TP. Hồ Chí Minh: Tìm cách "cứu ngân sách"

LÊ THANH| 20/08/2013 00:05

TP.HCM kiến nghị giảm thu nội địa (trừ dầu) trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước, bù lại sẽ tăng chỉ tiêu thu từ dầu thô.

TP. Hồ Chí Minh: Tìm cách

TP.HCM kiến nghị giảm thu nội địa (trừ dầu) trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước, bù lại sẽ tăng chỉ tiêu thu từ dầu thô.

Đọc E-paper

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước 2013 theo hướng tăng chỉ tiêu thu từ dầu thô và giảm thu nội địa (trừ dầu).

Theo lãnh đạo TP.HCM, trong nhiều năm qua, điệp khúc thu "năm sau cao hơn năm trước" liên tục diễn ra. Nhưng, bất hợp lý là lĩnh vực cần tăng thu như dầu thô lại được giao chỉ tiêu thấp, trong khi sản xuất, kinh doanh đang khó khăn thì có chỉ tiêu tăng thu cao.

Chẳng hạn, dự toán thu về dầu thô năm 2013, TP.HCM được giao 22.700 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lĩnh vực này có số thu thực tế đến 40.497 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết, bản kiến nghị về thu ngân sách năm nay chủ yếu nhằm khoan sức dân và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh thu ngân sách từ các khu vực kinh tế trong ba năm gần đây có tỷ lệ đạt kế hoạch và tốc độ tăng so với năm liền kề giảm dần.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2013 của TP.HCM đạt 7,9%, nhưng thấp hơn 6 tháng đầu năm 2012 là 8,1%. Cục Thuế TP.HCM phân tích, tình hình doanh nghiệp vẫn tiếp tục khó khăn, thị trường hàng hóa tăng trưởng chậm, hàng tồn kho vẫn ở mức cao, trong khi tiêu dùng của người dân có xu hướng tiết giảm, chỉ tập trung vào nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đã ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước năm 2013.

Trong bản kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách của TP.HCM có nêu các mức cụ thể như một hình thức "bù qua sớt lại", nhưng về tổng thể vẫn giữ nguyên số thu trong năm 2013.

Cụ thể, TP.HCM đề xuất giảm thu nội địa (trừ dầu thô) xuống mức 113.965 tỷ đồng, thấp hơn 20.115 tỷ đồng so với số giao 134.080 tỷ đồng, tương đương với mức giảm 15%. Ngược lại, phần thu từ dầu thô tăng lên 42.815 tỷ đồng, so với số giao đầu năm 2013 là 22.700 tỷ đồng, có chênh lệch 20.115 tỷ đồng.

Các chuyên gia trong lĩnh vực thuế cho biết, theo hướng dẫn xây dựng dự toán số thu năm sau cao hơn năm trước từ 8 - 9%, thế nhưng những năm gần đây do suy thoái kinh tế nên một số địa phương đầu tàu kinh tế được tăng lên cao hơn mức bình thường.

TP.HCM thời gian qua luôn chiếm đến 1/3 số thu ngân sách của toàn quốc nên là đích nhắm tăng thu của kế hoạch dự toán thu ngân sách hằng năm, nhằm bù đắp cho những tỉnh - thành khác luôn có số thu thấp.

Theo số liệu thu ngân sách của TP.HCM, năm 2010, Thành phố thu đạt 93,82% kế hoạch nhưng tăng 30,56% so với số thu năm 2009; năm 2011 tương ứng đạt 91,85% và tăng 11,48%; năm 2012 là 79,36% và 5,56%. Thế nhưng, đến năm 2013 địa phương đã nhận mức dự toán tăng 32,39% so với thực hiện của năm 2012.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, năm nào kế hoạch dự toán thu ngân sách cũng là những cuộc bàn thảo cam go giữa Bộ Tài chính với các địa phương có hoạt động kinh tế sôi động. Trong khi ngành thuế hiện đang chưa có cơ chế thu thập, kết nối thông tin để quản lý dữ liệu doanh nghiệp bên cạnh dữ liệu về kê khai thuế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP. Hồ Chí Minh: Tìm cách "cứu ngân sách"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO