Thêm 3 hãng châu Á mở đường bay đến Seattle

P. NGUYỄN DŨNG| 21/03/2019 06:05

Seattle-Tacoma (ký hiệu SEA) sẽ đón tiếp thêm ba hãng hàng không lớn đến từ châu Á gồm Cathay Pacific, Japan Airlines và Singapore Airlines. Như vậy Seattle sẽ trở thành điểm đến quan trọng của hành khách xuất phát từ châu Á được phục vụ bởi 9 hãng bay.

Thêm 3 hãng châu Á mở đường bay đến Seattle

Các hãng châu Á hiện bay đến Seattle là All Nippon Airways (từ Tokyo - Narita); hai hãng Hàn Quốc Korean Air và Asiana Airlines (đều từ Incheon, Seoul); EVA Air (từ Đài Bắc) và hai hãng Trung Quốc, Hainam Airlines (từ Bắc Kinh và từ Thượng Hải-Phố Đông) và Xiamen Airlines (từ Thâm Quyến). Tính đến tháng 7, tổng số chuyến bay châu Á - Seattle sẽ đạt 93 chuyến/tuần và tiếp tục tăng lên thêm vào tháng 9/2019. Vì hãng hàng không Mỹ Delta Air Lines cũng mở đường bay Seattle-Osaka vào đầu lịch bay mùa hè 2019.

Kể từ cuối tháng 3/2019, Seattle sẽ là điểm đến thứ 8 tại Mỹ của Cathay Pacific với bước đầu là mỗi tuần 4 chuyến khứ hồi Hồng Kông - Seattle bằng máy bay hiện đại A350-900 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Sang đến đầu tháng 7/2019, trở thành đường bay mỗi ngày một chuyến từ Sân bay quốc tế Hồng Kông xuất phát lúc 23:55 trên chuyến bay mang số hiệu CX858 và đến Sân bay quốc tế SEA lúc 21:00. Hành trình bay trở về Hồng Kông sẽ là chuyến bay CX 857, khởi hành lúc 01:05 đến Hồng Kông lúc 05:25 ngày hôm sau. Cả hai chuyến đi và về đều thuận tiện cho hành khách khởi hành từ Việt Nam. Chuyến bay thẳng từ Hồng Kông kéo dài khoảng 12 giờ và 15 phút, tức tương đương với thời gian bay từ Hồng Kông đến San Francisco.

Cũng từ cuối tháng 3/2019, Japan Airlines tái khai thác đường bay Tokyo-Seattle đã bị hủy từ năm 1992.  Hãng Hàng không quốc gia Nhật cho biết sẽ sử dụng máy bay 787-8 với thiết kế rất thoáng 161 ghế, gồm 38 ghế hạng thương gia và 35 ghế hạng phổ thông đặc biệt  ở đường bay tầm xa này. Japan Airlines cho biết ngay hiện nay Seattle là thị trường Mỹ lớn hàng thứ 5, sau Los Angeles, New York, San Francisco và Las Vegas.

Ngày 3/9/2019 đến lượt Singapore Airlines tham gia thị trường này với đường bay non-stop từ Changi đến Seattle, được xem là đường bay dài hạng 5 của thế giới, với máy bay A350-900 có thiết kế 42 ghế hạng thương gia; 24 ghế hạng phổ thông đặc biệt và 187 ghế hạng phổ thông. Lịch bay khởi hành lúc 9:25 sáng các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy, đến Seattle lúc 9:05 củng ngày. Chuyến bay trở về cất cánh lúc 10:40 và hạ cánh xuống sân bay Changi lúc 17:30 chiều ngày hôm sau. Theo kế hoạch đến tháng 10/2019 hãng sẽ tăng tần suất thành 4 chuyến mỗi tuần ở đường bay này. Như vậy mỗi tuần hãng sẽ có tổng cộng 57 chuyến bay đến Los Angeles, San Francisco, New York, Houston.
Là thành phố thuộc loại lớn ở bờ Tây nước Mỹ nhưng dân số Seattle, bang Washington chưa đến 800.000 người. Tuy nhiên đây lại là một thành phố đã và đang phát triển rất tốt về kinh tế, khoa học, hàng không, công nghệ phần mềm máy tính và du lịch (rất gần biên giới với Canada) sau khi đã trải qua những giai đoạn kinh tế khác nhau, từ khai thác gỗ, đào vàng đến đánh bắt hải hản. Những thương hiệu giá trị lớn của nền kinh tế Mỹ đều có gốc tại đây, như Amazon, Boeing, Microsoft, Starbucks... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thêm 3 hãng châu Á mở đường bay đến Seattle
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO