Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chống nạn bài người gốc Á

Bình luận - Ngày đăng : 09:16, 23/04/2021

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật chống nạn bài Á, trong bối cảnh tình trạng tội ác liên quan đến kỳ thị người Mỹ gốc Á ngày một tăng ở quốc gia này.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chống nạn bài người gốc Á

Với 94 phiếu thuận và 1 phiếu chống duy nhất của Thượng nghị sỹ Cộng hòa Josh Hawley, Dự luật Đạo luật Tội phạm Thù ghét trong Covid-19 vừa được thông qua tại Thượng viện Mỹ hôm 22/4/2021. Như vậy, chỉ ít ngày sau khi lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị bỏ phiếu cho dự luật mới, nó đã được thông qua.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer - Ảnh: Reuters

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. Ảnh: Reuters

Ông Schumer khẳng định, việc thông qua dự luật cho thấy chính phủ đang quan tâm tới cộng đồng người Mỹ gốc Á và sẽ không dung thứ cho tội ác xuất phát từ sự hận thù. Theo CNBC, dự luật này do Thượng nghị sĩ Mazie Hirono, Tammy Duckworth và Dân biểu Grace Meng của đảng Dân chủ soạn thảo, với nội dung đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ đẩy nhanh tiến độ xem xét các vụ án nhắm vào người gốc Á do thù ghét phát sinh từ đại dịch Covid-19.

Dự luật trên cũng sẽ hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật ở địa phương trong việc giải quyết tình trạng bạo lực chống lại người Mỹ gốc Á, hướng dẫn họ báo cáo tội ác vì thù ghét, mở rộng chiến dịch giáo dục cộng đồng, cũng như giới hạn tình trạng sử dụng ngôn từ phân biệt đối xử đang ngày một tăng kể từ khi đại dịch bùng phát.

"Đạo luật này sẽ cải thiện phản ứng của Bộ Tư pháp đối với sự gia tăng đáng sợ của các vụ việc thù ghét nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương (AAPI)", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin cho hay.

Được biết, phiên bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ diễn ra sau nhiều ngày đàm phán giữa các Thượng nghị sỹ nhằm huy động sự ủng hộ đối với dự luật, vốn cần tới ít nhất 60 phiếu để được thông qua. Hồi tuần trước, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bắt đầu tranh luận về dự luật trên, với kết quả chung cuộc là 92-6 nghiêng về phía ủng hộ.

Tiếp theo, dự luật này sẽ được chuyển sang Hạ viện xem xét - nơi đảng Dân chủ chiếm đa số rõ ràng, sau đó sẽ được gửi lên Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Một phụ nữ cầm biểu ngữ "Ngừng thù ghét người gốc Á" khi tham gia biểu tình tại thành phố New York, Mỹ hôm 3/4. Ảnh: Reuters.

Một phụ nữ cầm biểu ngữ "Ngừng thù ghét người gốc Á" khi tham gia biểu tình tại thành phố New York, Mỹ hôm 3/4. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, Nhà Trắng đã lên tiếng ủng hộ dự luật trên. Trong tuyên bố hồi tuần trước, Cục Quản lý hành chính và ngân sách Mỹ (OMB) nói dự luật mới "sẽ bảo vệ giá trị Mỹ, thông qua việc chống lại tư tưởng bài ngoại và căm thù người châu Á". Riêng bản thân Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã kêu gọi Hạ viện thông qua dự luật.

Có thể nói, cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Mỹ lần này là một trong những lần hiếm hoi cho thấy sự đồng thuận cao giữa lưỡng đảng về một vấn đề. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng cho biết, các cuộc trao đổi nghiêm túc giữa lưỡng đảng đã cải thiện đáng kể dự luật.

Kể từ khi Covid-19 bùng phát, tình trạng bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á đã tăng vọt. Theo một nghiên cứu đến từ Đại học bang California, các vụ án liên quan do thù ghét người gốc Á đã tăng gần 149% tại 16 thành phố lớn nhất của Mỹ trong năm 2020. Trong khi đó, nhóm vận động Ngừng thù hận người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương (AAPI) cho biết, gần 3.800 vụ thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á đã xảy ra từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021.

Các nhà hoạt động và cảnh sát cho biết, tâm lý bài Á đã bị kích động bởi những phát biểu đổ lỗi đại dịch cho Trung Quốc. Cựu tổng thống Donald Trump nhiều lần dùng các từ như "virus Trung Quốc", "cúm kung" để chỉ đại dịch.

Bảo Quân