Kỳ vọng sóng thoái vốn cuối năm?

Tài chính - Ngân hàng - Ngày đăng : 03:00, 28/08/2020

Trung tuần tháng 8, nhóm cổ phiếu thuộc danh mục thoái vốn của Nhà nước đã bật tăng trước kỳ vọng thoái vốn trong thời gian còn lại của năm nay, sẽ là chất xúc tác kéo thị trường tiếp tục xu hướng hồi phục.

Bứt phá trong thời gian ngắn

Chỉ trong vòng 5 phiên giao dịch, từ ngày 10-14/8/2020, giá cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản - Thực phẩm An Giang (UPCoM: AFX) đã tăng gần gấp đôi từ quanh 6.000đ/CP lên gần 12.000đ/CP, sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ra thông báo đấu giá 17,85 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ của AFX, với giá mỗi cổ phần khởi điểm lên đến 18.900 đồng, gấp hơn ba lần so với thị giá tại thời điểm ra thông báo (10/8/2020).

Hiệu ứng từ AFX giúp một loạt cổ phiếu trong danh mục thoái vốn của Nhà nước tăng bứt phá, như Tổng công ty Nhựa Việt Nam (VNP) tăng 45%, Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) tăng 36%, Thép Việt Nam (TVN) tăng 25%, Dược Việt Nam (DVN) tăng 20%, Thủy sản Việt Nam (SEA) tăng 19%... Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu này trong bối cảnh thị trường đang dần bước vào giai đoạn "vùng trũng thông tin", sau khi mùa công bố báo cáo tài chính quý II đã trôi qua, cộng thêm chỉ số VN-Index đang thử thách vùng kháng cự quanh 850 điểm, đã phần nào giúp các nhà đầu tư giữ được sự hào hứng.

bai-1-thoai-von-1-6793-1598501063.jpg

Trước đó, vào cuối quý II/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục các doanh nghiệp có vốn nhà nước thoái vốn đến hết năm 2020. Ngoài các nhóm cổ phiếu có sở hữu của SCIC, nhóm cổ phiếu có liên quan đến các bộ, ngành như Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng cũng sẽ buộc phải đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nếu muốn hoàn thành mục tiêu đề ra, khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là hết năm.

Với ngân sách đang chịu nhiều áp lực do nguồn thu suy yếu khi nền kinh tế thiệt hại lớn bởi đại dịch Covid-19, trong khi nhu cầu chi tiêu gia tăng để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng song song với việc phải giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ càng mong muốn sớm đẩy mạnh  thoái vốn để có thêm nguồn tiền.

Trong khi đó, tiến độ thoái vốn trong 6 tháng đầu năm nay đang rất chậm, nhiều thương vụ đấu giá thất bại hoặc không có nhà đầu tư tham gia, do thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi, đã gây không ít khó khăn cho việc thoái vốn, ngay cả với những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả.

Giữ thị trường cho sóng thoái vốn

Trước tình hình ấy, một số ý kiến cho rằng, nhà tạo lập có thể buộc phải thúc đẩy thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên để tạo điều kiện cho việc thoái vốn thuận lợi, nhất là khi thời gian gần đây đã xuất hiện thêm nhiều thông tin ủng hộ cho thị trường, từ Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã có hiệu lực từ đầu tháng 8, các chính sách miễn giảm phí giao dịch chứng khoán tiếp tục kéo dài thêm 10 tháng, cho đến các gói cứu trợ và kích thích kinh tế của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

14324324-6119-1598501063.jpg

Tại Việt Nam, những tín hiệu gần đây từ các cơ quan quản lý đã hé lộ khả năng có thể triển khai thêm các gói cứu trợ và kích thích dài hơi cho đến cả năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Đặc biệt, những thông tin về tiến độ nghiên cứu và sản xuất vắc xin khả quan cũng đang góp phần hỗ trợ tâm lý cho các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận các tài sản rủi ro, đẩy chỉ số chứng khoán tại nhiều nước tiếp tục đi lên.

Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, thanh khoản dồi dào ở hệ thống ngân hàng và lãi suất thấp tiếp tục là yếu tố hỗ trợ tích cực hơn cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới. SSI cũng tin rằng mốc 780 điểm khả năng là đáy kỹ thuật của VN-Index nhờ dòng tiền mạnh và nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu cao nhất 880 điểm trong tháng 8 này.

Trong khi đó, tại lễ kỷ niệm 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thành điểm đến của các tổ chức tài chính quốc tế.

Dù triển vọng trong những tháng cuối năm nay vẫn được đánh giá lạc quan, tuy nhiên với những nhà đầu tư thận trọng, việc thị trường sắp sửa bước vào giai đoạn "tháng ngâu", vốn là thời điểm giao dịch khá ảm đạm và trì trệ, nên có lẽ không ít người sẽ tiếp tục đứng ngoài quan sát và chờ đợi giá mua tốt hơn.

Khánh Phương