Thủ tướng ủng hộ tăng tỷ lệ ngân sách cho TP.HCM từ 18% lên 23% vào năm sau
Trong nước - Ngày đăng : 06:12, 13/05/2021
Chính phủ đồng ý hầu hết kiến nghị của Thành phố
Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội cũng như những đề xuất, kiến nghị của TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “những gì vướng mắc liên quan đến Quốc hội thì Chính phủ sẽ cùng với TP.HCM tháo gỡ. Chúng ta tháo gỡ khó khăn trên tinh thần “3 không”: Chính phủ không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Việc nào TP.HCM làm tốt hơn thì Chính phủ sẵn sàng giao cho Thành phố. Đó là biểu hiện tốt nhất của tinh thần phân cấp, phân quyền”.
Về Nghị quyết 54/2017/QH14 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu Thành phố đánh giá kỹ hơn, những gì còn thiếu sót thì bổ sung. Quan trọng nhất là Chính phủ sẽ cho cơ chế, thể chế để Thành phố thực hiện, tạo điều kiện cho Thành phố phát huy tối đa không gian sáng tạo.
Với kiến nghị Trung ương chấp thuận chủ trương điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 là 23%, thay vì 18% như giai đoạn hiện nay, Thủ tướng cũng khẳng định “ủng hộ tối đa” kiến nghị của Thành phố về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách, vừa khuyến khích, vừa nâng cao trách nhiệm của Thành phố. Chính phủ phối hợp với TP.HCM và các cơ quan liên quan đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Với nguồn ngân sách tăng thêm, Thành phố cần tập trung cho 3 đột phá chiến lược, ưu tiên tập trung cho đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm.
Ngoài đồng ý cơ bản 15 đề xuất của Thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ còn “đặt hàng” TP.HCM phải nhanh chóng phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế.
TP.HCM vẫn là đầu tàu cả nước
Đánh giá về tiềm năng phát triển và vai trò của TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Thành phố vẫn là đầu tàu kinh tế của cả nước, thể hiện ở việc đóng góp tới 22% GDP và nộp ngân sách 27% của cả nước. Trên cơ sở đó, Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực cũng như những thành tựu mà TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua.
Hạ tầng giao thông là một trong những vấn đề được Thành phố kiến nghị Chính phủ tăng vốn hỗ trợ |
Đánh giá về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng biểu dương lãnh đạo và nhân dân Thành phố đã kiểm soát, phòng chống dịch thành công. Mặc dù đạt được mục tiêu kép hiệu quả nhưng Thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo Thành phố tiếp tục cảnh giác với các nguy cơ lây nhiễm. Cương quyết không để dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM.
Mặc dù đánh giá cao những thành quả của TP.HCM nhưng Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế của Thành phố, trong đó hạn chế lớn nhất là phát triển chưa tương xứng với vai trò, vị thế và lợi thế cạnh tranh của mình. Nguyên nhân của hạn chế này ở cả hai mặt, chủ quan và khách quan nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là chủ quan ở phía Chính phủ và TP.HCM.
Trong thời gian tới, TP.HCM phải chuyển hướng từ phòng ngự, chống đỡ, bị động, chờ đợi sang tấn công mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó phải phát huy thành tích, thành tựu, khí thế đã đạt được để từ đó tự tin vượt qua khó khăn, thách thức.
“TP.HCM phải đoàn kết thống nhất với tinh thần tự lực, tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể. TP.HCM rất có điều kiện để thực hiện những điều này. Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Những việc càng khó càng nhạy cảm càng phải huy động sức mạnh tập thể”, Thủ tướng kết luận.