TP.HCM: Khoảng 78.000 người lao động mất việc do dịch Covid-19

Chính sách mới - Ngày đăng : 05:00, 14/04/2020

Tính đến hết ngày 13/4/2020, TP.HCM ghi nhận khoảng 78.000 người lao động, công nhân, giáo viên mầm non bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM.
TP.HCM: Khoảng 78.000 người lao động mất việc do dịch Covid-19

Cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã rà soát và ghi nhận gần 47.000 công nhân, người lao động bị mất việc làm. Trong đó, có khoảng 44.000 công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 24 quận, huyện; 840 công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp - khu chế xuất; 1.970 công nhân, người lao động ở Khu công nghệ cao TPHCM. 

Đồng thời, theo thống kê có 31.500 giáo viên mầm non, người chăm sóc trẻ tại các cơ sở mầm non, nhóm trẻ tư thục, ngoài công lập đang không có việc làm do các cơ sở ngừng nhận trẻ trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ thực hiện hỗ trợ khoảng 78.000 lao động bị mất việc trong mùa dịch Covid-19 với tổng kinh phí bước đầu ước tính khoảng 236 tỷ đồng, trích từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Mức hỗ trợ dự kiến cho công nhân, người lao động, giáo viên mầm non là 1 triệu đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ là 3 tháng (tháng 4, 5 và 6/2020). Cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách, TP.HCM cũng nhận được sự chung tay của các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân, người dân Thành phố…

Ngày 10/4/2020, Chính phủ đã ban hành một gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội có quy mô khoảng 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời cho hàng triệu người dân, doanh nghiệp trên cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Vấn đề được quan tâm nhất là phải thực hiện minh bạch, công khai; kiểm tra giám sát ngay từ khâu rà soát, lập danh sách, xét duyệt và cuối cùng khâu chi trả.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, ngoài yêu cầu đúng đối tượng, công khai, minh bạch… thì việc triển khai cũng cần được thực hiện rất nhanh, sớm đến tay người thụ hưởng, không được để có độ trễ như một số chính sách khác. Được biết, gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng đến tay người thụ hưởng trong tháng 4/2020.

MH