PCI không còn là cuộc đua thứ hạng

Nguồn: VTV| 24/04/2015 09:51

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) sẽ là chủ đề được thảo luận trong "Chính sách kinh tế và cuộc sống" lần này.

PCI không còn là cuộc đua thứ hạng

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) sẽ là chủ đề được thảo luận trong "Chính sách kinh tế và cuộc sống" lần này.

Giữa tuần qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2014. Đã có gần 9.860 doanh nghiệp dân doanh và hơn 1.490 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên cả nước được khảo sát để cho ra một triển vọng kinh doanh đã tăng trở lại sau 2 năm sụt giảm mạnh.

Môi trường kinh doanh đã khởi sắc đáng kể khi có tới 10 tiêu chí đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2014 được cải thiện rõ rệt. Cả doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài đều lạc quan với triển vọng kinh doanh trong những năm tới.

Tuy nhiên, vẫn còn 4 tiêu chí bị thụt lùi. Trong đó, các doanh nghiệp đặc biệt nhấn mạnh tới chi phí "bôi trơn" và tính năng động của chính quyền nhiều địa phương. Có tới 77% các doanh nghiệp khi được hỏi ý kiến cho rằng, đã có nhiều sáng kiến cải cách được đưa ra song hiệu quả thực thi ở cấp dưới là các sở, ban, ngành lại có vấn đề.

>Thu hút đầu tư nước ngoài: Nhìn từ chỉ số PCI
>Xếp hạng PCI: Kinh nghiệm Đà Nẵng
>
PCI:Công cụ trao quyền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
PCI không còn là cuộc đua thứ hạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO