Thời trang chị Lành

HTV| 27/05/2009 05:24

Hàng nội chất lượng tốt, hàng ngoại hiệu GUCCI, D&G... được nhập từ Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Thời trang chị Lành

Thời trang chị Lành


Hàng nội chất lượng tốt, hàng ngoại hiệu GUCCI, D&G... được nhập từ Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc... có tại sạp chị Lành, 515 - 516 lô C, chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10), điện thoại: 38532062. Áo bằng thun, cotton, thun lạnh, thun dệt kim, xô, voan. Áo mẫu mới, dài gần tới gối, có gắn cườm, đính hột đá, vẽ trang trí đẹp mắt. Quần jeans (dài, lửng), quần thun (bó), quần kaki... Giá áo: 90.000 - 300.000đ, quần: 200.000 - 400.000đ.

Sành sứ cao cấp

Đến sạp 540 - 541 khu C, chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10), điện thoại: 38533661 khách sẽ vừa ý với các sản phẩm gia dụng: chén, tô, dĩa, ly, bình chưng hoa... bằng sành sứ, thủy tinh của các thương hiệu có uy tín, chất lượng cao như Minh Long, CK và hàng nhập từ Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc.


Sạp này có bộ sưu tập trái cây, rau, củ y như thật, trông “ngon mắt”, để trang trí nhà bếp, nhà hàng, xe sinh tố... Giá bộ thố (chưng cách thủy): 40.000 - 80.000đ/cái, bình thủy tinh chưng hoa: 25.000 - 80.000đ/cái, bình thủy inox nhỏ (dùng khi đi du lịch): 78.000 - 118.000đ/cái...

“Cổ tích” trong chợ


Những ngôi nhà, tháp chuông kết bằng hoa, lá; những quả cầu thủy tinh có tuyết rơi, những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh, kẹp tóc lấp lánh đá màu và nhiều mẫu hàng vui mắt... mời gọi khách ghé lại sạp bán quà lưu niệm 6A, cổng Bà Hạt, chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10), điện thoại: 38579429. Giá thú nhồi bông: 30.000 - 600.000đ/con, ví cầm tay: 20.000 - 500.000đ/cái, quả cầu nước: 23.000 - 150.000đ/quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thời trang chị Lành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO