Nở rộ thi nhan sắc: Thị trường sẽ chọn lọc người đẹp
Đời thường - Ngày đăng : 06:00, 16/07/2022
Nhộn nhịp thi nhan sắc
Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật không giới hạn số lượng các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp trong một năm. Các cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc, hay từng vùng trước đây phải do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoặc Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép thì nay chỉ cần thông qua UBND cấp tỉnh - nơi tổ chức các cuộc người đẹp. Vì thế, khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, từ đầu năm 2022 đến nay, các cuộc thi nhan sắc có cơ hội “nở rộ”.
Cụ thể, các cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Sinh thái Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu đã chọn được tân hoa hậu đăng quang. Trong tháng 7 này sẽ diễn ra chung kết cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam. Tiếp đó, Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam sẽ chung kết vào trung tuần tháng 8, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam thời đại chung kết vào cuối tháng 9.
Cũng từ đầu tháng 7, cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam và Hoa hậu Biển đảo Việt Nam vừa công bố khởi động sơ tuyển. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam, Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam sẽ chung kết vào cuối năm.
Trong danh sách chưa điểm hết ở trên, có khá nhiều cuộc thi mới “ra lò”. Cũng có “sân chơi” vốn chỉ ở tầm hoa khôi nhưng được đẩy lên cấp hoa hậu.
Điểm mới của nhiều cuộc thi hoa hậu năm nay là chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, thí sinh chuyển giới hay đã lập gia đình, miễn đáp ứng đủ các điều kiện dự thi. Hiện có xu hướng, nhất là các cuộc thi tổ chức ở tỉnh, thành, ban tổ chức tìm về các trường đại học để quảng bá, tổ chức thi hoa khôi cấp trường để chọn ứng viên. Một số cuộc thi còn có talkshow phát trên truyền hình hay YouTube, chương trình truyền hình thực tế, hoạt động xã hội để quảng bá.
Giải thưởng “khủng” đang được xem là yếu tố thu hút thí sinh đến với các cuộc thi nhan sắc lần đầu tổ chức. Chẳng hạn hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời đại được sở hữu vĩnh viễn căn hộ hoặc mảnh đất trị giá dưới 5 tỷ đồng tại thành phố Đà Nẵng. Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu có vương miện trị giá 2 tỷ đồng. Hoa hậu Thể thao Việt Nam mùa đầu tiên có cơ hội nhận giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng.
Uy tín và chất lượng sẽ quyết định
Bên cạnh Công ty CP Giải trí Sen Vàng - Sen Vàng Entertainment (Sen Vàng và Elite Việt Nam thành lập) nắm giữ bản quyền tổ chức Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã có thâm niên, xuất hiện một số công ty còn khá mới mẻ trong lĩnh vực này. Đó là Nova Entertainment giữ bản quyền và tổ chức cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Công ty CP Đầu tư Giáo dục SMT tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam. Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Công ty Q-Talent đồng tổ chức Hoa hậu Môi trường biển, Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam. Công ty APEC tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam.
Ở góc độ đầu tư, ngày càng nhiều doanh nghiệp tài trợ hoặc đứng ra tổ chức các cuộc thi nhan sắc là phù hợp với xu thế của thị trường, đáp ứng quy luật cung cầu hiện có.
Trước đây, khi Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ chưa “thả cửa”, cũng đã có nhiều cuộc thi nhan sắc gây ra lo ngại về tình trạng loạn danh xưng. Hiện tại, dư luận tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi về danh xưng, chất lượng thí sinh, cách thức tổ chức khi có quá nhiều cuộc thi hoa hậu cùng diễn ra trong thời gian ngắn. Mới đây đã xảy ra việc trùng tên gọi: Miss Peace Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Công ty Minh Khang tổ chức lần đầu tiên) và Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam do Sen Vàng Entertainment sở hữu bản quyền, tổ chức để chọn ra đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế; hay cuộc thi Miss Yoga Việt Nam “tổ chức chui” khi chưa được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cấp phép, làm dấy lên lo ngại về việc cấp phép được đưa về tỉnh, thành phố quản lý có sâu sát hay không.
Tuy nhiên, theo CEO Trần Việt Bảo Hoàng của Miss Universe Vietnam 2022, cho dù có bao nhiêu cuộc thi chăng nữa thì những cuộc thi uy tín, hoa hậu xứng đáng mới được khán giả nhớ tới. Bà Thúy Nga của Công ty Elite Việt Nam trấn an: “Hãy yên tâm là cuộc thi nào kém, thí sinh không nổi bật, người đăng quang không tạo được giá trị gì cho cộng đồng thì sẽ bị đào thải”. Bà Phạm Kim Dung - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam nói: “Tôi nghĩ, thay vì lo lắng cạnh tranh để tìm nguồn thí sinh, việc đầu tiên cần làm tốt là khâu tổ chức. Một sân chơi uy tín, văn minh và có đường hướng phát triển tích cực, chắc chắn sẽ là điểm đến cho những cô gái muốn phát triển bản thân”.
Nghị định 144/2020/NĐ-CP nêu rõ, việc cấp phép tổ chức cuộc thi hoa hậu được đưa về tỉnh, thành phố quản lý, sau cùng vẫn sẽ được cơ quan quản lý cấp bộ hậu kiểm. Nghị định cũng nêu rõ việc xử phạt, thu hồi danh hiệu, hủy kết quả đối với các cuộc thi sai phạm.
Bản chất các cuộc thi nhan sắc ở nhiều quốc gia là hoạt động giải trí. “Nở rộ” thi hoa hậu đã và đang góp phần cho thị trường giải trí Việt Nam phục hồi sau thời gian dài “đóng băng” vì Covid-19. Cũng vẫn nên xem các cuộc thi hoa hậu là một hoạt động văn hóa. Bởi các cuộc thi như Hoa hậu Biển đảo, Hoa hậu Môi trường, Hoa hậu Áo dài... không chỉ tôn vinh sắc đẹp mà để quảng bá du lịch, bảo vệ môi trường. Giá trị của cuộc thi hoa hậu là tìm ra người truyền cảm hứng, có đóng góp tốt cho xã hội”, Tổng đạo diễn Lê Việt, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 chia sẻ.
Nhìn chung, xung quanh việc “nở rộ” các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam còn rất nhiều điều đáng bàn. Công bằng nhìn nhận, thời gian qua một số cuộc thi đã chọn ra được những nhan sắc xứng tầm để đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi tên tuổi trên thế giới.