Giữa khủng hoảng, cổ phiếu ngành nào sẽ được chọn?
Tài chính - Ngân hàng - Ngày đăng : 06:30, 30/04/2020
![]() |
Nhiều đánh giá trái chiều về đợt phục hồi mạnh mẽ từ đầu tháng 4 đến nay, khi có quan điểm cho rằng, khi VN-Index đã tìm thấy đáy tại 650 điểm và đang thiết lập xu hướng tăng trong dài hạn dù khó có thể tránh khỏi những giai đoạn điều chỉnh, ngược lại cũng có nhận định thị trường sẽ còn rớt về mức thấp hơn trước khi tích lũy trong một thời gian dài rồi mới thoát khỏi xu hướng giảm.
Dù theo kịch bản nào, rủi ro trong ngắn hạn vẫn đáng lưu ý. Tuy nhiên, một số phân tích gần đây chỉ ra bất chấp thị trường chung có ảm đạm, vẫn sẽ có một số nhóm ngành, cổ phiếu có khả năng được lợi trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng như ảnh hưởng từ các chính sách kinh tế đối phó với đại dịch.
Cổ phiếu ngành dược phẩm đã trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư kể từ khi dịch bùng phát đến nay, khi nhu cầu đảm bảo an toàn sức khỏe đang được ưu tiên hàng đầu, kéo theo nhu cầu thiết bị y tế, thuốc men tăng vọt trong thời gian gần đây, cũng như dự báo giai đoạn tới, khi dịch bệnh có thể kéo dài do việc chế tạo vắc xin kháng SARS-CoV-2 còn mất nhiều thời gian.
Việc Chính phủ mở rộng chính sách tài khóa, thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian tới để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, như sân bay Long Thành, tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, cho đến những dự án tại các địa phương, sẽ giúp nhóm doanh nghiệp xây dựng có thêm nhiều việc làm, do đó nhóm cổ phiếu xây dựng trên sàn đang được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn. Song song đó, các công trình cơ sở hạ tầng này cũng cần số lượng lớn đá, xi măng, cát, nên nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng cũng có thể đảm bảo được doanh số đầu ra sản phẩm.
Trái ngược với nhu cầu vui chơi giải trí sụt giảm mạnh và các ngành dịch vụ tê liệt, nhu cầu cho những mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là tích trữ thực phẩm sẽ tiếp tục ở mức cao trong tình hình bất ổn hiện nay. Nhiều nước trên thế giới gần đây chủ trương "tích cốc phòng cơ", đẩy giá gạo và các sản phẩm lương thực, thực phẩm tăng giá mạnh. Vì vậy, nhóm cổ phiếu nông nghiệp, thực phẩm cũng có cơ hội bứt phá và thực tế một số cổ phiếu trong nhóm này đã nhảy vọt trong một tháng qua.
Đi kèm với nhu cầu sản phẩm nông nghiệp tăng cao, nhóm cổ phiếu phân bón và hóa chất cũng được hưởng lợi. Không chỉ vì đầu ra được đảm bảo, nhất là khi nhiều loại phân bón, hóa chất nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi giao thương trì trệ, mà còn vì giá dầu, giá khí đang sụt giảm mạnh, giúp tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp này.
Dịch Covid-19 cũng thúc đẩy xu hướng làm việc tại nhà, hội họp trực tuyến, kéo theo nỗ lực số hóa của nhiều doanh nghiệp để duy trì kinh doanh. Xu hướng này có thể giúp các công ty công nghệ số có thêm cơ hội cung cấp sản phẩm, ứng dụng trong thời gian tới. Do đó, nhóm ngành công nghệ số không những ít bị ảnh hưởng vì dịch bệnh mà còn được thêm cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Cuối cùng, nhóm cổ phiếu cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước vẫn “sống khỏe” trong tình hình hiện nay, do đó cũng được nhiều người đánh giá cao, bên cạnh các cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao luôn là lựa chọn an toàn mỗi khi thị trường chứng khoán đi xuống.