Số vụ tự tử tại Nhật lên cao nhất trong 5 năm do Covid-19
Bình luận - Ngày đăng : 02:00, 11/11/2020
![]() |
Cảnh sát tuần tra trên đường phố sau đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Tokyo vào tháng 4/2020. Ảnh: Reuters/Issei Kato |
Theo đó, tháng 10 vừa qua là tháng thứ 4 liên tiếp số vụ tự tử tăng lên, đạt 2.153 trường hợp. So với 1 tháng trước đó, số vụ tự tử đã tăng hơn 300 trường hợp, và đây cũng là mức hằng tháng cao nhất kể từ tháng 5/2015. Còn nếu so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tự tử tại Nhật Bản đã tăng xấp xỉ 40%.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến xu hướng tự tử gia tăng được cho là tác động tiêu cực về mặt kinh tế của đại dịch Covid-19, khi số vụ tự tử đã giảm dần cho đến tháng 7 năm nay, nhưng đã tăng trở lại nhanh chóng sau đó do đợt bùng phát dịch Covid-19 mới tại Nhật Bản.
Kết luận vừa nêu cũng có thể được rút ra khi quan sát mức tăng trong số các vụ tự tử là phụ nữ. Theo đó, trong số các vụ tự tử diễn ra vào tháng 10/2020, 851 trường hợp là phụ nữ, tăng 82,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn số vụ nam giới tự tử tăng 21,3%.
Tại Nhật, phụ nữ - nhóm đối tượng không có khả năng làm việc cố định trong các ngành bán lẻ hoặc dịch vụ, là những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi tình trạng mất việc làm.
Link bài viết
Đồng thời, thanh niên và trẻ em cũng nằm trong nhóm có nguy cơ tự tử cao. Kể từ khi các trường học mở cửa trở lại vào tháng 6 sau ba tháng đóng cửa, các nhà chức trách đã chứng kiến sự gia tăng các báo cáo về căng thẳng và bắt nạt.
Ở xứ sở hoa anh đào, tự tử từ lâu đã là vấn đề nhức nhối của xã hội Nhật. Và, các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội để ứng phó với đại dịch càng làm việc này trầm trọng hơn. Tính đến tháng 10/2020, số trường hợp chết do tự tử đã lên hơn 13.000 người, so với ít hơn 2.000 trường hợp tử vong vì Covid-19.
Tại Nhật, tự tử được xem là cách để thoát khỏi sự xấu hổ hoặc nhục nhã. Trong nhiều năm qua, Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước G7. Số vụ tự tử tại Nhật Bản đạt mức cao nhất vào năm 2003 với 34.427 trường hợp. Năm 2007, các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đã vạch ra một chương trình phòng ngừa tự tử toàn diện tại quốc gia này.
Thông qua các nỗ lực và sự phối hợp của chính phủ Nhật cùng nhiều doanh nghiệp, như xác định các nhóm có nguy cơ, giới hạn thời gian làm thêm và hỗ trợ tư vấn, số vụ tự tử đã giảm xuống chỉ còn hơn 20.000 trường hợp vào năm 2019.
Hiện, Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản chưa công bố nguyên nhân chính xác tại sao các vụ tự tử lại gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây, song cơ quan này cho biết, nhiều người đang lo lắng về ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch đối với cuộc sống của họ.
Cơ quan này cũng kêu gọi người dân không chịu đựng một mình, và chính phủ đã phân bổ thêm ngân sách cho các trung tâm điều trị đặc biệt và các nhóm hỗ trợ.