Sẽ hạch toán ngoại bảng nợ xấu doanh nghiệp

TRÌNH TIÊU thực hiện| 22/05/2013 08:37

TS. Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia kỳ vọng: Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam (QLTSVN) ra đời sẽ góp phần "làm sạch" bảng tổng kết tài sản của các ngân hàng (NH), do đó doanh nghiệp (DN) tiếp cận vốn tốt hơn do thoát khỏi ràng buộc pháp lý về điều kiện vay vốn.

Sẽ hạch toán ngoại bảng nợ xấu doanh nghiệp

TS. Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia kỳ vọng: Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam (QLTSVN) ra đời sẽ góp phần "làm sạch" bảng tổng kết tài sản của các ngân hàng (NH), do đó doanh nghiệp (DN) tiếp cận vốn tốt hơn do thoát khỏi ràng buộc pháp lý về điều kiện vay vốn.

Đọc E-paper

* Công ty QLTSVN ra đời, theo ông, sẽ tác động thế nào đến nguồn vốn cho DN?

- Hiện, nợ đọng, nợ xấu còn nhiều, chưa giải quyết được. Với cơ chế nêu trong dự thảo đề án, sẽ chuyển nhanh nợ xấu từ các tổ chức tín dụng sang Công ty QLTSVN. Đây là nợ xấu trên bảng cân đối tài sản chứ không phải nợ xấu giữa DN và NH. Khi nợ đã được chuyển sang công ty, DN thoát khỏi ràng buộc về mặt pháp lý về điều kiện vay vốn, sẽ tiếp cận vốn tốt hơn.

* Điều này cũng có nghĩa nợ xấu giữa DN và NH cứ để đấy?

- Không. Nó được hạch toán ngoại bảng. Khi đã hạch toán, nợ xấu sẽ do Công ty QLTSVN theo dõi và trong chừng mực nào đó, các tổ chức tín dụng cũng phải theo dõi, nhưng sẽ được hạch toán, kế toán kỹ lưỡng hơn.

Theo NHNN, số nợ Công ty QLTSVN sẽ xử lý khoảng trên dưới 100 ngàn tỷ đồng. Công ty ra đời, tôi nghĩ, sẽ giải quyết được một phần đáng kể nợ xấu.

Tuy nhiên, Công ty QLTSVN không phải là cây đũa thần để có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của nền kinh tế. Nó chỉ giải quyết được một trong các vấn đề, do đó, phải có các giải pháp khác nữa để hỗ trợ tín dụng cho DN, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi.

* Một số NH tỏ ra không hào hứng về việc bán nợ cho Công ty QLTSVN với lý do không nhận được tiền, mà vẫn phải quản lý công nợ. Ông có bình luận gì ?

- Chia sẻ phần nào với ý kiến đó nhưng chúng ta phải quay trở lại một vấn đề hết sức lớn: xử lý nợ xấu trong bối cảnh ngân sách hạn chế, không sử dụng tiền từ ngân sách. Đưa điều kiện đó ra, các bên có những khó khăn nhất định, do đó, nên chia sẻ với các NH cũng như DN.

* Nếu không bán cho Công ty QLTSVN những khoản nợ đấy, các NH buộc phải trích lập dự phòng cao hơn mức phải trích lập?

- Hiện nay, các tổ chức tín dụng buộc phải trích lập dự phòng. Mức trích lập bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng tài chính, căn cứ vào mức nợ xấu của mỗi một tổ chức tín dụng. Theo số liệu của chúng tôi, năm 2012, toàn bộ hệ thống tín dụng trích lập dự phòng khoảng 60 ngàn tỷ đồng.

* Theo dự án, công ty này sẽ xử lý khoảng 100 ngàn tỷ đồng, đồng thời đưa ra mức trích lập dự phòng của hệ thống ngân hàng lên tới 60 ngàn tỷ đồng, có mâu thuẫn nào không?

- Số tiền 60 ngàn tỷ đồng sẽ góp phần cho các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu. Cái này, ngân hàng nhà nước đã thông báo, bên cạnh nợ xấu đang hạch toán còn có các khoản nợ xấu tiềm ẩn, tức là đã được cơ cấu lại theo Quyết định 780/QĐ-NHNN ban hành ngày 23/4/2012.

Đáng lưu ý nữa, trong hệ thống, có những NH, định chế tài chính có năng lực tài chính tốt, trích lập đủ dự phòng nên chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết tương đối tốt nợ xấu. Nhưng cũng có những định chế tài chính có trích lập dự phòng rất ít, trong khi nợ xấu rất nhiều.

Điều này không có nghĩa, với trích lập dự phòng chung của cả hệ thống là 60 ngàn tỷ đồng, trong 2 - 3 năm có thể giải quyết hết nợ xấu, mà sẽ có NH giải quyết được, có NH chưa thể giải quyết được.

* Cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sẽ hạch toán ngoại bảng nợ xấu doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO