đồng thời, Bộ Y tế tối qua cũng cho biết, đã xác định được thêm 3 chuyến bay có hành khách mắc Covid-19, gồm:

- Chuyến bay EK 392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.HCM ngày 12/3;

- Chuyến bay BR 395 của Eva Air từ Đài Loan đến TP.HCM ngày 16/3;

- Chuyến bay TG 917 của Thai Airways từ London đến Bangkok ngày 15/3 và nối chuyến trở về Việt Nam

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên 3 chuyến bay trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Riêng các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Thêm vào đó, trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và lây lan nhanh tại các nước trên thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông qua quyết định tạm ngưng chế độ cấp thị thực cho toàn bộ công dân đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới nhập cảnh Việt Nam trong 30 ngày, kể từ 00g00 ngày 18/3/2020.

Từ 00g00 ngày 18/3, các trường hợp được miễn thị thực hoặc có Giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao...) khi nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và Giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các biện pháp nêu trên không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ.

Bảo Quân