Việt Nam theo đuổi chính sách tỷ giá cố định

13/01/2010 06:49

Đó là khẳng định của Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Phần Lan Sauli Niinisto

Việt Nam theo đuổi chính sách tỷ giá cố định

Đó là khẳng định của Thống đốc Nguyễn Văn Giàu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Phần Lan Sauli Niinisto.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng 12/1, Chủ tịch Quốc hội nước Phần Lan Sauli Niinisto đến thăm và làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu chào mừng Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Sauli Niinisto tới thăm đơn vị. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thông báo với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan về cơ cấu tình hình hoạt động của Ngân hàng Nhà nước cũng như thông báo tình hình hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần và Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Về vấn đề tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và tác động của suy thoái toàn cầu đến Việt Nam, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nêu rõ, nhờ sự điều hành linh hoạt của Chính phủ Việt Nam đã đưa ra gói kích thích kinh tế trị giá 8 tỷ USD và áp dụng chính sách nới lỏng tài khóa cắt giảm thuế, giảm lãi suất và tăng quy mô tín dụng cho nền kinh tế nên Việt Nam đã sớm thoát ra cuộc khủng hoảng từ tháng 4/2009.

Trong chính sách điều hành tỷ giá, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thông báo Việt Nam theo đuổi chính sách tỷ giá cố định được quyết định bởi quan hệ cung cầu và dựa vào kinh tế vĩ mô để điều chỉnh. Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisto giới thiệu tình hình hoạt động của Ngân hàng Trung ương châu Âu, những kinh nghiệm trong cách điều hành Ngân hàng giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan.

Ngoài ra, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu và ngài Chủ tịch Quốc Hội Sauli Niinisto còn thảo luận về chống lạm phát, việc triển khai sử dụng tiền xu tại Việt Nam, vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong việc giúp đỡ các nước kém phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam theo đuổi chính sách tỷ giá cố định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO