Nhiều hãng hàng không khai trương đường bay mới

P. NGUYỄN DŨNG| 25/09/2017 06:31

Sắp tới, các hãng hàng không như Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Thai Airways... sẽ khai trương thêm những đường bay mới phục vụ hành khách đi lại thuận tiện hơn.

Nhiều hãng hàng không khai trương đường bay mới

Sắp tới, các hãng hàng không như Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Thai Airways... sẽ khai trương thêm những đường bay mới phục vụ hành khách đi lại thuận tiện hơn.

Đọc E-paper

Cathay Pacific cho biết kể từ ngày 29/10 sẽ sử dụng máy bay hiện đại Airbus A350-900 ở một trong số ba chuyến bay hằng ngày của Hãng nối kết Hong Kong với TP. San Francisco (Mỹ). Hãng hiện đang khai thác 18 chiếc A350-900 với thiết kế ba hạng ghế: thương gia, phổ thông cao cấp và phổ thông.

Ngoài ra, A350-900 cũng sẽ được Cathay Pacfic sử dụng để khai trương ba đường bay mới trong năm 2018, gồm Hong Kong - Brussels (kể từ ngày 25/3, tần suất 4 chuyến/tuần), Hong Kong - Copenhagen (từ ngày 5/2, 3 chuyến/tuần) và Hong Kong - Dublin (từ ngày 2/6, 4 chuyến/tuần).

Hong Kong Airlines (đang khai thác hai đường bay đến Hà Nội và TP.HCM) sẽ là hãng hàng không đầu tiên đưa máy bay A350-900 bay thẳng từ Hồng Kông đến Los Angeles (Mỹ) khi khai trương đường bay này vào ngày 18/12/2017, với tần suất ban đầu là 4 chuyến/tuần. Hành khách sẽ đến/đi từ nhà ga Tom Bradley Terminal của sân bay quốc tế Los Angeles (LAX).

Sang đến trung tuần tháng 1/2018, đường bay mới này sẽ có mỗi ngày một chuyến. Hãng cũng dự tính sẽ mở đường bay đến San Francisco, New York và London trong năm 2018.

Thai Airways International sẽ tái khai trương đường bay thẳng Bangkok - Vienna (Áo) vào ngày 14/11/2017 với tần suất 4 chuyến/tuần (các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật), sử dụng máy bay Boeing 777-300ER (42 ghế hạng thương gia và 306 ghế hạng phổ thông). Hãng đã ngừng khai thác đường bay này trong 34 năm qua.

Chuyến bay TG936 cất cánh khỏi sân bay Suvarnabhumi lúc 1h30, đến Vienna lúc 7h sáng, quay đầu trở về lúc 13h30 và đến Bangkok lúc 5h20 sáng hôm sau. Hành khách bay với Thai Airways từ Hà Nội và TP.HCM đều có thể nối chuyến tại Suvarnabhumi để bay đến Vienna. Hãng hiện có trên 80 chuyến bay/ tuần đến 12 thành phố tại Anh, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Na Uy, Nga, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ  và Ý.

Qatar Airways mới đây cho biết sẽ cung ứng thêm nhiều chuyến bay hằng tuần nối kết Doha với Việt Nam. Cụ thể, từ đầu năm mới 2018, đường bay thẳng Doha - TP.HCM sẽ thêm ba chuyến bay (hạ cánh Tân Sơn Nhất lúc 7h25, bay về lúc 8h55 và đến Doha lúc 13h40), nâng tổng số thành 10 chuyến/tuần và đường bay Doha - Hà Nội sẽ có thêm mỗi ngày một chuyến bay thẳng bên cạnh chuyến bay hằng ngày Hãng khai thác lâu nay quá cảnh tại Bangkok. Chuyến bay thẳng sẽ đến Nội Bài lúc 7h25, cất cánh bay trở về lúc 8h55 và đến Doha lúc 13h20.

Như vậy, trong năm 2018, Qatar Airways sẽ có 24 chuyến/tuần bay đến Việt Nam. Từ sân bay quốc tế Hamad (Doha), hành khách có thể bay tiếp với Hãng xuyên suốt đến rất nhiều thành phố tại Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ (Brazil, Chilê)... 

>>Đi khắp thế giới theo các đường bay mới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều hãng hàng không khai trương đường bay mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO