Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc tế về cảng biển và logistics

05/04/2019 02:42

Từ ngày 12 - 14/6, Triển lãm quốc tế về Cơ sở hạ tầng cảng biển và logistics (VIPILEC 2019) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc tế về cảng biển và logistics

Triển lãm lần này sẽ là nơi cập nhật hiện trạng và xu hướng mới nhất của ngành cảng biển, logistics ở Việt Nam và trên thế giới; kết nối giới chuyên gia thương mại, các doanh nhân, các nhà công nghiệp, các chuyên gia logistics... trong nước với quốc tế.

Sự kiện do UBM (Informa Vietnam) tổ chức, với sự bảo trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). Tại buổi họp báo ngày 4/4 Ban tổ chức cho biết triển lãm VIPILEC 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Với diện tích trưng bày khoảng 2.000 m2, sự kiện dự kiến thu hút 100 đơn vị triển lãm đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp (DN) tham dự giới thiệu những cơ hội kinh doanh, tiếp cận các đơn vị triển lãm quốc tế và sản phẩm công nghệ tân tiến hàng đầu của ngành logistics.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, VIPILEC 2019 còn diễn ra nhiều chương trình nâng cao kiến thức gồm các diễn đàn công nghệ, tọa đàm chuyên ngành do VLA, VECOM và Trung tâm Nghiên cứu đa ngành (MESLAB) phối hợp tổ chức cùng Ban tổ chức triển lãm. Đây sẽ là nơi cập nhật hiện trạng và xu hướng mới nhất của ngành cảng biển, logistics ở Việt Nam và trên thế giới; kết nối giới chuyên gia thương mại, các doanh nhân, các nhà công nghiệp, các chuyên gia logistics... trong nước với quốc tế.

ong-le-duy-hiep-1248-1554439641.jpg

Ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch VLA phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Lê Duy Hiệp - Chủ tịch VLA, nhằm đẩy mạnh phát triển, thu hẹp khoảng cách nội bộ và tăng cường khả năng cạnh tranh trong khu vực, Chính phủ đã có nhiều quy hoạch xây dựng và đưa vào vận hành các trung tâm logistics, các khu công nghiệp logistics, cụm logistics; nâng cấp đáng kể hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó việc xây dựng cảng nước sâu ở TP. HCM gần đây đã cải thiện dòng chảy thương mại và giảm chi phí vận chuyển.

Về chỉ số hiệu quả logistics (LPI), Việt Nam được xếp hạng 39/160 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN (sau Singapore hạng 7, Thái Lan hạng 32). Mục tiêu đến năm 2025, chỉ số LPI Việt Nam sẽ tăng từ 5 đến 10 bậc. Để đạt được, Bộ Công thương đã trực tiếp chỉ đạo hàng loạt các nhiệm vụ về nâng cấp hạ tầng logistics, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả thông quan… Điều đó cho thấy, tiềm năng phát triển logistics tại Việt Nam là rất tốt. Việt Nam hiện cũng đang tìm kiếm và rất sẵn sàng đón nhận các cơ hội hợp tác về ngành logistics với các nước trong khu vực và quốc tế.

“Chính vì thế mà VIPILEC 2019 hứa hẹn sẽ là điểm gặp gỡ thú vị của các chuyên gia thương mại, các doanh nhân, các nhà công nghiệp, các chuyên gia logistics... đến từ các quốc gia trên thế giới, đồng thời mở ra những cơ hội kinh doanh mới, tạo sự kết nối với các doanh nhân hàng đầu thế giới trong việc tìm hiểu các thương hiệu, những công nghệ tân tiến nhất về cảng biển và logistics hiện nay” – ông Lê Duy Hiệp khẳng định

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc tế về cảng biển và logistics
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO