Một startup Việt vừa nhận 2 triệu USD tiền vốn từ 5 quỹ ngoại

Start up - Ngày đăng : 04:31, 30/06/2021

Startup này thuộc lĩnh vực công nghệ tài chính, và là cái tên mới nhất ghi danh vào sự bùng nổ ứng dụng đầu tư tại châu Á.

Infina - ứng dụng đầu tư và tích lũy được sở hữu bởi công ty RealStake, vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2 triệu USD.

mo-t-startup-vie-t-vu-a-nha-n-4329-9751-

Theo TechCrunch, 5 quỹ đầu tư ngoại tham gia vòng gọi vốn này là Saison Capital (thuộc tập đoàn Credit Saison, Nhật Bản), Venturra Discovery (thuộc tập đoàn Lippo Group, Indonesia), 1982 Ventures của Singapore, 500 Startups của Mỹ, Nextrans của Hàn Quốc, và một số quản lý cấp cao tại Google cùng Netflix châu Á.

Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), Infina cung cấp dịch vụ gửi tiết kiệm tích lũy, đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, và chứng chỉ quỹ tới người dùng. Mô hình hoạt động của Infina thực tế đã xuất hiện tại nhiều thị trường tài chính phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ứng dụng tích lũy và đầu tư trên thế giới.

Tại châu Á, có thể kể đến một số startup thuộc lĩnh vực này đã huy động được vốn trong thời gian qua, như Ajaib và Stockbit (Indonesia), Futu (Trung Quốc), Groww (Ấn Độ), Bibit (Indonesia), Stashaway (Singapore)... 

Link bài viết

Trên cổng thông tin chính thức, Infina cho biết định hướng theo mô hình công ty công nghệ, tức là sử dụng công nghệ để tạo ra sự đột phá cho thị trường nhằm đem lại lợi ích cho nhà đầu tư. Theo đó, đối tượng khách hàng chính của startup là nhà đầu tư cá nhân thế hệ 8x, 9x - những người muốn tiết kiệm và đầu tư một phần thu nhập nhằm bảo vệ tài sản, tích lũy cho gia đình, con cái, nghỉ hưu sớm…

James Vương - nhà sáng lập, CEO Infina, nói: "Phần lớn người dùng của chúng tôi là các nhà đầu tư mới. Dù đã quen với việc tiết kiệm, nhưng thu nhập cố định hoặc đầu tư vào quỹ tương hỗ vẫn tương đối mới với họ". Trong bối cảnh này, startup ra đời với sứ mệnh giúp việc đầu tư trở nên dễ tiếp cận, dễ hiểu và hữu ích cho người Việt, nhất là với người có thu nhập trung bình hoặc thấp, "tương tự như điều mà nền tảng Robinhood đã làm được tại Mỹ".

"Tại Infina, người dùng có thể bắt đầu tham gia đầu tư chỉ với 500.000 đồng, với nhiều danh mục để lựa chọn như tích lũy, chứng chỉ tiền gửi hoặc chứng chỉ quỹ", Vương nói.

Theo nhà sáng lập từng làm kỹ sư tại Silicon Valley này, nhiều người dùng Internet Việt đã chuyển sang sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số, bao gồm cả để đầu tư, khi phải ở nhà trong thời gian Covid-19 bùng phát. Đồng thời, một loạt đợt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư bán lẻ tìm kiếm các giải pháp thay thế có lợi nhuận cao hơn tiền gửi có kỳ hạn.

Theo dữ liệu của Infina, chỉ khoảng 3,2% người Việt đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, khoảng 500.000 tài khoản giao dịch đã được mở trong 5 tháng đầu 2021, tăng 20% so với cả năm ngoái. Bên cạnh đó, việc tỷ lệ sử dụng Internet của Việt Nam khá cao (khoảng 70% tính đến tháng 1/2020) và hơn 3/4 người dùng Internet từng sử dụng các dịch vụ tài chính trực tuyến trước đây, là tiền đề cần thiết cho các ứng dụng như Infina phát triển.

Đội ngũ nhân sự tại Infina

Đội ngũ nhân sự của Infina

Trong một tuyên bố liên quan đến khoản đầu tư vừa thực hiện, Chris Sirisereepaph - Giám đốc Saison Capital, nói: "Đầu tư bán lẻ vào Việt Nam đã đến điểm uốn, và chúng tôi đã chứng kiến nhiều thị trường mới nổi khác đạt được điểm đột phá này. Với một đội ngũ giàu kinh nghiệm, đam mê hiểu biết về tài chính và giáo dục, Infina sẽ có vị trí tốt để thúc đẩy làn sóng tăng trưởng này".

Riêng Raditya Pramana - Giám đốc Venturra Discovery, cho rằng: "Đây là thời điểm mà sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân vào thị trường vốn đạt mức cao nhất lịch sử. Dù vậy, phân khúc này hầu như còn bị bỏ ngỏ trên khắp thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Infina được dẫn dắt bởi đội ngũ sáng lập với bề dày kinh nghiệm và cung cấp một giải pháp cần thiết, giúp cho việc đầu tư trở nên dễ dàng và dễ tiếp cận với tất cả mọi người".

Theo TechCrunch, nguồn vốn mới sẽ được Infina sử dụng nhằm tăng trưởng người dùng và đa dạng hóa danh mục. Startup dự kiến mở rộng sang các nước khu vực trong tương lai, song trước mắt vẫn sẽ tập trung phục vụ người dùng Việt Nam. Ra mắt thị trường từ tháng 1/2021, Infina hiện là đối tác của các công ty quản lý quỹ trong nước như Dragon Capital, ACB Capital, Mirae Asset, Bản Việt.

Bảo Quân