Xuất khẩu gạo: Dịch chuyển từ gạo loại thường sang gạo chất lượng cao

Đức An| 27/10/2022 02:46

Theo Viện Chính sách và chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, ngành gạo Việt trong những năm gần đây đang có sự chuyển dịch từ gạo loại thường sang gạo chất lượng cao.

Xuất khẩu gạo: Dịch chuyển từ gạo loại thường sang gạo chất lượng cao

Xuất khẩu gạo Việt Nam đang chứng kiến giai đoạn tăng trưởng mạnh cả về lượng lẫn giá. Tính đến tháng 10, xuất khẩu gạo đạt hơn 6 triệu tấn, thu về gần 3 tỷ USD, tăng hơn 17% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, giá gạo Việt Nam cũng vượt mặt gạo Thái Lan và Ấn Độ về giá. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 425 - 430 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Mức giá này cao hơn giá gạo cùng loại của Thái Lan và Ấn Độ.

Trong đó, Philippines vẫn là thị trường số 1 của gạo Việt Nam với 43,9% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 2,47 triệu tấn và 1,14 tỷ USD, tăng 35,3% về khối lượng và tăng 22,2% về giá trị so cùng kỳ năm 2021.

Không chỉ vậy, theo Viện Chính sách và chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, ngành gạo Việt trong những năm gần đây đang có sự chuyển dịch từ gạo loại thường sang gạo chất lượng cao. Điều này giúp sản phẩm gạo của Việt Nam nhập khẩu vào các thị trường khó tính ghi nhận sự tăng trưởng. Đơn cử, thị trường Mỹ 8 tháng năm nay tăng trên 84%, sang thị trường EU tăng trên 82%.

Với nhiều tín hiệu tích cực, chuyên gia trong ngành dự báo, xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm nay có thể đạt 6,3 - 6,5 triệu tấn, cao hơn 100.000 - 200.000 tấn so với năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xuất khẩu gạo: Dịch chuyển từ gạo loại thường sang gạo chất lượng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO