Thực hiện được cần quyết tâm rất cao

PHẠM THẾ DUYỆT – Nguyên Thường trực Bộ Chính trị| 06/03/2012 01:45

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đề cập được nội dung sát với thực tế tình hình hiện nay. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề mà trước đây nhiều lần được đề xuất nhưng không được Trung ương các khóa trước chấp nhận và thể hiện, dù nói thì vẫn đúng.

Thực hiện được cần quyết tâm rất cao

Những vấn đề quan trọng nhất về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Hội nghị Trung ương 4 đề cập rõ ràng, từ mục đích đến phương pháp chỉ đạo, cách làm từ trên xuống và từ người đứng đầu... thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Bộ Chính trị khóa này, đặc biệt là vai trò của đồng chí Tổng bí thư, đã dày công nghiên cứu, đề xuất. Trong tình hình mới, nếu Tổng bí thư không quyết tâm thì không làm thế nào được.

>>Phải biết dựa vào dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã đề cập được nội dung sát với thực tế tình hình hiện nay. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề mà trước đây nhiều lần được đề xuất nhưng không được Trung ương các khóa trước chấp nhận và thể hiện, dù nói thì vẫn đúng.

Những vấn đề quan trọng nhất về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Hội nghị Trung ương 4 đề cập rõ ràng, từ mục đích đến phương pháp chỉ đạo, cách làm từ trên xuống và từ người đứng đầu... thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Bộ Chính trị khóa này, đặc biệt là vai trò của đồng chí Tổng bí thư, đã dày công nghiên cứu, đề xuất. Trong tình hình mới, nếu Tổng bí thư không quyết tâm thì không làm thế nào được.

Đảng ta là đảng lãnh đạo duy nhất, một đảng có công với đất nước không ai có thể phủ nhận. Song, xu hướng lạm dụng chính sự tập trung dân chủ khiến nhiều Đảng viên không lắng nghe tiếng nói của dân, không tôn trọng ý kiến tập thể...

Đó là chưa nói đến việc, khi đã trở thành người lãnh đạo, nghiễm nhiên ngồi đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi. Do đó, Hội nghị quyết định bỏ phiếu tín nhiệm ngay sau hai năm đầu là rất hợp lòng dân. Không như trước đây, nhiều đồng chí lãnh đạo còn ngại nói đến vấn đề giám sát, bỏ phiếu tín nhiệm.

Hội nghị Trung ương 4 đã tương đối thẳng thắn khi đánh giá một bộ phận không nhỏ Đảng viên bị thoái hóa, biến chất, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Không ít người có chức có quyền sống thực dụng, vô cảm, làm mất lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Góc độ hôm qua và hôm nay, cũng những con người ấy, khi bầu vào Bộ Chính trị, Trung ương, các cấp ủy, đều được nhận xét tốt và phần đông là các đồng chí tốt, nhưng vẫn có không ít người nằm trong một bộ phận suy thoái phẩm chất, đạo đức lối sống, lợi dụng chức quyền, nói đúng nhưng làm sai...

Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ đã thoái hóa, biến chất, kể cả cấp cao, là ai và chỉ ra được ai là điều không dễ.

Kiểm điểm một năm sau Đại hội Đảng lần thứ 11, chắc cũng phải 97, 98, thậm chí 99% chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Với cá nhân, đồng chí lãnh đạo nào cũng xuất sắc.

Hôm qua đánh giá tốt thế, hôm nay các lãnh đạo, các cấp ủy có dám thẳng thắn với nhau không? Đồng chí Tổng bí thư có thể rất nghiêm túc, tự giác kiểm điểm, nhưng người khác có nghiêm túc không, trong Bộ Chính trị, các cấp ủy có phải tất cả đều nghiêm túc không?

Phê bình và tự phê bình là phương pháp giáo dục đúng đắn của Đảng, nhưng tự chỉ trích mình là điều không dễ, nhất là khi chính những người đang chiếm nhiều phân tâm của dân lại chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Vì vậy, để giáo dục cán bộ, đảng viên, không thể tự phê bình chung chung mà đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, sự phản biện của các tổ chức chính trị xã hội.

Hôm qua có thể nói với nhau khác nhưng hôm nay ngồi lại theo Nghị quyết Trung ương 4 phải thẳng thắn nói được hết những khuyết điểm trong thực hiện những yêu cầu phẩm chất của người đảng viên, những điều mình không làm đúng trách nhiệm, không đúng với đường lối của Đảng.

Dịp này, 19 điều đảng viên không được làm do Tổng bí thư ký ban hành khác với Hội nghị trung ương 62, năm 1999, về chỉnh đốn Đảng là do Thường trực Bộ Chính trị ký.

Điều này thể hiện tầm cao hơn, ý thức trách nhiệm rõ ràng hơn. Đó là cái rất tốt nhưng cái khó là làm thế nào để cả tập thể đồng tâm nhất trí không chỉ ngoài cuộc họp mà tự đáy lòng đều phải tự giác thấy. Tự mỗi cá nhân có dám nhận khuyết điểm trong thực hiện 19 điều Đảng viên không nên làm?

Đừng nghĩ một cách đơn giản, kinh tế phát triển, nhân dân sẽ tin Đảng, quý Đảng. Nếu mỗi Đảng viên chỉ thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của một công dân thì còn đâu là tính tiên phong của Đảng. Đảng quy định như thế để nhắc nhở cán bộ Đảng viên khi gánh vác công việc của Đảng.

Người đảng viên tự nguyện vào Đảng để phấn đấu vì dân, gương mẫu trong nếp sống, lối sống, trong ý thức chăm lo công việc của xã hội. 19 điều cấm đòi hỏi cao, nhưng nếu các Đảng viên thực hiện được, thì đấy mới là Đảng tiên phong, nhân dân sẽ tiếp tục tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Đánh giá được những vấn đề như vậy, Hội nghị Trung ương 4 bước đầu mang lại niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, tình hình mới cũng xuất hiện những vấn đề phức tạp hơn. Hy vọng, Hội nghị trung ương 4 sẽ là đập chắn lũ, chặn lại và loại bỏ những gì không tốt đẹp trong đảng hiện nay. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thực hiện được cần quyết tâm rất cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO