Ưu tiên doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa

QUỲNH VŨ thực hiện| 06/08/2009 08:16

Nhân Hội thảo Doanh nghiệp VN và những điều cần biết về chiến lược của các quỹ đầu tư, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Don Lâm, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư VinaCapital về định hướng đầu tư của các quỹ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ưu tiên doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa

Nhân Hội thảo Doanh nghiệp VN và những điều cần biết về chiến lược của các quỹ đầu tư, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Don Lâm, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư VinaCapital về định hướng đầu tư của các quỹ tại Việt Nam trong thời gian tới.

* Được biết, VinaCapital đang nhắm đến các công ty tư nhân nhỏ và vừa. Ông có thể cho biết, lý do mà Quỹ hướng đến nhóm DN này?

- Đối với VN, DN nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm đa số. Dù rất tiềm năng song đến nay họ vẫn khó khăn về vốn, tức là khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, quỹ hỗ trợ... Vì vậy, nửa năm qua, VinaCapital đã xem xét lại không chỉ chiến lược của tập đoàn mà còn đến tình hình kinh tế châu Á sẽ diễn biến như thế nào trong những năm tới và VN sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ ra sao nhằm tìm ra hướng hoạt động thích hợp.

* Vậy DN những ngành nào có khả năng lọt vào “tầm ngắm” của VinaCapital và chiến lược phát triển cụ thể của VinaCapital thời gian tới như thế nào, thưa ông?

- Hiện tại, chúng tôi có nhiều lĩnh vực ưu tiên như thực phẩm, y tế, hàng tiêu dùng, bất động sản... và chuẩn bị gia tăng trên thị trường dịch vụ tài chính. Còn chiến lược cụ thể thì hiện VinaCapital đang chuẩn bị những nguồn quỹ đầu tư mới. Ví dụ như thành lập quỹ đầu tư bất động sản 350 triệu USD để tập trung đầu tư vào khu bán lẻ, khu nhà ở, khách sạn cao cấp, khu nghỉ mát..., đặc biệt chúng tôi không đầu tư vào lĩnh vực căn hộ cao cấp và văn phòng.

* Quá trình đầu tư vào các DNNVV VN có trở ngại gì không và biện pháp giúp các DN này là gì, thưa ông?

- Thực tế là đến nay chúng tôi vẫn gặp khó khăn khi đầu tư vào những DN tư nhân, nhất là các công ty gia đình. Vì khi tham gia góp vốn, chúng tôi khó có tiếng nói trong việc ra các quyết định của công ty. Các ông chủ tư nhân thường kiêm luôn việc điều hành và họ thường không muốn người ngoài tham gia. Hơn nữa, vấn đề về kế toán, đặc biệt là số liệu quá khứ còn chồng chéo, thiếu minh bạch... Với tôi, đây là yếu tố rất quan trọng trong việc lựa chọn đầu tư của các quỹ.

* Theo ông, trong tình hình hiện nay, DN nên làm gì để thu hút được các quỹ đầu tư?

- Các DN nên luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận đầu tư và trong chiến lược hoạt động nên linh hoạt để ứng phó với thị trường; đồng thời các quỹ thường quan tâm đến các DN tập trung vào ngành nghề chính và phục vụ cho nhu cầu nội địa. Do đó, DN nên lấy thị trường nội địa làm cơ sở ổn định để tiến tới mở rộng xuất khẩu. Theo tôi, thời gian tới, cơ hội đầu tư sẽ đến với các DN hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, thực phẩm, tiêu dùng, xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập trung bình... Họ cần làm sạch sổ sách, thay đổi tư duy quản lý... để thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư nước ngoài. Hiện tại, VinaCapital đưa ra ba tiêu chí để tìm kiếm DN, gồm sản xuất trong lĩnh vực tiêu dùng, có chuyên nghiệp quản lý và nằm trong nhóm ba công ty hàng đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ưu tiên doanh nghiệp phát triển thị trường nội địa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO