Lợi nhuận trong quý III: Phân hóa mạnh

Tài chính, chứng khoán, ngân hàng - Ngày đăng : 06:00, 29/10/2021

Tính đến ngày 22/10/2021, đã có hơn 230 doanh nghiệp (DN) trên sàn HoSE và HNX công bố báo cáo tài chính quý III/2021, trong đó nhiều DN có kết quả kinh doanh suy giảm mạnh vì dịch Covid-19.

Cụ thể, có đến 50% trong số này có lợi nhuận giảm sút so với quý III năm 2020, còn nếu so với quý II có gần 64% số DN đã công bố báo cáo suy giảm tài chính mạnh. Đây là kết quả không quá bất ngờ, khi những dự báo trước đó đã sớm phác họa viễn cảnh không mấy tích cực này.

Đáng lưu ý có gần 50 DN báo lỗ, trong đó có những DN lần đầu tiên mới có quý báo lỗ trong nhiều năm trở lại đây. Như Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 do ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội đã khiến lượng tiêu thụ xi măng chỉ bằng 45% so với cùng kỳ năm 2020 nên doanh thu thuần giảm 48%, còn gần 1,039 tỷ đồng, lỗ gần 20 tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên lỗ trong 8 năm trở lại đây.

Tương tự, Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công cũng cho biết lỗ ròng gần 3 tỷ đồng. Nhóm thủy sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề, do phần lớn trong số này nằm ở đồng bằng sông Cửu Long vốn chịu tác động bởi giãn cách xã hội vừa qua. Như Công ty CP Nam Việt lỗ 40 tỷ đồng. Ở nhóm thép, Công ty CP Thép Việt Ý lỗ hơn 92 tỷ đồng.

Trong khi đó, để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tạm dừng thu phí ở trạm An Sương - An Lạc dẫn đến doanh thu giảm 80% so với cùng kỳ, khiến lần đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết là hơn 13 tỷ đồng. Việc giãn cách cũng khiến Công ty CP Ánh Dương Việt Nam lỗ ròng hơn 90 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 7 thua lỗ liên tiếp.

3434243-1735-1635309075.jpg

Nhiều DN khác cũng báo lỗ tiền tỷ 

Trong xu hướng lợi nhuận suy yếu, vẫn có những ngành, DN thể hiện sức mạnh vượt trội khi ngược dòng công bố lợi nhuận tăng trưởng trong quý III. Đơn cử như ngành ngân hàng, dù phải triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng như giảm lãi suất cho vay từ giữa tháng 7, thực hiện cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí, nhưng một số NH vẫn có lợi nhuận ở mức khủng, đặc biệt ở nhóm NH thương mại cổ phần.

Chẳng hạn, Techcombank lãi ròng hơn 4.300 tỷ đồng, TPBank lãi hơn 1.100 tỷ đồng, OCB lãi hơn 885 tỷ đồng, SeABank lãi 777 tỷ đồng, Bắc Á lãi 213 tỷ đồng...

Như dự báo, nhóm chứng khoán tiếp tục hưởng lợi trước diễn biến thuận lợi của thị trường và thanh khoản tăng vọt. Như Công ty Chứng khoán (CTCK) Bản Việt báo lãi 329 tỷ đồng, CTCK TP.HCM lãi 18 tỷ đồng, CTCK FPT lãi 296 tỷ đồng, CTCK MB báo lãi 184 tỷ đồng, CTCK BIDV lãi 104 tỷ đồng,  CTCK châu Á - Thái Bình Dương lãi 97 tỷ đồng.

Các lĩnh vực được hưởng lợi từ giá hàng hóa thế giới tăng cao, như nhóm thép, đường ăn, phân bón, bất động sản khu công nghiệp, công nghệ, logistics, bảo hiểm trong quý III vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2020.

Khánh Phương