Bổ nhiệm Chánh án Toà án Nhân dân thành phố Thủ Đức

Chính sách mới - Ngày đăng : 07:30, 19/01/2021

Toà án Nhân dân (TAND) TPHCM đã công bố và trao quyết định của Chánh án TAND Tối cao, điều động và bổ nhiệm thẩm phán Nguyễn Thành Vinh - Chánh án TAND Q.1 giữ chức Chánh án TAND thành phố Thủ Đức.
Bổ nhiệm Chánh án Toà án Nhân dân thành phố Thủ Đức

Các thẩm phán nhận quyết định điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Anh Tú

Theo đó, TAND Tối cao điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1972, làm Chánh án TAND thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Chánh án TAND Tối cao ký quyết định bổ nhiệm.

Quyết định của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình được ông Trần Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND Tối cao trao cho ông Vinh vào ngày 18/1.

Ông Vinh từng là Chánh tòa Lao động TAND TP.HCM. Ngày 15/7/2017, ông Vinh được bổ nhiệm Chánh án TAND Q.1.

Tại buổi lễ, TAND Tối cao cũng điều động và bổ nhiệm các thẩm phán Vũ Thanh Lâm - nguyên Chánh án TAND Q. Thủ Đức, Nguyễn Xuân Tùng - nguyên Chánh án TAND Q.9, và Nguyễn Thị Thu Sương - nguyên Chánh án TAND Q.7 giữ chức vụ Phó Chánh án TAND thành phố Thủ Đức.

Ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND Tối cao (phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: Hữu Công.

Ông Trần Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ TAND Tối cao (phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: Hữu Công.

TAND thành phố Thủ Đức có năm tòa chuyên trách là Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính và Tòa kinh tế. Tòa sẽ kế thừa nhiệm vụ và quyền hạn của các TAND Q.2, 9 và Thủ Đức.

Như vậy, TAND thành phố Thủ Đức có cơ cấu tổ chức tương đương TAND TP.HCM. Hiện, một số tòa án nhân dân cấp huyện của TP.HCM có Tòa dân sự và Tòa hình sự, chưa có các tòa chuyên trách khác. Trước mắt, TAND thành phố Thủ Đức sẽ sử dụng cả 3 trụ sở của ba đơn vị cũ và đều mang tên TAND thành phố Thủ Đức.

Tuỳ Phong